ClockThứ Tư, 12/09/2018 22:49

Tập huấn về vệ sinh an toàn thực phẩm tại Hương Thủy, Phú Vang

TTH.VN - Chiều 12/9, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Phú Vang và UBND thị xã Hương Thủy tổ chức truyền thông về an toàn thực phẩm (ATVSTP) cho gần 450 cán bộ, hội viên phụ nữ, Hội Nông dân, là chủ các cơ sở sản xuất chế biến kinh doanh thực phẩm vừa và nhỏ, chủ các trang trại nuôi gia súc gia cầm, nuôi trồng thủy sản...

 

      

Cán bộ, hội viên phụ nữ Phú Vang được trang bị kiến thức về ATVSTP

Qua đó, các học viên được trang bị kiến thức, giáo dục pháp luật về an toàn thực phẩm; các văn bản quy phạm pháp luật về an toàn thực phẩm; những quy định, tiêu chuẩn điều kiện để đảm bảo ATVSTP trong sản xuất kinh doanh; đồng thời được cung cấp những kiến thức cơ bản về ATVSTP và tác hại của thực phẩm không an toàn với sức khỏe con người. 

Ngoài mục đích nâng cao ý thức, trách nhiệm của các hộ kinh doanh trong việc tuân thủ các điều kiện đảm bảo VSATTP, lớp tập huấn nhằm góp phần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước trong việc đảm bảo ATVSTP cho người dân.

Tin, ảnh: Hải Thuận - Hàn Đăng

 

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Hỗ trợ hơn 1,5 tỷ đồng bò giống sinh sản ở Hương Thủy

Ngày 26/4, UBND TX. Hương Thủy tổ chức bàn giao bò sinh sản cho các hộ nghèo trên địa bàn. Đây là hoạt động nằm trong dự án “Hỗ trợ phát triển đàn bò lai sinh sản” thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn thị xã giai đoạn 2021-2025.

Hỗ trợ hơn 1,5 tỷ đồng bò giống sinh sản ở Hương Thủy
Trao tặng “Mái ấm tình thương” và nhiều phần quà giá trị

Ngày 25/4, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh phối hợp với Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh, Hội LHPN tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trao tặng “Mái ấm tình thương” trong Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”, hỗ trợ phụ nữ, trẻ em xã Hồng Thượng, huyện A Lưới, tổng trị giá hơn 600 triệu đồng.

Trao tặng “Mái ấm tình thương” và nhiều phần quà giá trị

TIN MỚI

Return to top