ClockThứ Sáu, 02/11/2012 11:06

Để nông nghiệp tiếp tục góp phần ổn định kinh tế - xã hội

TTH - Trong những năm đổi mới, nông nghiệp Việt Nam có bước phát triển vượt bậc và đạt nhiều thành tựu. Điều không thể ngờ là từ một nước thường xuyên thiếu và đói triền miên phải nhập hàng triệu tấn lương thực/năm của nước ngoài, hơn thập niên qua, xứ sở này trở thành cường quốc xuất khẩu nông sản; đồng thời, bảo đảm an ninh lương thực quốc gia.

Năm 2012 đã vượt qua 5/6 thời gian nhưng nếu tính theo nông lịch thì gần như kết thúc. Dõi theo quãng đường vừa đi qua, chúng ta không khỏi tự hào, bởi nông nghiệp, nông thôn đóng góp tích cực từ sản xuất đến xuất khẩu, giá cả và lao động việc làm. Còn nhìn một cách tổng quát và ở tầm cao hơn, nông nghiệp góp phần ổn định kinh tế - xã hội khi sản xuất nông, lâm nghiệp - thuỷ sản trên cả nước tiếp tục tăng trưởng với tốc độ khá (9 tháng tăng 3,7% và ước cả năm tăng 3,9%). Ngoài sản lượng sản xuất nhiều loại cây, con đạt kỷ lục mới, sản lượng lúa cả năm ước đạt trên 43 triệu tấn (tăng khoảng 1 triệu tấn so với năm trước, cao nhất từ trước đến nay) và sản lượng nhiều cây công nghiệp đạt mức cao nhất từ trước đến nay. Xuất khẩu nông, lâm - thuỷ sản 10 tháng ước đạt 22,5 tỷ USD với nhiều mặt hàng đứng hàng đầu thế giới (tăng 9,5% so với cùng kỳ, chiếm hơn 24% tổng kim ngạch xuất khẩu của cả nước) và ước cả năm có thể đạt 26,5 tỷ USD.

Theo yêu cầu của Chính phủ, nhằm tháo gỡ khó khăn thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội 2013 là đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết của T.Ư về nông nghiệp, nông dân và nông thôn; tăng vốn Nhà nước và thu hút nguồn vốn xã hội cho đầu tư phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới; thực hiện các giải pháp hỗ trợ thiết thực, hiệu quả, nhất là vốn tín dụng, ứng dụng khoa học công nghệ và tổ chức thị trường để phát triển mạnh sản xuất các sản phẩm nông nghiệp lợi thế; nhân rộng các mô hình chuyển đổi cơ cấu, sản xuất hiệu quả cao; kiểm soát vệ sinh an toàn thực phẩm trong toàn bộ chuỗi sản xuất - chế biến - tiêu thụ.
 
Tại Thừa Thiên Huế, từ đầu năm đến nay, trên lĩnh vực nông - lâm - ngư nghiệp, các địa phương hoàn thành thu hoạch lúa vụ Hè thu với năng suất đạt 55,5 tạ/ha (giảm 1,4 tạ/ha) và sản lượng lúa đạt hơn 142 nghìn tấn (giảm 2%). Sản lượng lúa cả năm ước đạt gần 300 nghìn tấn (giảm 0,08% so với năm 2011) và năng suất lúa cả năm ước đạt hơn 55 tạ/ha (giảm 0,3 tạ/ha). Năng suất, sản lượng một số cây đạt khá: ngô, khoai lang, rau các loại, lạc... Ước tính sản lượng thịt gia súc xuất chuồng tăng hơn 2% và thịt gia cầm hơi tăng hơn 4% so cùng kỳ. Toàn tỉnh trồng hơn 1,5 ngàn ha rừng tập trung (giảm 10% so cùng kỳ), gần 2,3 nghìn cây phân tán (giảm gần 4%), chăm sóc rừng gần 13 ha (tăng 0,4%) và khai thác gỗ ước đạt gần 160 ngàn m3 gỗ quy tròn (tăng 6,7% so cùng kỳ năm trước). Diện tích nuôi trồng thuỷ sản ước đạt hơn 6 ngàn ha (tăng hơn 8% so cùng kỳ), sản lượng nuôi trồng ước đạt gần 10 ngàn tấn (tăng gần 14%) và khai thác ước đạt gần 27 ngàn tấn (tăng 4,5%).
 
Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối 2012 là ngành nông nghiệp và PTNT cần tập trung ngăn chặn, phòng chống dịch cúm gia cầm; khai thác gỗ rừng tự nhiên và rừng trồng theo kế hoạch; tiếp tục đôn đốc thực hiện kế hoạch các chương trình mục tiêu quốc gia về nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn và xây dựng nông thôn mới. Song song với việc hoàn thành đề án phát triển đàn bò lai, quy hoạch phát triển chăn nuôi, xây dựng đề án chi trả dịch vụ môi trường rừng và đưa quỹ bảo vệ phát triển rừng đi vào hoạt động, ngành Nông nghiệp và PTNT đôn đốc tiến độ xây dựng quy hoạch hệ thống nghiên cứu chuyển giao, sản xuất cung ứng giống nông, lâm và thủy sản đến năm 2020.
 
Hiện, nông nghiệp, nông dân và nông thôn Việt Nam đứng trước nhiều thời cơ thuận lợi, nhưng cũng phải đối phó với không ít khó khăn, thách thức và những tác động không thuận từ tình hình kinh tế thế giới. Do đó, yêu cầu đặt ra là chúng ta phải nắm bắt thời cơ, vượt qua thách thức với những giải pháp linh hoạt, sáng tạo, hợp lý và đồng bộ nhằm góp phần làm cho đời sống vật chất, tinh thần của dân cư nông thôn ngày càng cải thiện và phát triển.
 
 Vĩnh Cự
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu thăm, tặng quà, tri ân các cựu chiến binh Điện Biên Phủ

Sáng 26/4, nhân Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 – 7/5/2024), Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Lê Trường Lưu và lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh, cấp ủy, chính quyền địa phương TP. Huế đã đến thăm, động viên các cựu chiến binh đã từng tham gia chiến đấu, phục vụ chiến đấu trong Chiến dịch Điện Biên Phủ.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu thăm, tặng quà, tri ân các cựu chiến binh Điện Biên Phủ
Áp dụng các chính sách, tăng hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập

Chiều 25/4, Đoàn giám sát của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội do UVTW Đảng, Uỷ viên Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Uỷ băn Văn hoá, Giáo dục của Quốc hội Nguyễn Đắc Vinh làm trưởng đoàn có buổi làm việc với tỉnh liên quan đến việc thực hiện chính sách, pháp luật về đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập giai đoạn 2018 - 2023.

Áp dụng các chính sách, tăng hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập
Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu tiếp công dân tại xã Lộc Sơn

Sáng 25/4, ông Lê Trường Lưu, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh đã có buổi tiếp công dân tại xã Lộc Sơn, huyện Phú Lộc. Cùng dự buổi tiếp công dân có UVTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Đặng Ngọc Trân; lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện Phú Lộc và một số phòng, ban liên quan.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu tiếp công dân tại xã Lộc Sơn
Ngày 25/4/1954: Liên quân Việt - Lào chặn đánh địch trên đường rút quân

Để có lực lượng tiếp viện cho chiến trường chính Điện Biên Phủ đang bị nguy cấp, ngày 25/4/1954, địch cho binh đoàn cơ động số 1 cùng 3 tiểu đoàn lẻ và 1 tiểu đoàn pháo theo đường 12 rút về thị xã Thà Khẹt (Lào). Nhưng trên đường rút quân chúng bị Trung đoàn 18 cùng lực lượng vũ trang Lào chặn đánh.

Ngày 25 4 1954 Liên quân Việt - Lào chặn đánh địch trên đường rút quân
Return to top