ClockThứ Tư, 20/12/2023 11:43

Xử lý nồng độ cồn: Kiên quyết và đảm bảo thượng tôn pháp luật

TTH - Đó là quyết tâm của lực lượng cảnh sát giao thông – trật tự (CSGT – TT) Công an tỉnh và công an các địa phương trong toàn tỉnh từ nay đến Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 đối với người điều khiển các loại phương tiện tham gia giao thông (TGGT) có sử dụng nồng độ cồn do bia, rượu.

Tiếp tục kiểm tra nồng độ cồn tài xế xe khách, xe buýtXử lý 1.140 trường hợp vi phạm nồng độ cồnPhát hiện ma túy khi tuần tra, xử lý nồng độ cồn

 Lực lượng CSGT Công an tỉnh kiểm tra đo nồng độ cồn

Vào các chiều và tối hàng đêm, CSGT – TT trên địa bàn toàn tỉnh đều tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi sử dụng rượu, bia, nhưng vẫn cố tình điều khiển phương tiện TGGT.

Không chỉ trên các trục đường chính, nơi có nhiều nhà hàng, quán nhậu, mà ở các tuyến đường rẽ nhánh, lực lượng CSGT – TT cũng sẽ thường xuyên tuần tra, kiểm soát để xử lý nồng độ cồn.

“Không chỉ tuần tra, kiểm soát tại các địa bàn trung tâm, mà cả vùng ven TP. Huế, chúng tôi cũng có lực lượng để kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm Luật Giao thông đường bộ, nhất là nồng độ cồn”, một cán bộ Đội CSGT – TT Công an TP. Huế cho biết.

Từ thực tế, cũng có ý kiến này nọ xung quanh việc CSGT xử lý nghiêm người điều khiển phương tiện TGGT, mà trong hơi thở có cồn. Tuy nhiên, mục tiêu đặt ra của lực lượng CSGT – TT là, thay đổi ý thức của người TGGT “đã uống rượu, bia không lái xe”; kéo giảm đến mức thấp nhất các vụ tai nạn giao thông do bia, rượu gây ra.

Thời gian qua, ý thức của người TGGT trên địa bàn tỉnh đã có những chuyển biến đáng kể. Nhiều người lo lắng khi bị CSGT phạt nặng vì đã sử dụng rượu, bia, nhưng vẫn cố tình điều khiển phương tiện TGGT. Không ít người lựa chọn cho mình là, sử dụng xe taxi, grap hoặc gọi người thân đến chở về khi đã sử dụng bia, rượu.

Từ đầu năm 2023 đến nay, công an các đơn vị, địa phương trong tỉnh đã kiểm tra, phát hiện 16.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, 7.500 trường hợp vi phạm tốc độ, tước giấy phép lái xe hàng nghìn trường hợp. Qua đó, góp phần kiềm chế tai nạn giao thông đường bộ; số người chết do tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh giảm sâu 40% so với cùng kỳ năm 2022.

Tuy đã đạt được kết quả nhờ tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm nồng độ cồn, nhưng thực tế, cũng có không ít người cố tình điều khiển phương tiện TGGT khi đã sử dụng bia, rượu. Đây là một trong những nguyên nhân trực tiếp dẫn đến các vụ tai nạn giao thông do bia, rượu.

Tâm lý chủ quan, cố tình né tránh lực lượng CSGT – TT của người điều khiển phương tiện TGGT khi đã sử dụng rượu, bia vẫn xảy ra. Ở đâu đó, các vụ tai nạn giao thông do bia, rượu gây ra vẫn là nỗi nhức nhối, ám ảnh của mọi người dân và xã hội.

Từ nay đến Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, tình trạng người dân sử dụng bia, rượu tăng cao. Vì vậy, không chỉ lực lượng công an mà cấp ủy, chính quyền địa phương và các sở, ban, ngành có liên quan cần quán triệt, nhắc nhở, xử lý nghiêm các trường hợp sử dụng rượu, bia cố tình điều khiển phương tiện TGGT.

“Công an tỉnh, công an các đơn vị, địa phương phối hợp với Sở Giao thông Vận tải tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, quản lý hoạt động kinh doanh vận tải; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm mà nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn giao thông; trong đó, có nồng độ cồn; xử lý triệt để, duy trì thường xuyên, liên tục trên tất cả các tuyến, địa bàn cấp huyện, nhằm tiếp tục gửi đi thông điệp đến mọi người “đã uống rượu, bia không lái xe”; góp phần kéo giảm tai nạn giao thông xuống mức thấp nhất”, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo 138 tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh, Đại tá Nguyễn Thanh Tuấn khẳng định.

Cùng với xử lý nồng độ cồn, trong đợt cao điểm ra quân tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh, trật tự dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, Công an tỉnh và công an các đơn vị, địa phương trong toàn tỉnh huy động tối đa các lực lượng, tập trung nắm tình hình ở cơ sở; tăng cường tuần tra, khép kín địa bàn, trấn áp các loại tội phạm có tổ chức, tội phạm liên quan đến tín dụng đen, tội phạm về sử dụng vũ khí, cướp giật, trộm cắp tài sản, giết người, cố ý gây thương tích, các đường dây vận chuyển mua bán trái phép chất ma túy...
Bài, ảnh: PHONG ANH
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Đa dạng hình thức giáo dục pháp luật cho người trẻ

Hình thành thói quen “Sống và làm theo Hiến pháp và pháp luật” trong đoàn viên, thanh niên thông qua tuyên truyền, phổ biến và giáo dục pháp luật là mục tiêu tổ chức Đoàn hướng đến trong giai đoạn hiện nay.

Đa dạng hình thức giáo dục pháp luật cho người trẻ
“Mềm hóa” để “ngấm” Luật Biên phòng Việt Nam vào cuộc sống

Luật Biên phòng Việt Nam được ban hành, như “chìa khóa” mang tính cấp thiết, “mở khóa” những quy định chưa sát với thực tiễn công tác của Bộ đội Biên phòng (BĐBP), tạo cơ sở và hành lang pháp lý để BĐBP có căn cứ phát huy vai trò nòng cốt, chuyên trách, thực hiện hiệu quả nhất nhiệm vụ xây dựng, quản lý, bảo vệ biên giới vững chắc trong tình hình mới.

“Mềm hóa” để “ngấm” Luật Biên phòng Việt Nam vào cuộc sống
Sốt xuất huyết diễn biến phức tạp

Ngày 29/6, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh cho hay, từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh có hơn 500 ca sốt xuất huyết, trong đó 1 ca tử vong. Sốt xuất huyết (SXH) đã có ở các huyện, thị, thành phố, trong đó TP. Huế gần 340 ca bệnh, Quảng Điền hơn 50 ca, Hương Thủy gần 50 ca…

Sốt xuất huyết diễn biến phức tạp

TIN MỚI

Return to top