ClockThứ Hai, 22/11/2021 10:55

Khen thưởng 8 tập thể, cá nhân trong phòng chống ma túy

TTH.VN - Sáng 22/11, UBND huyện A Lưới tổ chức trao tặng khen thưởng của Chủ tịch UBND huyện cho 1 tập thể và 7 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phòng chống ma túy”.

Bắt đối tượng tàng trữ chất ma túy trong phòng trọKhen thưởng đột xuất thành tích đấu tranh phòng chống tội phạm ma túyXây dựng Huế trở thành thành phố không trộm cắp, cướp giật, tệ nạn ma túy

Chủ tịch UBND huyện A Lưới trao khen thưởng các tập thể, cá nhân

Trước đó, ngày 12/11/2021, tại Km 320+700 đường Hồ Chí Minh, thuộc thôn Tru Pỉ, xã Hồng Thủy, huyện A Lưới, lực lượng chức năng phối hợp bắt quả tang đối tượng Hồ Thị B. (sinh năm 1993, trú tại thôn A Năm, xã Hồng Vân, huyện A Lưới) đang điều khiển xe máy có hành vi vận chuyển ma túy.

Qua khám xét, phát hiện trong túi áo phao của B. có 1 gói ni lông chứa 393 viên nén ký hiệu WY màu hồng và 7 viên màu xanh ký hiệu A. Cơ quan chức năng xác định, số tang vật mà đối tượng Hồ Thị B. vận chuyển là Methamphetamine, có tổng khối lượng 41,3211gam.

Đại diện UBND huyện cho biết, thông qua khen thưởng để ghi nhận thành tích, kịp thời động viên các lực lượng nỗ lực trong đấu tranh phòng chống ma túy và tội phạm…

Tin, ảnh: H.Phúc

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lồng ghép các chương trình, nguồn lực giảm nghèo bền vững

Chiều 23/4, UBND tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết giữa kỳ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh (gọi tắt Chương trình), đồng thời đưa ra những giải pháp giảm nghèo thiết thực, hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tế trong thời gian đến.

Lồng ghép các chương trình, nguồn lực giảm nghèo bền vững
Báo động gia tăng tội phạm tuổi vị thành niên

Thời gian gần đây, tại nhiều địa phương, số vụ thanh, thiếu niên phạm tội ngày càng gia tăng với tính chất và mức độ ngày càng nghiêm trọng. Nguyên nhân dẫn đến tình trạng này là do nhận thức pháp luật kém, tâm lý đám đông, công tác quản lý của gia đình chưa chặt chẽ.

Báo động gia tăng tội phạm tuổi vị thành niên
Kiên quyết đấu tranh với các quan điểm sai trái, thù địch

Nhằm bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, chúng ta kiên quyết đấu tranh với các tổ chức, cá nhân có hành vi lan truyền, tiếp tay, cổ súy những quan điểm sai trái, thù địch, chống phá Đảng, Nhà nước, chống phá chế độ. Đồng thời, những biểu hiện thờ ơ, vô cảm, né tránh không dám đấu tranh với các quan điểm xấu, độc cũng cần được nhận diện và lên án vì những tác động tiêu cực đến đời sống xã hội.

Kiên quyết đấu tranh với các quan điểm sai trái, thù địch
Phát triển phong trào thi đua yêu nước lên một tầm cao mới

Sáng 14/3, tại Quảng Trị, Cụm Thi đua các tỉnh Bắc Trung bộ (Cụm) tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2023. Chủ trì hội nghị có các ông: Võ Văn Hưng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị (Cụm trưởng); Nguyễn Văn Phương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế (Cụm phó).

Phát triển phong trào thi đua yêu nước lên một tầm cao mới
Return to top