ClockThứ Tư, 21/08/2019 05:45

Hỗ trợ phụ nữ vùng biên ổn định cuộc sống

TTH - Giúp phụ nữ vùng biên giới phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống, góp phần bảo vệ và phát triển vùng biên cương được Hội Liên Hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh đưa vào nhiệm vụ trọng tâm của hội từ hai năm nay.

Nhiều hoạt động đồng hành cùng phụ nữ biên cươngĐong đầy yêu thương

Hỗ trợ dê giống giúp phụ nữ các xã biên giới phát triển kinh tế

Đồng hành

Đầu tháng 8 năm nay, chuỗi hoạt động trao “Mái ấm tình thương”, trao sinh kế, tặng nhu yếu phẩm… cho phụ nữ khó khăn ở 3 xã biên giới Hương Nguyên, Hồng Vân và Hồng Thái (huyện A Lưới) và chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” được Hội LHPN tỉnh phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tổ chức.

Chị Hồ Thị Nhược ở thôn A Rý, xã Hương Nguyên đã có kế hoạch sử dụng "cần câu" trước khi được trao. Chị chủ động vào rừng lấy tre nứa về làm chuồng cho dê ở. Kiến thức chăm sóc dê đã được cán bộ tập huấn. “Trước đây, được tập huấn kỹ thuật chăn nuôi bò, tôi vay vốn mua một con bò giống, qua 6 năm chăm sóc đã tăng thêm được 5 con. Chồng bị bệnh, không làm được việc nặng nhưng gia đình tôi vẫn vươn từ nghèo lên hộ cận nghèo. Nay được hỗ trợ thêm dê giống, tôi sẽ áp dụng kỹ thuật được tập huấn và đặt mục tiêu cho bản thân là vươn lên thoát nghèo”, chị Nhược tự tin.

Niềm tin thoát nghèo với chị Hồ Thị Kiều ở thôn Kêr, xã Hồng Vân là khi chị được chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” hỗ trợ “Mái ấm tình thương”.

Gia đình chị Kiều thuộc hộ nghèo. Từ lâu, 5 thành viên trong gia đình ở trong ngôi nhà tạm bợ. "Được hỗ trợ 30 triệu đồng, tôi sẽ vay mượn thêm và nhờ giúp đỡ ngày công của bà con lối xóm để xây dựng ngôi nhà kiên cố trước mùa mưa bão năm nay", chị Kiều trải lòng.

Là một trong 80 hội viên khó khăn được tặng quà tại ngày hội, chị Mai Thị Lá ở xã Hồng Thái bày tỏ: “Tôi rất biết ơn trước tình cảm của các cấp hội, của người dân miền xuôi dành cho chị em vùng biên giới chúng tôi. Tình cảm này là động lực, là sức mạnh để chúng tôi yên tâm bám đất, giữ rừng”.

Đồng hành cùng phụ nữ biên cương, chị Nguyễn Thị Hồng Loan, Giám đốc khối kinh doanh, Công ty cổ phần Thương mại dược phẩm Mạnh Tý- Việt Mỹ chia sẻ: “Tham gia lần này, công ty tặng 80 suất quà với tổng trị giá 20 triệu đồng cho người dân các xã biên giới. Chứng kiến niềm vui của các chị khi nhận quà chúng tôi rất vui. Chúng tôi sẽ phối hợp với các y, bác sĩ để cấp phát thuốc miễn phí cho người dân”.

Ông Trịnh Minh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND xã Hương Nguyên cho biết: “Được Hội LHPN tỉnh đồng hành hỗ trợ cho cán bộ, hội viên, phụ nữ xã nhà, chúng tôi rất phấn khởi. Chúng tôi đã chỉ đạo Hội LHPN xã tích cực vận động hội viên, phụ nữ tranh thủ sự đồng hành giúp đỡ này để vươn lên trong cuộc sống, góp phần cùng chính quyền giảm tỷ lệ hộ nghèo một cách bền vững”.

Hướng đến tính bền vững

Sau 2 năm, chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” đã trao 7 "Mái ấm tình thương", tặng 300 suất quà với tổng trị giá 500 triệu đồng; trao sinh kế cho hàng chục hộ gia đình hội viên, phụ nữ; tổ chức hàng chục lớp trang bị kỹ năng cho phụ nữ và trẻ em vùng biên giới… 

Chương trình "Đồng hành cùng phụ nữ biên cương" được Hội LHPN tỉnh đưa vào nhiệm vụ trọng tâm từ 2 năm nay.

