ClockThứ Sáu, 19/01/2024 06:22

Đón đọc Báo Thừa Thiên Huế Xuân Giáp Thìn 2024

TTH - Đón mừng Xuân Giáp Thìn 2024, Báo Thừa Thiên Huế xuất bản giai phẩm Thừa Thiên Huế Xuân Giáp Thìn 2024 với chủ đề “Giấc mơ năm Rồng”.
 

Với dung lượng 60 trang, giai phẩm Thừa Thiên Huế Xuân Giáp Thìn 2024 chọn giới thiệu những bài viết hay của phóng viên, cộng tác viên trong và ngoài tỉnh mang đậm dấu ấn, cảm nhận và cả những ước vọng được chia sẻ, gửi gắm.

Giai phẩm có sự tham gia của các tác giả: Trung Sơn – Hiệu lệnh năm Thìn của Chủ tịch Hồ Chí Minh; Anh Phong – Xuân vui trong những ngôi nhà mới; Nguyễn Văn Phương – Thừa Thiên Huế với mục tiêu phát triển công nghiệp văn hóa; Quỳnh Anh, Hà Lê – Yên vui trên đất biên cương; Kim Oanh – Sức trẻ ở làng Rồng; Trần Kiêm Đoàn – Giấc mơ rồng Huế; Ngô Viết Nam Sơn – Đô thị Huế trước vận hội phát triển mới; Lê Phương – Đầu tư công thúc đẩy tăng trưởng GDP; Minh Văn – Thênh thang đường Huế; Phạm Hữu Thu – Sông Hương ngày ấy… bây giờ; Trung Việt – Giấc mơ không mưa; Hoàng Anh – Khi “đại bàng” chọn Huế để “làm tổ”; Thanh Hương – Liên kết & nâng tầm thương hiệu; Hoài Thương - Thấy khế là thấy vàng; Hàn Đăng – Chuyện từ Sốnglab; Trần Đình Hằng – Khát vọng thái hòa; Nguyễn Duy Hiền – Festival Huế - sứ mệnh & tầm nhìn; Hồ Đăng Thanh Ngọc – Xuân trong vườn Huế; Hoàng Văn Minh – “Trong mơ ta còn muốn đợi bầy phượng hoàng trở lại”; Nhụy Nguyên – Cùng lan tỏa tinh hoa vốn cổ; Nguyễn Phước Hải Trung – Xây dựng thương hiệu thành phố sáng tạo từ cơ sở văn hóa ẩm thực Huế; Hoàng Thị Thọ - Tìm lại mình trong chiếc áo dài; Diên Thống – Chuyện 7 phiến ngọc báu của nước nhà bị thất tán; Lê Thọ - “Thỉnh ý thần khe”; Bùi Ngọc Long – Chén vỡ hóa rồng; Phạm Nguyên Tường – Thơm trong một gói xôi đường; Đức Quang – “Tắm rừng”; Linh Giang – Hồi sinh từ thận hiến; Thu Huế - Nụ cười Đông Ba; Đông Hà – Mưa rơi qua Vọng Hải Đài; Tạ Việt Anh – Huế thương hoài; Nguyễn Tri Phương Đông – Du hành Cố đô qua logo; Xuân An – Thiếu nữ Huế và tết; Đặng Thành – Ký ức xanh; Bạch Diệp – Phía những ngọn đồi; Trần Thùy Mai – Viết giữa mùa xuân Tahiti; Đan Duy – Biến ảo như rồng…

Giai phẩm Thừa Thiên Huế Xuân Giáp Thìn 2024 dự kiến phát hành vào ngày 22/1, nhằm ngày 12/12 tháng Chạp.

Kính mời Quý bạn đọc quan tâm đón đọc!

BÁO THỪA THIÊN HUẾ
ĐÁNH GIÁ
5
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

“Không Không Kó Không” và tiếng nói tuổi trẻ

Triển lãm Mỹ thuật trẻ 2024 vừa diễn ra tại Trường đại học Nghệ thuật thu hút được rất nhiều sự chú ý của các họa sĩ trẻ và người yêu nghệ thuật với nhiều tác phẩm mới lạ. Giữa những tác phẩm đầy màu sắc, “Không Không Kó Không” của Hoàng Thanh Khiêm là một tác phẩm sắp đặt khá nổi bật, và càng đáng chú ý hơn nữa khi tác giả là một chàng trai trẻ sinh năm 2009.

“Không Không Kó Không” và tiếng nói tuổi trẻ
Ra “sông lớn” với thầy nội

Không phải ngẫu nhiên mà ông Hoàng Anh Tuấn được chọn mặt để “gửi khó”, dẫn dắt tuyển U23 Việt Nam dự Vòng chung kết U23 châu Á 2024 sau khi HLV Troussier bị cắt hợp đồng. Ông thầy người Khánh Hòa từng đưa đội U20 Việt Nam lần đầu tiên vào đến Vòng chung kết World Cup U20 năm 2017. Năm 2023, ông Tuấn cũng giúp đội U23 Việt Nam vô địch Đông Nam Á.

Ra “sông lớn” với thầy nội
Return to top