ClockThứ Hai, 25/09/2023 15:25

Xử phạt hành vi đăng tải thông tin sai sự thật

TTH.VN - Ngày 25/9, Công an huyện Phú Lộc cho biết, vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông M., trú tại xã Lộc Thuỷ về hành vi đăng tải thông tin sai sự thật xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức.

Ra quân trấn áp “tội phạm đường phố”Phát hiện 4.455 trường hợp vi phạm, xử phạt hành chính hơn 6,1 tỷ đồngKhông có chuyện “xin cho” khi bị vi phạm

 Công an làm việc với cá nhân có hành vi vi phạm Luật An ninh mạng

Theo đó, vào các ngày 2/9, 4/9, từ mâu thuẫn, tranh chấp dân sự về đất đai với 1 cá nhân tại xã Lộc Thuỷ, ông M. đã sử dụng tài khoản facebook “M. N.” đăng tải bài viết có nội dung sai sự thật xúc phạm uy tín của chính quyền xã Lộc Thuỷ, huyện Phú Lộc.

Căn cứ Điểm a, Khoản 1, Điều 101 Nghị định 15/2020/NĐ-CP ngày 03/02/2020 của Chính phủ (được sửa đổi, bổ sung một số điều bởi Nghị định 14/2022/NĐ-CP ngày 27/01/2022 của Chính phủ) về hành vi “Cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân”, Công an huyện Phú Lộc đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính ông M. với số tiền 5 triệu đồng.

Ngoài ra, tại xã Xuân Lộc, anh S. mặc dù chưa nắm rõ, chỉ nghe thông tin phỏng đoán từ người dân xung quanh vụ tai nạn giao thông lật xe khách tại cao tốc La Sơn - Túy Loan vào chiều tối ngày 25/7/2023 (hậu quả có 1 người chết và nhiều người bị thương), đã có hành vi sử dụng tài khoản Facebook “N. S.” phát video trực tiếp tại hiện trường và đưa thông tin sai sự thật về số người chết, gây hoang mang dư luận.

Trên cơ sở anh S. đã kịp thời khắc phục, gỡ bỏ, đính chính thông tin ngay ngày hôm sau, Công an huyện Phú Lộc đã mời làm việc, nhắc nhở, yêu cầu cam kết không tái phạm và chấp hành nghiêm các quy định pháp luật liên quan.

Công an huyện Phú Lộc khuyến cáo người dân sử dụng mạng xã hội cần tỉnh táo khi tiếp nhận thông tin, cân nhắc khi đăng tải các nội dung nhạy cảm và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những thông tin bản thân đã cung cấp, chia sẻ.

PHÚC HIẾU
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Gần 1.000 sinh viên Trường đại học Luật tham dự phiên tòa xét xử lưu động

Ngày 28/3, tại hội trường của Trường đại học Luật, Đại học Huế, Tòa án Nhân dân (TAND) tỉnh tổ chức phiên tòa lưu động xét xử phúc thẩm hai vụ án hình sự về tội danh “Trộm cắp tài sản” và “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” dưới sự tham dự của gần 1.000 sinh viên của trường.

Gần 1 000 sinh viên Trường đại học Luật tham dự phiên tòa xét xử lưu động
Phú Lộc: Dâng hương tri ân các Anh hùng liệt sĩ

Sáng 22/3, Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Phú Lộc tổ chức lễ viếng, dâng hương tri ân Anh hùng liệt sĩ nhân kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng quê hương Phú Lộc (24/3/1975 - 24/3/2024), kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng quê hương Thừa Thiên Huế (26/3/1975 - 26/3/2024), hướng đến kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024).

Phú Lộc Dâng hương tri ân các Anh hùng liệt sĩ
Chấn chỉnh công tác đón khách du lịch tàu biển

Mỗi đợt tàu du lịch biển cập Cảng Chân Mây, lại xảy ra tình trạng bát nháo khai thác khách du lịch bên ngoài cảng theo kiểu tự phát, không qua đơn vị lữ hành được cấp phép. Đáng nói là dù Sở Du lịch và các ban, ngành, đơn vị nhiều lần tuyên truyền, nhắc nhở, xử lý nhưng cách thức hoạt động của các đối tượng ngày càng tinh vi.

Chấn chỉnh công tác đón khách du lịch tàu biển
Huy động 760 công nhân vệ sinh môi trường ngày 30 tết

Càng về những ngày cuối năm lượng rác sinh hoạt thải ra càng nhiều, đặc biệt vào ngày 30 Tết Giáp Thìn 2024. Ngay từ sáng sớm, đơn vị huy động hơn 760 cán bộ công nhân ra quân thu gom, vận chuyển rác làm sạch phố sá để mọi người vui xuân đón tết an lành.

Huy động 760 công nhân vệ sinh môi trường ngày 30 tết

TIN MỚI

Return to top