ClockThứ Bảy, 02/03/2024 16:33

Phát huy vai trò phụ nữ xây dựng môi trường đậm đà bản sắc văn hóa Huế

TTH.VN - Sáng 2/3, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh tổ chức Chương trình gặp mặt phụ nữ Thừa Thiên Huế nhân dịp kỷ niệm 114 năm Ngày Quốc tế phụ nữ 8/3. Tham dự buổi gặp mặt có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Phan Ngọc Thọ, lãnh đạo một số ban, ngành tỉnh và hơn một ngàn cán bộ, hội viên phụ nữ trên toàn tỉnh.

Miễn vé tham quan di tích cho nữ du khách mặc áo dài truyền thống dịp 8/3

 Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ tặng hoa cho Hội LHPN tỉnh 

Năm 2024, là năm có ý nghĩa hết sức quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội và tiến trình xây dựng, phát triển Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương theo Nghị quyết số 54-NQ/TW của Bộ Chính trị.  Vì vậy, mỗi cán bộ, hội viên phụ nữ hãy tự tin, phát huy nội lực của bản thân, vượt khó, khẳng định mình, tiến bộ để cân bằng cuộc sống, tinh thần làm chủ, khát vọng vươn lên của các tầng lớp phụ nữ. Cùng sẵn sàng chia sẻ, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn, thể hiện cao tình thần “tương thân tương ái”, “lá lành, đùm lá rách trong cộng đồng”.

Phát biểu tại Chương trình gặp mặt, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh Phan Ngọc Thọ đã gửi lời chúc mừng đến phụ nữ trên toàn tỉnh nhân kỷ niệm 114 năm Ngày Quốc tế phụ nữ 8/3. Đồng thời Phó Bí thư Thường trực Tỉnh  ủy nhấn mạnh, Hội LHPN tỉnh và cơ sở Hội cần tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, tăng cường công tác tuyên truyền, vận động hội viên, phụ nữ nỗ lực phấn đấu, quyết tâm cùng Đảng bộ, chính quyền hoàn thành tốt mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

Hội phụ nữ các cấp cần xác định vai trò, vị trí, nhiệm vụ cụ thể của mình trong việc thực hiện mục tiêu; phát huy vai trò của phụ nữ Huế trong tham gia xây dựng môi trường đậm đà bản sắc văn hóa Huế gắn bảo tồn phát huy các giá trị di sản văn hóa Huế; đẩy mạnh phong trào khởi nghiệp, đổi mới, sáng tạo trong hội viên phụ nữ; quan tâm chăm lo đời sống hội viên tạo điều kiện cho các hội viên tự vươn lên, khẳng định mình…

 Dịp này, Hội LHPN tỉnh tiếp tục phát động phong trào “Nuôi heo đất tiết kiệm” của các cấp Hội trong thời gian qua, đồng thời tiến hành triển khai phát động “Ngày hội thu gom heo đất trao sinh kế” do Hội LHPN tỉnh phát động vào dịp 20/10/2024, nhằm giúp đỡ, động viên phụ nữ, trẻ em khó khăn vươn lên trong cuộc sống .

Đặc biệt, Tổ chức trẻ em Rồng Xanh đã trao hỗ trợ 10 mô hình sinh kế và 100 phần quà cho hội viên phụ nữ khó khăn.

Cùng ngày,  Công đoàn cơ sở Bệnh viện Trung ương (BVTW) Huế tổ chức Hội thi nấu ăn “Bữa ăn gia đình ngày cuối tuần”. Hoạt động nhằm chào mừng Ngày Quốc tế phụ nữ (8/3).

 Một đội thi chuẩn bị khâu trình bày món ăn 

Tham gia có 36 đội thi đại diện cho 60 công đoàn bộ phận tại BVTW Huế. Mỗi đội thi có 3 thành viên, trong đó 2 thành viên nấu ăn chính và 1 thành viên hỗ trợ. Bữa ăn được nấu trị giá nguyên vật liệu không quá 500 ngàn đồng, cho ít nhất 6 người ăn. Trong 60 phút, các đội sẽ trổ tài hoàn thiện bữa ăn đảm bảo cân đối dinh dưỡng, trình bày đẹp mắt, thuyết trình ý nghĩa…

Kết quả giải Nhất thuộc về Công đoàn Trung tâm Răng Hàm Mặ Một đội thi chuẩn bị khâu trình bày món ănt với bữa cơm mang tên "Hạnh phúc"; Ban Tổ chức còn trao giải 3 Nhì, 5 giải Ba, 10 giải Khuyến khích cho các đội thi khác.

Hội thi góp phần nâng cao kiến thức về an toàn thực phẩm, dinh dưỡng hợp lý; đồng thời tạo môi trường giao lưu phấn khởi, xây dựng tinh thần đoàn kết giữa cán bộ, viên chức bệnh viện.

 
Tin, ảnh: Thảo Vy - Linh Tuệ
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Trao tặng “Mái ấm tình thương” và nhiều phần quà giá trị

Ngày 25/4, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh phối hợp với Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh, Hội LHPN tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trao tặng “Mái ấm tình thương” trong Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”, hỗ trợ phụ nữ, trẻ em xã Hồng Thượng, huyện A Lưới, tổng trị giá hơn 600 triệu đồng.

Trao tặng “Mái ấm tình thương” và nhiều phần quà giá trị
Tránh mắc vào cạm bẫy

Để mỗi phụ nữ, trẻ em, nhất là phụ nữ vùng cao, biên giới không là nạn nhân của vấn nạn buôn bán người, bóc lột sức lao động, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức để phụ nữ tự bảo vệ mình trước những nguy cơ, vấn nạn đó.

Tránh mắc vào cạm bẫy
Làm giàu từ ruộng vườn

Mảnh vườn xanh tốt, cây trái trĩu quả; vườn lá dong ngút ngàn... đó là thành quả của chị Nguyễn Thị Liên, sinh năm 1965, hội viên phụ nữ xã Hương Toàn, TX. Hương Trà có được để kinh tế gia đình ổn định, nuôi con cái ăn học tới nơi tới chốn.

Làm giàu từ ruộng vườn
Hỗ trợ hợp tác xã do phụ nữ quản lý

UBND TP. Huế vừa ban hành kế hoạch về thực hiện Đề án “Hỗ trợ HTX do phụ nữ tham gia quản lý, tạo việc làm cho lao động nữ đến năm 2030” nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, hội viên, phụ nữ, góp phần thực hiện các mục tiêu về phát triển kinh tế - xã hội, hội nhập quốc tế và bình đẳng giới.

Hỗ trợ hợp tác xã do phụ nữ quản lý

TIN MỚI

Return to top