ClockThứ Năm, 05/01/2023 20:18

Chương trình “Xuân biên phòng ấm lòng dân bản” diễn ra từ 7-8/1

TTH.VN - Tại buổi làm việc do UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình chủ trì chiều 5/1, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng (BĐBP) tỉnh cho biết, chương trình “Xuân biên phòng ấm lòng dân bản” có khoảng 180 đại biểu Trung ương tham dự, trong đó có Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng.

Trao 350 suất quà tết cho người nghèo ở A Lưới“Xuân biên phòng - ấm lòng dân bản” tại xã Đông SơnQuà “Xuân biên phòng - Ấm lòng dân bản” đến với các hộ khó khăn Lộc VĩnhXuân biên phòng, ấm lòng dân bản

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh yêu cầu các lực lượng phải đảm bảo an toàn trong quá trình diễn ra hoạt động của chương trình

Vào ngày 7/1, hoạt động chính của chương trình là khánh thành bàn giao 2 nhà “Mái ấm cho người nghèo nơi biên giới”.

Ngày 8/1 tổ chức khám bệnh, cấp thuốc cho nhân dân; khai mạc các hoạt động văn hóa, thể thao; các cơ quan Trung ương và đơn vị tài trợ tặng quà, sau đó diễn ra các hoạt động dân gian của địa phương; thăm và tặng quà gia đình lão thành cách mạng; thăm, chúc tết chính quyền, nhân dân, học sinh, lực lượng quản lý, bảo vệ biên giới; giao lưu nghệ thuật; trao quà cho các học sinh và gia đình khó khăn ở A Lưới.

Để đảm bảo an ninh, an toàn, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh điều động 91 cán bộ phối hợp với công an, quân sự trong quá trình diễn ra các hoạt động chương trình, và các địa điểm trọng yếu, đảm bảo thông suốt trong quá trình cơ động của đại biểu.

“Ngoài lực lượng biên phòng, công an, các đơn vị khác như y tế, thông tin truyền thông, hội phụ nữ, mặt trận…cũng phải lưu ý để đảm bảo được kế hoạch của chương trình. Huyện A Lưới là nơi diễn ra chương trình nên cần kiểm tra lại hệ thống cơ sở vật chất và các địa điểm sẽ diễn ra các hoạt động”, ông Nguyễn Thanh Bình nhấn mạnh.

Tin, ảnh: LÊ THỌ

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Phát triển toàn diện, hài hòa giữa các hoạt động văn hóa

Chiều 25/4, Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội do ông Nguyễn Đắc Vinh, UVTW Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hoá, Giáo dục của Quốc hội làm trưởng đoàn có buổi làm việc với UBND tỉnh về việc thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025 - 2035.

Phát triển toàn diện, hài hòa giữa các hoạt động văn hóa
Tổ chức ngày sách và văn hoá đọc Việt Nam

Chiều 17/4, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Thuận An phối hợp Trường tiểu học Phú Tân (phường Thuận An, TP. Huế) tổ chức chương trình Ngày sách và văn hoá đọc Việt Nam.

Tổ chức ngày sách và văn hoá đọc Việt Nam
Brazil và Pháp ra mắt chương trình bảo vệ rừng nhiệt đới Amazon

Hãng Thông tấn Reuters ngày 27/3 đưa tin, Brazil và Pháp vừa khởi động một chương trình đầu tư, nhằm mục tiêu bảo vệ rừng nhiệt đới Amazon ở Brazil và Guyana, với khoản đầu tư trị giá 1 tỷ euro (tương đương 1,1 tỷ USD) từ các nguồn quỹ công và tư nhân trong vòng 4 năm tới.

Brazil và Pháp ra mắt chương trình bảo vệ rừng nhiệt đới Amazon
Tranh bích họa làm đẹp trường học

Ngày 24/3, Chi đoàn Báo Thừa Thiên Huế phối hợp cùng Đoàn Trường đại học Nghệ thuật, Đại học Huế và Đoàn xã Phong Xuân (huyện Phong Điền) tổ chức chương trình vẽ tranh bích họa tại các điểm trường trên địa bàn xã Phong Xuân.

Tranh bích họa làm đẹp trường học
Return to top