ClockThứ Sáu, 25/11/2022 15:06

Thưởng Công an phường Phú Hậu có thành tích bắt đối tượng tàng trữ lượng lớn ma túy

TTH.VN - Sáng 25/11, Đại diện Ban Giám đốc Công an tỉnh, Ban Chỉ huy Công an TP. Huế và Đảng ủy, Chính quyền địa phương Phường Phú Hậu (TP. Huế) tổ chức trao thưởng cho tập thể Công an phường Phú Hậu đã có thành tích bắt giữ đối tượng tàng trữ một lượng lớn ma túy.

Phát hiện đối tượng tàng trữ 345 viên ma túyPhá chuyên án, thu giữ 300 viên ma túy tổng hợpGóp sức đẩy lùi tệ nạn ma túy

Đại tá Đặng Ngọc Sơn, Phó Giám đốc Công an tỉnh khen thưởng Công an phường Phú Hậu 

Chúc mừng thành tích của tập thể Công an phường Phú Hậu, Đại tá Đặng Ngọc Sơn, Phó Giám đốc Công an tỉnh; Thượng tá Phạm Trung Chính, Phó Trưởng Công an TP. Huế và Đảng ủy, chính quyền địa phương phường Phú Hậu đánh giá cao nỗ lực của đơn vị trong công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn thời gian qua.

Việc bắt giữ Trần Văn Sang tàng trữ một lượng lớn ma túy góp phần quan trọng trong tác phòng, chống tội phạm ma túy trên địa phường Phú Hậu nói riêng và TP. Huế nói chung.

Mong rằng, tập thể Công an phường Phú Hậu tiếp tục nỗ lực bám nắm địa bàn, nắm chắc nguồn tin; đấu tranh không khoan nhượng với các loại tội phạm; giữ bình yên cho cuộc sống người dân.

Trần Văn Sang cùng số tang vật là 345 viên ma túy 

Trước đó, khoảng 18 giờ chiều 19/11/2022, Công an phường Phú Hậu bắt quả tang Trần Văn Sang (SN 1999), trú tại phòng 207 H, KCC Phú Hậu có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Tang vật thu giữ là 3 gói ni lông bên trong chứa tổng cộng 345 viên nén. Sang khai nhận, số viên nén trên là ma túy hồng phiến, mua về chia nhỏ để bán kiếm lời.

Tin, ảnh: PHONG QUANG

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Nhân rộng mô hình chuyển hóa địa bàn

Công tác phòng, chống ma túy (PCMT) và nhân rộng mô hình chuyển hóa tình hình tội phạm, tệ nạn ma túy trên địa bàn TP. Huế đạt nhiều kết quả tích cực.

Nhân rộng mô hình chuyển hóa địa bàn
Lồng ghép các chương trình, nguồn lực giảm nghèo bền vững

Chiều 23/4, UBND tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết giữa kỳ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh (gọi tắt Chương trình), đồng thời đưa ra những giải pháp giảm nghèo thiết thực, hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tế trong thời gian đến.

Lồng ghép các chương trình, nguồn lực giảm nghèo bền vững
Return to top