ClockThứ Bảy, 22/06/2019 16:15

Sẽ đập bỏ tường rào trái phép của khu resort nhà vườn Hoàng Mai

TTH.VN - Ngày 22/6, UBND TX. Hương Thủy có buổi làm việc với ông Lê Ngọc Thiện (Cty TNHH Thanh Danh Ngọc Thiện) - chủ khu resort nhà vườn Hoàng Mai (thôn Kim Sơn, xã Thủy Bằng) về những sai phạm báo chí đã nêu thời gian qua.

Yêu cầu Goldland Plaza dừng thi côngDự án Goldland Plaza: Sẽ hạn chế tiếng ồn xây dựng

Chủ khu resort nhà vườn Hoàng Mai thừa nhận sai phạm sau buổi làm việc với UBND TX.Hương Thủy sáng 22/6

Trong quá trình làm việc, ông Lê Ngọc Thiện thừa nhận những sai phạm báo chí đã nêu, và trước mắt xin tự nguyện đập bỏ tường rào cao 2m bít lối vào tuyến đường giao thông nội bộ (rộng 8m, tổng diện tích khoảng 40m2 thuộc đất công) đấu nối từ Tỉnh lộ 25 vào xuyên qua các lô đất đấu giá và hai tảng đá granite vi phạm lộ giới Tỉnh lộ 25, chậm nhất vào thứ 5 tới (27/6).

“Nếu ông Thiện không thực hiện đúng cam kết, thị xã sẽ giao UBND xã Thủy Bằng tiến hành đập bỏ vào thứ 3 (2/7)”, UBND TX. Hương Thủy cho biết.

Trước đó, như thông tin trên Báo Tiền Phong đã đưa, ông Lê Ngọc Thiện tự ý xây dựng tường rào bê tông bít kín tuyến đường 8m vào khu quy hoạch và tường rào bằng thép kéo dọc cả tuyến đường nhằm lấn chiếm sử dụng với mục đích riêng; xây dựng 3 cầu bê tông vượt kênh nước trái phép; lắp dựng hai tảng đá granite vi phạm lộ giới Tỉnh lộ 25…

Đến sáng 5/6, khi đoàn công tác liên ngành TX. Hương Thủy đến kiểm tra hiện trạng sử dụng đất, cũng như xác định thêm các hành vi sai phạm liên quan, ông Lê Ngọc Thiện lấy lý do khu resort Hoàng Mai chưa khai trương đón khách, nên chặn kín cổng buộc đoàn kiểm tra phải leo qua tường rào từ lối vào hợp pháp bị chặn để tiếp cận các công trình xây dựng bên trong, nhằm làm rõ thêm các sai phạm trong xây dựng, lấn chiếm đất công của ông chủ khu resort nhà vườn Hoàng Mai.

Khu resort nhà vườn Hoàng Mai thi công vào năm 2018 tại thôn Kim Sơn, xã Thủy Bằng, có diện tích hơn chục nghìn m2.

Tin, ảnh: Hàn Đăng

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Hỗ trợ hơn 1,5 tỷ đồng bò giống sinh sản ở Hương Thủy

Ngày 26/4, UBND TX. Hương Thủy tổ chức bàn giao bò sinh sản cho các hộ nghèo trên địa bàn. Đây là hoạt động nằm trong dự án “Hỗ trợ phát triển đàn bò lai sinh sản” thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn thị xã giai đoạn 2021-2025.

Hỗ trợ hơn 1,5 tỷ đồng bò giống sinh sản ở Hương Thủy

TIN MỚI

Return to top