ClockChủ Nhật, 23/08/2015 09:02

Tạm giữ tài xế xe đầu kéo tông chết người bỏ chạy

TTH.VN - Sau khi tông vào xe máy chạy cùng chiều làm 2 người thương vong, tài xế xe đầu kéo bỏ chạy gần 5km thì bị cảnh sát giao thông (CSGT) bắt giữ.

Khoảng 16 giờ 15 phút chiều 22/8, tại km24+50 trên tuyến đường tránh TP Huế thuộc địa phận phường Thủy Phương, TX Hương Thủy đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng làm 1 người chết tại chỗ, một người bị thương nặng đang cấp cứu tại bệnh viện.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông

Vào thời điểm trên, xe đầu kéo mang biển kiểm soát 60C- 175.19 kéo theo rờ móc mang biển kiểm soát 60R- 009.67 do tài xế Võ Công Kỳ (SN 1982, trú tại Kỳ Anh, Hà Tĩnh) điều khiển chạy trên đường tránh TP Huế theo hướng nam- bắc.

Khi đến địa điểm trên đã đâm vào xe máy mang biển kiểm soát 43F1- , do ông Nguyễn Phong (SN 1954, trú 56 Hồ Tùng Mậu, Hòa Anh, Liên Chiểu, Đà Nẵng) điều khiển cùng chiều phía sau chở bà Võ Thị Lan (SN 1961, trú Hương Toàn, TX Hương Trà).

Hậu quả, bà Lan chết tại chỗ, ông Phong bị gãy chân và đa chấn thương đang được cấp cứu tại bệnh viện, xe máy hư hỏng nặng.

Tài xế xe đầu kéo buộc quay lại hiện trường phục vụ công tác điều tra
 
Điều đáng nói, sau khi tai nạn xảy ra, tài xế không dừng lại mà điều khiển xe bỏ chạy. Nhận được tin báo, Đội tuần tra kiểm soát số 1 thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh do Thiếu úy Nguyễn Hoàng Vũ làm đội trưởng đã nhanh chóng triển khai lực lượng truy bắt.
Khi lực lượng CSGT tiếp cận được gần 5km thì phát hiện chiếc xe trên liền yêu cầu tài xế Kỳ điều khiển xe quay lại hiện trường phục vụ công tác điều tra. Mặc dầu cơ quan công an thu thập được nhiều dấu vết thể hiện chiếc xe nói trên gây tai nạn giao thông nhưng tài xế xe này cho rằng không biết.
Lực lượng Công an TX Hương Thủy và Phòng CSGT Công an tỉnh đã túc trực bảo vệ hiện trường, điều tiết giao thông phục vụ công tác khám ngiệm hiện trường. Hiện, Công an TX Hương Thủy đang tạm giữ tài xế Võ Công Kỳ để tiếp tục điều tra.
Thái Bình
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

An toàn cho người dân và du khách

Kỳ nghỉ lễ 30/4, 1/5 bắt đầu cũng là lúc các lực lượng nghiệp vụ Công an tỉnh và công an các đơn vị, địa phương trong tỉnh đồng loạt triển khai các phương án đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, trật tự an toàn giao thông cho người dân và du khách.

An toàn cho người dân và du khách
Đề phòng lừa đảo, trộm cắp dịp nghỉ lễ

Theo lực lượng công an, nghỉ lễ dài ngày dịp 30/4 và 1/5/2024, các đối tượng xấu sẽ lợi dụng sự sơ hở của người dân để lừa đảo, trộm cắp tài sản. Do vậy, Công an tỉnh và công an các đơn vị, địa phương trong tỉnh đặc biệt lưu ý với người dân, cần đề phòng, tuân thủ nghiêm ngặt các hướng dẫn để không để kẻ xấu lợi dụng.

Đề phòng lừa đảo, trộm cắp dịp nghỉ lễ
Nhân rộng mô hình chuyển hóa địa bàn

Công tác phòng, chống ma túy (PCMT) và nhân rộng mô hình chuyển hóa tình hình tội phạm, tệ nạn ma túy trên địa bàn TP. Huế đạt nhiều kết quả tích cực.

Nhân rộng mô hình chuyển hóa địa bàn
Return to top