ClockThứ Sáu, 03/11/2023 20:05

Trung đoàn 351 và Tỉnh đoàn ký kết chương trình hoạt động kết nghĩa

TTH.VN - Chiều 3/11, Trung đoàn 351, Vùng 3 Hải quân và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức ký kết chương trình hoạt động kết nghĩa giữa hai đơn vị.

Gần 2.000 giáo viên, học sinh được tuyên truyền về biển, đảo Việt NamHành trình tri ân “Vang vọng khúc khải hoàn” của tuổi trẻ Quân đội và Thừa Thiên Huế

Đại diện lãnh Trung đoàn 351 và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Thừa Thiên Huế ký kết chương trình hoạt động kết nghĩa

Theo đó, hai đơn vị thống nhất hợp tác trên cơ sở tự nguyện, bình đẳng, thiện chí vì sự phát triển chung. Các nội dung, hoạt động sẽ được triển khai thường xuyên phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ ở từng thời điểm như: Tuyên truyền, giáo dục truyền chống lại âm mưu thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch; quan tâm giải quyết tốt chính sách xã hội, thực hiện kế hoạch “Hải quân nhận đỡ đầu con ngư dân” tại huyện Phong Điền; xây dựng kế hoạch, tổ chức các hoạt động phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, tìm hiểu truyền thống; tuyên truyền biển đảo…

Đại diện lãnh đạo hai đơn vị cho biết, hoạt động ký kết nhằm tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau, tạo mối quan hệ đoàn kết, gắn bó giữa Trung đoàn 351 và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Thừa Thiên Huế. Qua đó, củng cố và phát triển tình đoàn kết, thực hiện “quân với dân một ý chí” và giúp đỡ lẫn nhau; phát huy sức mạnh tổng hợp, tạo điều kiện cho nhau hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ của mình; góp phần giữ vững ổn định về chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng đơn vị an toàn gắn với địa bàn an toàn.

Tin, ảnh: MINH NGUYÊN
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Phát triển toàn diện, hài hòa giữa các hoạt động văn hóa

Chiều 25/4, Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội do ông Nguyễn Đắc Vinh, UVTW Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hoá, Giáo dục của Quốc hội làm trưởng đoàn có buổi làm việc với UBND tỉnh về việc thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025 - 2035.

Phát triển toàn diện, hài hòa giữa các hoạt động văn hóa
Return to top