ClockThứ Hai, 04/03/2024 11:19

Xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng.

TTH - Với chủ đề "Tuổi trẻ Thừa Thiên Huế xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng", Tháng Thanh niên năm 2024 là dịp để tuổi trẻ toàn tỉnh phát huy vai trò xung kích, tình nguyện góp sức cùng hệ thống chính trị xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

Tuổi trẻ xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng Tháng Thanh niên 2024: Xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng Sinh viên y dược vượt chỉ tiêu trong hiến máu, xung kích tình nguyện

 Khánh thành công trình thanh niên "Đường cờ Tổ quốc" tại huyện Phong Điền

Nhiều hoạt động thiết thực

Cuối tháng 2 vừa qua, một niềm vui nho nhỏ đã đến với 15 em học sinh Trường THCS Phong Xuân (huyện Phong Điền) khi được Tỉnh đoàn cùng đơn vị tài trợ trao tặng xe đạp “Nâng bước em đến trường”. Đây đều là những trường hợp có hoàn cảnh khó khăn, nỗ lực vươn lên học tập tốt.

“Có phương tiện đến trường là mơ ước của nhiều học trò miền quê. Với chiếc xe đạp được trao tặng, quãng đường đến trường của chúng em thêm gần và vơi bớt vất vả”, em Nguyễn Trần Nhật H. chia sẻ.

Tặng xe đạp “Nâng bước em đến trường” lần này là hoạt động nằm trong khuôn khổ lễ khởi động Tháng Thanh niên năm 2024 do Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Ban Thư ký Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh tổ chức tại huyện Phong Điền.

Lễ khởi động Tháng Thanh niên năm nay còn được tổ chức với chuỗi hoạt động an sinh xã hội hướng về cộng đồng, như: Hỗ trợ các mô hình sinh kể trong thanh niên trị giá 1 tỷ đồng; hỗ trợ 2 dự án (DA) vay vốn hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp; thực hiện Công trình thanh niên "Tuyến đường xanh" tại xã Phong Xuân; trồng cây xanh tại Đền Liệt sĩ huyện Phong Điền; trao tặng 1.200 lá cờ Tố quốc và khánh thành Công trình thanh niên "Đường cờ Tổ quốc"; ra quân thực hiện phong trào "Ngày Chủ nhật xanh"…

Thanh niên Võ Văn Tố với mô hình sản xuất đậu phụ sạch Dafusa Phú Đa và Đặng Quang Chẩn với mô hình nâng cao chuỗi giá trị của cây tràm dược liệu là hai trường hợp được hỗ trợ DA vay vốn khởi nghiệp không lãi suất trị giá 50 triệu đồng. Cả hai đều bày tỏ vui mừng khi được các cấp bộ Đoàn quan tâm, hỗ trợ và tạo điều kiện để tiếp tục phát triển mô hình kinh doanh sản xuất, từ đó làm giàu trên chính mảnh đất quê hương của mình.

Nhiều chương trình hưởng ứng Tháng Thanh niên cũng được triển khai rộng khắp, gồm: Giải bóng đá Thanh niên tỉnh lần thứ VI; Ngày Đoàn viên; Chương trình "Tháng Ba biên giới"; Ngày hội tư vấn, hướng nghiệp, tuyển sinh cho học sinh THPT và tư vấn, giới thiệu việc làm cho đoàn viên, thanh niên; Giải chạy Jogging khởi động Tháng Thanh niên năm 2024; Chương trình "Hãy làm sạch biển"…

 Nhận cờ lệnh phát động Tháng Thanh niên từ lãnh đạo tỉnh

Vì cuộc sống cộng đồng

Theo thông tin từ Tỉnh đoàn, với chủ đề "Tuổi trẻ Thừa Thiên Huế xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng", Tháng Thanh niên năm 2024 là dịp để tuổi trẻ toàn tỉnh phát huy vai trò xung kích, tình nguyện góp sức cùng hệ thống chính trị hoàn thành mục tiêu đưa Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương theo Nghị quyết 54 của Bộ Chính trị. Trong đó, tập trung tạo ra những giá trị mới, những đóng góp cụ thể nhằm thực hiện chủ đề công tác năm 2024 là "Năm Thanh niên tình nguyện".

