ClockThứ Hai, 20/12/2021 14:39

Bằng cả tâm huyết

TTH - Mong muốn chị em phụ nữ được khỏe mạnh, hạnh phúc, chị Trần Thị Quyên, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ, Tổ trưởng Tổ vay vốn thôn Thanh Hương Lâm, xã Điền Hương, huyện Phong Điền luôn kiên trì vận động các cặp vợ chồng sinh con có kế hoạch.

Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đạt và vượt toàn bộ các chỉ tiêu đề ra"Chị em hãy tự tin phát triển kinh tế thông qua khởi nghiệp"Đồng hành cùng phụ nữ khởi nghiệp

Chị Trần Thị Quyên tham dự Đại hội đại biểu Hội LHPN tỉnh

Cách nói chuyện lưu loát, rành mạch cùng cử chỉ ân cần, niềm nở là điều mà chúng tôi ấn tượng khi trò chuyện với chị Quyên. Hơn 16 năm đảm nhận vai trò chị hội trưởng cũng là ngần ấy thời gian chị Quyên tận tâm, kiên trì vận động chị em phụ nữ trong thôn thực hiện tốt chính sách dân số, nhất là sinh đẻ có kế hoạch. Chị Quyên kể, thôn Thanh Hương Lâm có 100% người dân theo đạo Công giáo. Trước đây, việc tiếp cận người dân để nói những chuyện tế nhị như phòng tránh thai, sinh con có kế hoạch rất khó, nhưng đến nay hầu hết người dân đã thực hiện tốt chính sách dân số, bởi họ thấy được hiệu quả của việc sinh con có kế hoạch.

Sự thay đổi, chuyển biến rất đáng mừng đó có sự góp sức không nhỏ của người chi hội trưởng phụ nữ Trần Thị Quyên. Chị không ngại đi cho “mòn đường chết cỏ”, cũng không sợ vất vả đêm hôm để kiên trì, nhẫn nại gặp gỡ, trao đổi thuyết phục cho bằng được. Chị Nguyễn Thị Loan, một hội viên chia sẻ, được chị Quyên nhiều lần thủ thỉ, nếu sinh con đông sự nheo nhóc, nghèo khó “níu” xuống, lúc đó mọi khó khăn vất vả sẽ dồn hết lên vai người phụ nữ, người mẹ đầu tiên. “Tôi thấy đúng nên cam kết không sinh con thứ 3”, chị Loan khẳng định.

Bằng cách giám sát địa bàn, tìm hiểu hoàn cảnh của từng gia đình, chị khéo léo trò chuyện, tâm sự, phân tích để mọi người hiểu được chính sách DS-KHHGĐ. Mỗi đối tượng, mỗi gia đình, chị lại có cách vận động, giải thích phù hợp để đạt được hiệu quả. Không chỉ tranh thủ tuyên truyền về DS-KHHGĐ ngay trong các cuộc họp, hội nghị, các dịp sinh hoạt câu lạc bộ, văn hóa văn nghệ của thôn, chị Quyên còn “gặp đâu tuyên truyền đấy” để trang bị thêm kiến thức cho người dân. Trong tuyên truyền, vận động, chị Quyên thường chú ý, quan tâm hơn đến những cặp vợ chồng sinh con một bề, những gia đình có hoàn cảnh khó khăn, những gia đình khá giả có nguy cơ sinh con thứ 3 để tư vấn những biện pháp tránh thai hiện đại, động viên họ thực hiện KHHGĐ.

Bên cạnh vận động phụ nữ không sinh con thứ 3, để đời sống của chị em phụ nữ ngày càng được nâng cao, chị Quyên làm tốt vai trò của tổ trưởng tổ vay vốn, giúp hội viên tiếp cận vốn vay ưu đãi phát triển kinh tế. Với dư nợ gần 4 tỷ đồng từ Ngân hàng Chính sách xã hội, tổ vay vốn thôn Thanh Hương Lâm tạo điều kiện cho hàng ngàn lượt hộ vay. 100% hộ vay đều sử dụng đúng mục đích, không có nợ quá hạn. Sự góp sức của chị Quyên, nên hai năm gần đây, thôn Thanh Hương Lâm không có người sinh con thứ 3. “Bao năm lặn lội từng ngõ, từng nhà vận động, điều khiến tôi hạnh phúc là nhiều chị em đã nghiêm túc thực hiện kế hoạch hóa để có điều kiện, sức khỏe lao động, đảm bảo cho con cái, gia đình cuộc sống đầy đủ” - chị Quyên bộc bạch.

Chị Trần Thị Phương, Chủ tịch Hội LHPN xã Điền Hương cho biết, bằng tất cả tâm huyết của mình, chị Trần Thị Quyên từng bước đưa công tác hội và phong trào phụ nữ thôn Thanh Hương Lâm từ chi hội mờ nhạt thành chi hội phụ nữ xuất sắc mấy năm gần đây. Bản thân chị Quyên nhiều lần được nhận bằng khen, giấy khen của Tỉnh hội, Huyện hội vì có nhiều thành tích trong thực hiện các phong trào, trong đó có thành tích vận động chị em thực hiện có hiệu quả công tác DS - KHHGĐ”.

Bài, ảnh: Phương Thảo – Tuấn Khoa

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Phụ nữ sống xanh

Để phong trào “Chủ nhật xanh” thực sự “bám rễ”, hình thành thói quen bảo vệ môi trường, sống xanh, sạch, đẹp đối với từng hội viên phụ nữ, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh đã cụ thể phong trào bằng những mô hình thiết thực, hiệu quả như: Tuyến đường hoa, Điểm xanh văn hóa, Mỗi hố rác một cây xanh, Biến rác thành tiền, Ngõ xanh, 60 phút sạch nhà đẹp ngõ... Qua đó, nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, hội viên phụ nữ và Nhân dân về tham gia bảo vệ môi trường (BVMT) tại khu dân cư ngày càng được nâng cao.

Phụ nữ sống xanh
Trao tặng “Mái ấm tình thương” và nhiều phần quà giá trị

Ngày 25/4, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh phối hợp với Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh, Hội LHPN tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trao tặng “Mái ấm tình thương” trong Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”, hỗ trợ phụ nữ, trẻ em xã Hồng Thượng, huyện A Lưới, tổng trị giá hơn 600 triệu đồng.

Trao tặng “Mái ấm tình thương” và nhiều phần quà giá trị
Tránh mắc vào cạm bẫy

Để mỗi phụ nữ, trẻ em, nhất là phụ nữ vùng cao, biên giới không là nạn nhân của vấn nạn buôn bán người, bóc lột sức lao động, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức để phụ nữ tự bảo vệ mình trước những nguy cơ, vấn nạn đó.

Tránh mắc vào cạm bẫy
Làm giàu từ ruộng vườn

Mảnh vườn xanh tốt, cây trái trĩu quả; vườn lá dong ngút ngàn... đó là thành quả của chị Nguyễn Thị Liên, sinh năm 1965, hội viên phụ nữ xã Hương Toàn, TX. Hương Trà có được để kinh tế gia đình ổn định, nuôi con cái ăn học tới nơi tới chốn.

Làm giàu từ ruộng vườn
Return to top