ClockThứ Tư, 29/03/2023 15:13

Khai trương Cổng thông tin điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam

Sáng 29/3, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Lễ khai trương Cổng Thông tin điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam tại địa chỉ: www.dangcongsan.org.vn

Hội Báo toàn quốc 2023: "Đoàn kết, Chuyên nghiệp, Văn hóa, Sáng tạo"Cổng thông tin điện tử Thừa Thiên Huế có số lượt truy cập nhiều nhất cả nướcĐổi mới hình thức học tập, đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống

leftcenterrightdel
Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương cùng các đại biểu thực hiện nghi thức khai trương Cổng thông tin điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam. Ảnh: An Đăng/TTXVN 
Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa dự và phát biểu chỉ đạo.

Tại Lễ khai trương, Tổng Biên tập Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam, Trưởng ban Biên tập Cổng Thông tin điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam Trần Doãn Tiến cho biết, Cổng thông tin sẽ cung cấp đến bạn đọc những chủ trương, đường lối, chính sách, văn kiện của Đảng; là cổng thông tin giao tiếp giữa Đảng với nhân dân. Đây cũng là trung tâm tích hợp thông tin của các cơ quan đảng Trung ương, Đảng ủy trực thuộc Trung ương, các tổ chức chính trị - xã hội, các bộ, ngành và các tỉnh, thành ủy; là đầu mối tích hợp và chia sẻ thông tin giữa các ấn phẩm của Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam.

Giao diện Cổng thông tin được xây dựng khoa học, bảo đảm tính thẩm mỹ, tiện ích. Ba khối nội dung lớn của cổng gồm: Khối tin tức (gồm các chuyên mục: Tin hoạt động, lãnh đạo Đảng, Nhà nước; xây dựng Đảng...); Khối dữ liệu (là các chuyên mục: Văn bản mới, hướng dẫn công tác Đảng; cơ quan Đảng Trung ương; tổ chức chính trị - xã hội; bộ, ngành; tỉnh, thành ủy...); Khối các ứng dụng (gồm các chuyên mục: Hỏi đáp trực tuyến, đối thoại trực tuyến, góp ý xây dựng Đảng, diễn đàn xây dựng Đảng...).

Hiện Cổng thông tin đã hoàn thành việc tích hợp dữ liệu từ các cổng thông tin, báo, tạp chí của 108 cơ quan Đảng Trung ương; tổ chức chính trị - xã hội; bộ, ngành; tỉnh, thành ủy.

Theo ông Trần Doãn Tiến, Cổng Thông tin điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam được tích hợp với các cổng thành phần, cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân, bạn đọc có thể tìm kiếm thông tin và dữ liệu phong phú của các cấp ủy Đảng từ cổng thông tin của các Cơ quan Đảng Trung ương; tổ chức chính trị - xã hội; bộ, ngành; tỉnh, thành ủy một cách nhanh chóng và hiệu quả. Qua đó, góp phần tạo sự đột phá thực sự về chuyển đổi số gắn bó hiệu quả giữa Đảng với nhân dân và giữa nhân dân với Đảng.

Phát biểu chỉ đạo, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa khẳng định, việc ra mắt Cổng Thông tin điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam là sự kiện hết sức quan trọng, đánh dấu sự ra đời của kênh thông tin chính thống, chủ lực trong tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng trên mạng Internet đến với cán bộ, đảng viên và nhân dân kịp thời, đầy đủ, chính xác.

Với ý nghĩa đó, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh, việc vận hành thông suốt, hiệu quả Cổng Thông tin điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam trên mạng Internet là yêu cầu hết sức quan trọng, cấp thiết, cần phải được quán triệt và thực hiện nghiêm túc.

Để vận hành thật tốt Cổng Thông tin điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam thời gian tới, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị Ban Biên tập cần hoàn thiện cơ sở dữ liệu và tổ chức quản lý, vận hành thông suốt, chuyên nghiệp, an ninh, an toàn tuyệt đối, đảm bảo đây sẽ là kênh thông tin có tính định hướng, phản ánh toàn diện, kịp thời về chủ trương, đường lối của Đảng, hoạt động của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các ban Đảng Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng, các tỉnh ủy, thành ủy… và là Cổng giao tiếp - cầu nối giữa Đảng với cán bộ đảng viên và nhân dân.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa chỉ rõ, cần chú trọng kiện toàn các cơ chế, quy định, quy trình vận hành thông suốt hoạt động cung cấp, cập nhật thông tin, sử dụng các hệ thống cơ sở dữ liệu và liên kết khai thác. Các tin, bài, hình ảnh… được lựa chọn đăng tải lên Cổng thông tin phải tuân thủ quy trình, thực hiện nghiêm túc chế độ bảo mật để không xảy ra sai sót.

"Tôi tin tưởng rằng Cổng thông tin điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, xứng đáng là một địa chỉ tin cậy để các tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên và nhân dân truy cập khai thác, sử dụng thường xuyên", Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh.

Theo TTXVN
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Giảm thiểu nguy cơ mất an toàn trong tiếp cận thông tin tài chính

Tăng hiểu biết cho người dân, nhất là đối tượng người yếu thế, người già, phụ nữ, các đối tượng chính sách, người dân vùng sâu, vùng xa… về tài chính không chỉ tăng khả năng tiếp cận tín dụng giúp họ độc lập trong phát triển kinh tế, mà còn giảm thiểu được những rủi ro tài chính, nguy cơ mất an toàn trong tiếp cận thông tin tài chính.

Giảm thiểu nguy cơ mất an toàn trong tiếp cận thông tin tài chính
Khai trương đoàn tàu du lịch Huế - Đà Nẵng

Sáng 26/3, Tổng công ty Đường Sắt Việt Nam, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế và UBND TP. Đà Nẵng phối hợp tổ chức khai trương đoàn tàu chạy chuyên khu đoạn Huế - Đà Nẵng và ngược lại với tên gọi “Kết nối di sản miền Trung”.

Khai trương đoàn tàu du lịch Huế - Đà Nẵng

TIN MỚI

Liên kết hữu ích
Return to top