ClockThứ Ba, 08/09/2020 13:45

Linh hoạt tuyên truyền phòng chống dịch

TTH - Nhiều biện pháp tuyên truyền cho hội viên và người dân về phòng chống dịch COVID-19 được Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) các cấp rốt ráo thực hiện.

Truyền thông chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ và trẻ emLinh hoạt trong tuyên truyềnTuyên truyền viên thầm lặng

Cán bộ cơ sở Hội LHPN thị xã Hương Thủy tặng khẩu trang và phát tờ rơi cho người dân

Cuối tháng 8 vừa qua, Hội LHPN huyện A Lưới phối hợp với Huyện đoàn thành lập đội tuyên truyền phòng chống COVID-19 cho tiểu thương và người dân tại các chợ.

Các thành viên đến từng gian hàng, gặp từng tiểu thương cũng như người dân đi chợ phát tờ rơi, hướng dẫn quy định để phòng dịch, cài đặt ứng dụng Bluezone...Tiểu thương khó khăn, bán hàng rong được tặng khẩu trang, nước rửa tay sát khuẩn.

Được hướng dẫn,  sau khi nghe phân tích, các chị đeo ngay khẩu trang được tặng và dán tờ rơi tại gian hàng để nhắc nhở bản thân thực hiện hàng ngày.

Chị Lê Thị Quỳnh Tường, Chủ tịch Hội LHPN huyện A Lưới cho biết, trong những lần đi chợ, thấy vẫn còn người dân không đeo khẩu trang, một số tiểu thương còn mơ hồ, xem dịch ở đâu xa không liên quan đến mình nên chưa tuân thủ các bước phòng chống dịch. Vì vậy, Hội LHPN huyện đã phối hợp với Huyện đoàn tổ chức đợt tuyên truyền tập trung này. Qua đợt tuyên truyền, chúng tôi đã phát hơn 2.000 khẩu trang kháng khuẩn, nhiều chai nước rửa tay và hàng ngàn tờ rơi.

Không thành lập đội tuyên truyền cấp thị xã, song các cơ sở phụ nữ ở thị xã Hương Thủy cũng có những cách tuyên truyền hiệu quả thích hợp với từng địa phương, đơn vị. Chị Nguyễn Thị Thảo Nguyên, Chủ tịch Hội LHPN phường Phú Bài cho biết, hầu hết hội viên phụ nữ phường Phú Bài đều đã cài ứng dụng Bluezone.

Là địa bàn vùng đồi, núi, nên nhiều người dân xã Thủy Bằng và xã Phú Sơn (Hương Thủy) khó tiếp cận đầy đủ thông tin về tình hình dịch COVID -19. Hội LHPN hai xã này đã chở loa bằng xe máy đến từng thôn, xóm và phát các bản tin phòng chống dịch bệnh do đơn vị tự biên soạn. Sự vất vả của các chị góp phần giúp người dân hiểu được tầm quan trọng trong việc thực hiện tốt các biện pháp phòng dịch và chấp hành nghiêm các quy định.

Ở thị xã Hương Trà, đội ngũ hội viên phụ nữ nòng cốt, các chi hội trưởng các cấp hội phụ nữ cơ sở vận động chị em tập trung phát triển kinh tế, hạn chế đến chỗ đông người, tổ chức cưới hỏi đơn giản để phòng tránh dịch hiệu quả...

Các cấp Hội LHPN trên địa bàn tỉnh đồng thời chủ động nắm bắt nguồn tin chính thống để tuyên truyền chính xác; rà soát, cung cấp kịp thời các trường hợp gia đình có thành viên đi làm ăn xa trở về từ vùng có dịchcho ban chỉ đạo phòng chống dịch tại địa phương; vận động, theo dõi, giúp người trở về từ vùng dịch tiến hành khai báo y tế và thực hiện cách ly theo đúng quy định.

Hiện các cấp hội tiếp tục tuyên truyền, vận động hội viên phụ nữ và người dân vừa tích cực phòng chống dịch vừa tập trung phát triển kinh tế; phối hợp các đoàn thể tuyên truyền, hướng dẫn người dân cài đặt Bluezone; đồng thời, tập trung quyên góp nhu yếu phẩm, vật chất hỗ trợ các hội viên khó khăn ảnh hưởng bởi dịch bệnh.

Bài, ảnh: Hải Thuận

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Trao tặng “Mái ấm tình thương” và nhiều phần quà giá trị

Ngày 25/4, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh phối hợp với Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh, Hội LHPN tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trao tặng “Mái ấm tình thương” trong Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”, hỗ trợ phụ nữ, trẻ em xã Hồng Thượng, huyện A Lưới, tổng trị giá hơn 600 triệu đồng.

Trao tặng “Mái ấm tình thương” và nhiều phần quà giá trị
Chăm lo đời sống hội viên

Hội viên khó khăn có nguồn lực vươn lên, hội viên nghèo luôn nhận được sự giúp đỡ, quan tâm. Đó là kết quả mà Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã Quảng Phú (huyện Quảng Điền) đã và đang có được nhờ những cách làm hay như xây dựng các nguồn quỹ, kết nối các mạnh thường quân để kịp thời giúp đỡ, đồng hành cùng hội viên.

Chăm lo đời sống hội viên
Tránh mắc vào cạm bẫy

Để mỗi phụ nữ, trẻ em, nhất là phụ nữ vùng cao, biên giới không là nạn nhân của vấn nạn buôn bán người, bóc lột sức lao động, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức để phụ nữ tự bảo vệ mình trước những nguy cơ, vấn nạn đó.

Tránh mắc vào cạm bẫy
Lan tỏa sở thích đọc sách đến lực lượng biên phòng

Ngày 20/4, Tiểu đoàn Huấn luyện-Cơ động Bộ đội Biên phòng tỉnh phối hợp với Thư viện tỉnh, Xã đoàn Hương Thọ (TP. Huế) và Trường tiểu học Hương Thọ tổ chức tuyên truyền kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên phủ (7/5/1954 - 7/5/2024) và hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam cho đoàn viên thanh niên các đơn vị và chiến sĩ mới.

Lan tỏa sở thích đọc sách đến lực lượng biên phòng
Return to top