ClockThứ Năm, 18/05/2023 14:04

Phụ nữ An Đông với “5 không, 3 sạch”

TTH - Hội LHPN phường An Đông (thành phố Huế) đã có những cách làm hay, sáng tạo trong cuộc vận động xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch", thu hút đông đảo hội viên phụ nữ tham gia.

Xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch” gồm các tiêu chí: Không nghèo, không có người vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội, không bất bình đẳng giới, không vi phạm chính sách dân số, không có trẻ em suy dinh dưỡng; sạch nhà, sạch ngõ, sạch bếp. Thực hiện cuộc vận động này, Hội LHPN phường An Đông đã triển khai đến 18 chi hội và đã có 90,3% hội viên đăng ký thực hiện (1.925/2.132 hội viên đăng ký).

Thực sự ấn tượng và cảm kích khi được biết trong năm 2022, Hội LHPN phường An Đông đăng ký và trực tiếp giúp đỡ 3 hộ đạt gia đình thực hiện “5 không, 3 sạch” với những mục tiêu cụ thể. Đó là giúp chị Ngô Thị Bích Hợp ở chi hội 15 thoát nghèo; chị Trần Thị Bé ở chi hội 22 thoát cận nghèo và chị Lê Thị Ngọ ở chi hội 20 - 21 thực hiện vệ sinh trước ngõ. Để giúp chị Ngô Thị Bích Hợp thoát nghèo, Hội LHPN phường đã bảo lãnh cho vay 30 triệu đồng từ nguồn vốn Ngân hàng Chính sách; đề xuất Mặt trận phường cho vay 5 triệu đồng không lãi suất; hỗ trợ vốn giúp con học nghề, xin việc tại nhà hàng và hỗ trợ học bổng cho con chị có điều kiện học tập đảm bảo.

Thực tế cho thấy, cuộc vận động xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch” ở An Đông có sự gắn kết chặt chẽ với mô hình “Phụ nữ sống xanh”. Ngày 2/6/2021, Hội LHPN phường ra mắt mô hình này với 45 thành viên. Được truyền đạt và thấu hiểu ý nghĩa vấn đề, đã có 40 chị đăng ký có sản phẩm lâu dài theo phương pháp IMO và đã được tặng 40 thùng nhựa từ Hội LHPN tỉnh để làm sản phẩm. Thời gian qua, qua thực hiện mô hình “Phụ nữ sống xanh”, phụ nữ phường An Đông đã đóng góp, hỗ trợ các em nhân dịp Trung thu, con em hội viên có thành tích học tập, hội viên phụ nữ khó khăn… với số tiền 9.300.000 đồng.

Không dừng lại, phụ nữ An Đông còn tạo được nhiều ấn tượng thông qua các mô hình sáng tạo và đạt hiệu quả thiết thực. Đáng nói như việc thực hiện mô hình vận động “Đốt vàng mã trong thùng” tại chi hội Nhì Đông, 17 - 18, 20 - 21, 10 - 11 và đội ngũ cán bộ hội; duy trì quản lý 3 tuyến đường không rác tại chi hội 20 - 21, 10 - 11; vận động các hộ kinh doanh nhỏ lẻ tại đường Trường Chinh - Hoàng Quốc Việt dùng sọt để đựng rác khi bán hàng. Nhân dịp kỷ niệm 112 năm ngày Quốc tế phụ nữ và 1983 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng, Hội LHPN phường tổ chức ngày hội “Đổi phế liệu lấy cây xanh tạo quỹ nhân ái”.

Cùng các đoàn thể chính trị - xã hội, Hội LHPN phường thực hiện quản lý tuyến đường hoa tại lăng Vạn Vạn, kiệt 15 Hoàng Quốc Việt, tuyến đường hoa treo tại kiệt 60 Hải Triều để góp phần xây dựng và bảo vệ môi trường; hỗ trợ xây dựng và khánh thành điểm xanh văn hóa khu vực 1 với tổng kinh phí gần 90 triệu đồng, qua đó Hội LHPN trích quỹ hỗ trợ 4 triệu đồng, tiếp tục hỗ trợ duy trì điểm xanh Phạm Ngọc Thạch; duy trì mô hình “vận động phụ nữ tham gia chiếu sáng ngõ xóm” của chi hội 11, tại hẻm 27 kiệt 177 Trường Chinh.

Đánh giá về phong trào phụ nữ và đặc biệt là thực hiện cuộc vận động xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch" trên địa bàn, bà Nguyễn Thị Mỹ Linh, Chủ tịch Hội LHPN phường An Đông cho rằng, tổ chức hội đã thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng cho phụ nữ, đa dạng hóa các mô hình thu hút hội viên. Thông qua đó, tập hợp lực lượng, xây dựng tổ chức hội cơ sở vững mạnh, góp phần phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn phường.

THỤC ĐAN
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Trao tặng “Mái ấm tình thương” và nhiều phần quà giá trị

Ngày 25/4, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh phối hợp với Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh, Hội LHPN tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trao tặng “Mái ấm tình thương” trong Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”, hỗ trợ phụ nữ, trẻ em xã Hồng Thượng, huyện A Lưới, tổng trị giá hơn 600 triệu đồng.

Trao tặng “Mái ấm tình thương” và nhiều phần quà giá trị
Tránh mắc vào cạm bẫy

Để mỗi phụ nữ, trẻ em, nhất là phụ nữ vùng cao, biên giới không là nạn nhân của vấn nạn buôn bán người, bóc lột sức lao động, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức để phụ nữ tự bảo vệ mình trước những nguy cơ, vấn nạn đó.

Tránh mắc vào cạm bẫy
Làm giàu từ ruộng vườn

Mảnh vườn xanh tốt, cây trái trĩu quả; vườn lá dong ngút ngàn... đó là thành quả của chị Nguyễn Thị Liên, sinh năm 1965, hội viên phụ nữ xã Hương Toàn, TX. Hương Trà có được để kinh tế gia đình ổn định, nuôi con cái ăn học tới nơi tới chốn.

Làm giàu từ ruộng vườn
Hỗ trợ hợp tác xã do phụ nữ quản lý

UBND TP. Huế vừa ban hành kế hoạch về thực hiện Đề án “Hỗ trợ HTX do phụ nữ tham gia quản lý, tạo việc làm cho lao động nữ đến năm 2030” nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, hội viên, phụ nữ, góp phần thực hiện các mục tiêu về phát triển kinh tế - xã hội, hội nhập quốc tế và bình đẳng giới.

Hỗ trợ hợp tác xã do phụ nữ quản lý
Return to top