Để có những hoạt động thiết thực, hàng năm, công tác vận động cán bộ, hội viên ủng hộ, đồng hành cùng phụ nữ biên cương được Hội LHPN tỉnh đưa vào chỉ tiêu thi đua. Hội LHPN tỉnh đã phát động tới toàn thể cán bộ, hội viên, phụ nữ nhắn tin ủng hộ phụ nữ, trẻ em vùng biên cương; tích cực kết nối và kêu gọi các doanh nghiệp trong, ngoại tỉnh; tranh thủ khai thác các dự án để tạo nguồn lực cho chương trình.

Theo chị Trần Thị Kim Loan, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh, các hoạt động hỗ trợ và đồng hành của chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” bám sát vào nhu cầu hội viên, phụ nữ các xã biên giới. Để đảm bảo tính bền vững của chương trình, công tác hỗ trợ hội viên, phụ nữ biên giới khó khăn được thực hiện theo hướng trao “cần câu” và hướng dẫn cách “câu” hiệu quả để họ tự phát huy nội lực, chủ động tích cực vượt khó. Bên cạnh hỗ trợ vật chất, hội còn tổ chức tuyên truyền bổ sung kiến thức, hướng dẫn kỹ năng cho phụ nữ phương pháp hoạch định kinh tế chi tiêu trong gia đình, kỹ năng xây dựng gia đình hạnh phúc... “Mục tiêu đến năm 2020 khi chương trình kết thúc, toàn bộ cán bộ, hội viên, phụ nữ ở 3 xã được giúp đỡ phải có sự thay đổi tích cực về mọi mặt, góp phần rút ngắn khoảng cách chênh lệch giữa miền núi và miền xuôi, giữa vùng biên cương và đồng bằng, chung sức giữ gìn, bảo vệ và phát triển vùng biên cương của Tổ quốc”, chị Loan khẳng định.

Ngoài những hoạt động trên, Hội LHPN tỉnh còn tổ chức nhiều đợt thăm, tặng quà cho cán bộ, hội viên phụ nữ và người dân các xã biên giới huyện A Lưới; đảm nhận xây dựng tuyến đường hoa… Đồng thời, phối hợp với Công an tỉnh, Bộ đội Biên phòng tỉnh tổ chức các lớp tập huấn, tuyên truyền về biên giới, biển đảo; pháp luật về phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội; phòng, chống tệ nạn buôn bán người cho cán bộ, hội viên, phụ nữ các xã biên giới.

Bài, ảnh: Hải Thuận

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Trao tặng “Mái ấm tình thương” và nhiều phần quà giá trị

Ngày 25/4, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh phối hợp với Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh, Hội LHPN tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trao tặng “Mái ấm tình thương” trong Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”, hỗ trợ phụ nữ, trẻ em xã Hồng Thượng, huyện A Lưới, tổng trị giá hơn 600 triệu đồng.

Trao tặng “Mái ấm tình thương” và nhiều phần quà giá trị
Tránh mắc vào cạm bẫy

Để mỗi phụ nữ, trẻ em, nhất là phụ nữ vùng cao, biên giới không là nạn nhân của vấn nạn buôn bán người, bóc lột sức lao động, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức để phụ nữ tự bảo vệ mình trước những nguy cơ, vấn nạn đó.

Tránh mắc vào cạm bẫy
Làm giàu từ ruộng vườn

Mảnh vườn xanh tốt, cây trái trĩu quả; vườn lá dong ngút ngàn... đó là thành quả của chị Nguyễn Thị Liên, sinh năm 1965, hội viên phụ nữ xã Hương Toàn, TX. Hương Trà có được để kinh tế gia đình ổn định, nuôi con cái ăn học tới nơi tới chốn.

Làm giàu từ ruộng vườn
Thoát nghèo, ổn định cuộc sống

Nguồn vốn vay từ Quỹ Hỗ trợ nông dân (HTND) đã giúp nhiều hội viên, nông dân (HVND) Phong Sơn (Phong Điền) có điều kiện thoát nghèo, vươn lên làm giàu chính đáng.

Thoát nghèo, ổn định cuộc sống
Return to top