Các hoạt động trong Tháng Thanh niên tập trung vào nhiệm vụ chính: Tổ chức phát động đợt sinh hoạt truyền thống "Sáng mãi con đường cách mạng của thanh niên" hướng tới kỷ niệm 110 năm ngày sinh Lý Tự Trọng; tổ chức các hoạt động tuyên truyền về Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028 trong sinh viên; tổ chức hành trình đến với các di tích, địa chỉ đỏ gắn liền với tổ chức Đoàn, với các gương anh hùng trẻ tuổi; xây dựng bản đồ số, số hóa các tài liệu, hiện vật, thông tin về các địa danh lịch sử, địa chỉ đỏ; hỗ trợ xây dựng nông thôn mới thôn, bản, ấp thuộc các xã đặc biệt khó khăn khu vực biên giới, vùng núi, vùng bãi ngang ven biến.

Đồng thời, tiếp tục lan tỏa "Ngày Chủ nhật xanh" trong xây dựng nông thôn mới, xây dựng đô thị văn minh, tập trung vào xây dựng cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp; xóa các điểm đen ô nhiễm môi trường, bóc xóa biển quảng cáo rao vặt trái phép; trồng, chăm sóc cây xanh. Đảm nhận xây dựng các tuyến phố văn minh với các tiêu chí "Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp - Văn minh - An toàn", Tuyến đường xanh, Đường hoa thanh niên. Bên cạnh đó, tăng cường tổ chức các lớp bồi dưỡng nhận thức về Đoàn, phát triển đoàn viên mới. Tổ chức bình xét đoàn viên ưu tú, trao danh sách đoàn viên ưu tú cho Đảng; triển khai các hoạt động để đoàn viên ưu tú phấn đấu, rèn luyện; rà soát, nắm bắt tình hình những đoàn viên ưu tú chưa được kết nạp đảng để báo cáo, giới thiệu cấp ủy xem xét, kết nạp.

Bí thư Tỉnh đoàn - Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Nguyễn Thanh Hoài cho biết, đã chỉ đạo các cấp bộ Đoàn, Hội trên địa bàn tỉnh phát huy tinh thần nhiệt huyết, sáng tạo của tuổi trẻ để triển khai nội dung hoạt động trọng tâm trong kế hoạch Tháng Thanh niên phù hợp với điều kiện địa phương, đơn vị. Đồng thời, các hoạt động cũng cần gắn với chủ đề công tác năm 2024, mang tính quy mô, bền vững, chiều sâu, đảm bảo thiết thực, phối hợp thực hiện nhuần nhuyễn chủ trương “ba liên kết”, tập trung chuyển đổi số mạnh mẽ trong hoạt động tình nguyện. Song hành với đó, cần tích cực và chủ động tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền và phối hợp với các ngành, các lực lượng xã hội huy động mọi nguồn lực để đẩy mạnh các hoạt động chăm lo, hỗ trợ, phát triển thanh niên.

Bài, ảnh: Minh Nguyên
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Thoát nghèo, ổn định cuộc sống

Nguồn vốn vay từ Quỹ Hỗ trợ nông dân (HTND) đã giúp nhiều hội viên, nông dân (HVND) Phong Sơn (Phong Điền) có điều kiện thoát nghèo, vươn lên làm giàu chính đáng.

Thoát nghèo, ổn định cuộc sống
Xung kích trên mặt trận kinh tế

Phát huy vai trò xung kích, các cấp bộ Đoàn ở Hương Trà đã có nhiều hoạt động tích cực tham gia xây dựng thị xã, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương phát triển. Nổi bật trong đó là phong trào phát triển các mô hình kinh tế do thanh niên làm chủ...

Xung kích trên mặt trận kinh tế
Return to top