ClockThứ Ba, 20/06/2023 07:22

Ra mắt Tạp chí Lịch sử Đảng điện tử

Ngày 19/6, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ ra mắt Tạp chí Lịch sử Đảng điện tử. Dự và phát biểu chỉ đạo có Phó Giáo sư, Tiến sĩ Dương Trung Ý, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

Cuốn sách của Tổng Bí thư về phòng, chống tham nhũng: Góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của ĐảngQuân đội quán triệt tư tưởng về đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của Tổng Bí thưVai trò nêu gương của cán bộKết luận 21 thể hiện quyết tâm chính trị trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng

leftcenterrightdel
Cán bộ Tạp chí Lịch sử Đảng chụp ảnh lưu niệm với đại biểu. 

Tham dự buổi lễ có lãnh đạo Viện Lịch sử Đảng, đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; các đồng chí nguyên Tổng Biên tập Tạp chí Lịch sử Đảng qua các thời kỳ, cùng toàn thể cán bộ Viện Lịch sử Đảng.

Về phía khách mời có: Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Hà, Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản, nguyên Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, nguyên Viện trưởng Viện Lịch sử Đảng, nguyên Tổng Biên tập Tạp chí Lịch sử Đảng; Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trần Đức Cường, Chủ tịch Hội Khoa học lịch sử Việt Nam; các nhà khoa học, các cộng tác viên của Tạp chí.

Tại buổi lễ, Tổng Biên tập Tạp chí Lịch sử Đảng, Tiến sĩ Đặng Kim Oanh báo cáo: Quá trình nghiên cứu, đề xuất và thiết lập Tạp chí Lịch sử Đảng điện tử được Tạp chí triển khai xây dựng trong nhiều năm. Sau khi Đề án sắp xếp, phát triển hệ thống báo chí Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đến năm 2025, hướng đến năm 2030 được phê duyệt (tháng 7/2022) và khi Giấy phép số 571/GP-BTTTT được Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành (tháng 12/2022), Tạp chí Lịch sử Đảng điện tử đã tiến hành chạy thử nghiệm. Đến nay, Tạp chí Lịch sử Đảng điện tử chính thức ra mắt độc giả, đúng dịp Kỷ niệm 98 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, hướng đến dịp Kỷ niệm 40 năm Ngày Tạp chí Lịch sử Đảng ra số đầu (1983-2023).

Tiến sĩ Đặng Kim Oanh khẳng định, với hai loại hình hoạt động, ba ấn phẩm: Tạp chí Lịch sử in (tiếng Việt và tiếng Anh) và Tạp chí Lịch sử Đảng điện tử, Tạp chí sẽ thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, tôn chỉ, mục đích của mình. Trong đó, chức năng, nhiệm vụ quan trọng của Tạp chí là nghiên cứu lý luận về chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; thông tin về những kết quả nghiên cứu, tư liệu mới về lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, về Chủ tịch Hồ Chí Minh, góp phần vào công tác giáo dục tư tưởng của Đảng,...

Phát biểu tại buổi lễ, nhân kỷ niệm 98 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2023), Phó Giáo sư, Tiến sĩ Dương Trung Ý, Phó Giám đốc Học viện, Chủ tịch Liên chi Hội nhà báo Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh trân trọng gửi lời chúc tốt đẹp nhất tới các nhà báo, cán bộ làm việc trong các cơ quan báo chí.

Theo đồng chí, xu hướng số hóa các hình thức thông tin truyền thông đang phát triển mạnh mẽ trên thế giới, báo chí, truyền thông của Việt Nam không nằm ngoài xu hướng đó. Tạp chí Lịch sử Đảng ra mắt bản điện tử là hướng đi phù hợp, đáp ứng kịp thời nhu cầu của bạn đọc. Những tri thức về khoa học lịch sử Đảng, về lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ được lan tỏa đến đông đảo bạn đọc ở trong nước và quốc tế.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Dương Trung Ý giao nhiệm vụ cho tập thể lãnh đạo và cán bộ Tạp chí Lịch sử Đảng phải luôn thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích, chức năng, nhiệm vụ của Tạp chí; luôn quán triệt sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và của Viện Lịch sử Đảng, tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức, nâng cao hơn nữa chất lượng các ấn phẩm tạp chí, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ mới.

Đồng chí tin tưởng, đội ngũ cán bộ Tạp chí sẽ phấn đấu, nỗ lực nâng cao chất lượng Tạp chí, tiếp tục có những đóng góp quan trọng vào tiến trình phát triển chung của Học viện, xứng đáng là tạp chí đầu ngành về khoa học lịch sử Đảng và là một trong những tạp chí khoa học uy tín hàng đầu của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

Phát biểu chúc mừng Tạp chí Lịch sử Đảng, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Danh Tiên, Viện trưởng Viện Lịch sử Đảng khẳng định, với những nỗ lực của Ban lãnh đạo cùng toàn thể cán bộ, nhân viên của Tạp chí trong 40 năm qua, Tạp chí Lịch sử Đảng sẽ tiếp tục có nhiều đóng góp cho ngành Lịch sử Đảng, thực hiện xuất sắc nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến kết quả nghiên cứu lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, lịch sử địa phương, ban, ngành, đoàn thể theo tinh thần Chỉ thị số 20-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng.

Theo Nhân Dân điện tử
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Sắm Tết online

Giáp Tết là thời gian mọi người bận rộn, tất bật, vừa vì công việc cuối năm, vừa lo dọn dẹp, mua sắm. Năm nay, tôi nhàn nhã hơn nhờ mua sắm online thay vì phải lặn lội, lỉnh kỉnh mua sắm ở chợ, siêu thị.

Sắm Tết online

TIN MỚI

Return to top