ClockThứ Ba, 13/12/2022 21:13

Kỳ hợp thứ 5, HĐND TP. Huế khoá XIII: Thông qua 7 Nghị quyết quan trọng

TTH.VN - Bước sang ngày làm việc thứ hai, ngày 13/12, Kỳ họp thứ 5, HĐND TP. Huế khoá XIII thảo luận về nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội (KT- XH) năm 2023, đồng thời tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn dưới sự điều hành trực tiếp của Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch HĐND TP. Huế Phan Thiên Định.

Khai mạc kỳ họp thứ 5, HĐND TP. Huế khoá XIII nhiệm kỳ 2021- 2026Dự kiến đưa Công viên Thiên An vào hoạt động từ tháng 3/2023Phê duyệt chủ trương đầu tư 31 chương trình, dự án quan trọng

Các đại biểu chất vấn xung quanh việc xây dựng chợ văn minh thương mại đối với các chợ truyền thống như An Cựu, Bến ngự, Tây Lộc... 

Sau khi nghe Thường trực HĐND thành phố trình bày báo cáo tổng hợp ý kiến cử tri trình tại kỳ họp lần thứ 5 và tiến hành thảo luận về nhiệm vụ phát triển KT- XH năm 2023 như, dự kiến và tiến độ triển khai các dự án (DA) phát triển du lịch của tỉnh và thành phố trên địa bàn; những khó khăn, vướng mắc và đề xuất các giải pháp thực hiện trong năm 2023; giải pháp huy động nguồn lực cho đầu tư công và tiến độ giải ngân vốn đầu tư công. Ngoài ra, một số vấn đề liên quan đến đầu tư hạ tầng cũng được đề cập, như tiến độ thực hiện kế hoạch đầu tư nâng cấp hạ tầng cho các địa phương mới sáp nhập vào thành phố; đầu tư nâng cấp các xã lên phường... 

Kỳ họp đã tiến hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn, trong đó tập trung các vấn đề nổi bật của thành phố như hướng đến xây dựng  chợ văn minh, điểm đến du lịch tại các chợ Tây Lộc, An Cựu, Bến Ngự… sau khi chợ Đông Ba đã triển khai và đạt nhiều kết quả tốt; chất vấn về bộ tiêu chí đánh giá chợ văn minh thương mại đã được thông qua, đồng thời làm rõ một số vấn đề liên quan. Một số đại biểu đề cập đến vấn đề ngập úng tại một số tuyến đường nội thị và ven thành phố, ảnh hưởng đến đi lại và sinh hoạt của bà con nhân dân…

Các dự án ven sông Hương được các đại biểu đề cập tại phiên chất vấn 

Phiên chất vấn còn ghi nhận nhiều vấn đề cử tri quan tâm trong thời điểm hiện nay, như: Nhiều DA lớn sắp đến trên địa bàn thành phố như DA đầu tư, bảo tồn, tu bổ và tôn tạo hệ thống Kinh thành Huế, Green city, DA cải thiện môi trường nước, cầu đường Nguyễn Hoàng, đường vành đai 3, tuyến dọc sông Hương, đường, cầu ven biển, di dời nghĩa trang khu vực Ngự Bình còn chậm, giải pháp của thành phố; các giải pháp cho việc bảo tồn phố cổ Bao Vinh- Gia Hội… 

Phát biểu bế mạc kỳ họp, Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch HĐND TP. Huế Phan Thiên Định nhấn mạnh, với tinh thần tâm huyết và trách nhiệm, các đại biểu HĐND thành phố đã ghi nhận và đánh giá cao những kết quả tích cực đạt được năm 2022 trong điều kiện khó khăn chung do thiên tai, dịch bệnh; đồng thời, cũng thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế để khắc phục trong thời gian tới. Tại kỳ họp HĐND thành phố đã xem xét thông qua 7 Nghị quyết quan trọng theo thẩm quyền, đề nghị UBND thành phố sớm cụ thể hoá các nghị quyết để triển khai thực hiện.

Tin, ảnh: THANH HƯƠNG

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Tạo hành lang pháp lý để đổi mới hoạt động HĐND các cấp

Luật Tổ chức chính quyền địa phương và Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2019) đã tạo hành lang pháp lý cho HĐND các cấp thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình, từ đó, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động. Tuy nhiên, thực tiễn triển khai vẫn còn một số hạn chế, vướng mắc cần tháo gỡ.

Tạo hành lang pháp lý để đổi mới hoạt động HĐND các cấp
Thăm và tặng quà cho các gia đình chiến sĩ Điện Biên

Nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 – 7/5/2024), ngày 24/4, UVTV Tỉnh uỷ, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP. Huế Phan Thiên Định cùng lãnh đạo thành phố đã đến thăm và tặng quà cho các gia đình chiến sĩ, thanh niên xung phong trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ.

Thăm và tặng quà cho các gia đình chiến sĩ Điện Biên
Return to top