ClockThứ Hai, 06/11/2023 10:11

Mời cộng tác số báo Chào năm mới 2024 và Tết Giáp Thìn

TTH - Báo Thừa Thiên Huế sẽ phát hành hai ấn phẩm đặc biệt: Chào năm mới 2024 và Tết Giáp Thìn.

Số Chào năm mới 2024 sẽ tập trung phản ánh những thành tựu trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, chính trị, an ninh quốc phòng, y tế, giáo dục; những nỗ lực của tỉnh, sự đồng thuận của người dân trong việc thực hiện Nghị quyết 54 của Bộ Chính trị sớm đưa Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương…

Với chủ đề “Giấc mơ năm Rồng”, ấn phẩm Tết Giáp Thìn của Báo Thừa Thiên Huế mong muốn góp phần thể hiện một Huế đang phát triển trên tinh thần gìn giữ, trân quý và lan tỏa những giá trị văn hóa, di sản, cốt cách Huế..., với khát vọng đạt được những mục tiêu tổng quát mà Nghị quyết 54 của Bộ Chính trị đã đặt ra và hiện thực hóa quyết tâm đưa cả tỉnh lên thành phố trực thuộc Trung ương. Trong ấn phẩm này, Báo Thừa Thiên Huế vẫn tổ chức những chuyên mục đặc trưng, riêng có, như: Tết xưa, tết nay; Phong vị tết Huế; Người Huế tiếng Huế, chuyện con giáp…

Chúng tôi mong nhận được nhiều bài viết đa chiều, những ý tưởng hay, những bình luận, góc nhìn mới của các chuyên gia, cộng tác viên trong và ngoài nước, các đồng nghiệp… Bài chưa dùng trên bất cứ hình thức truyền thông nào; dung lượng khoảng từ 800 đến 1.500 chữ. Nếu có thể, xin gửi kèm theo hình ảnh.

Bài cộng tác xin vui lòng gửi về Báo Thừa Thiên Huế, 61 Trần Thúc Nhẫn - TP. Huế, hoặc email: baotthue@gmail.com (ghi rõ bài cộng tác báo Xuân 2024/Tết Giáp Thìn).

Thời gian nhận tác phẩm cộng tác từ nay cho đến hết ngày 25/11/2023.

Trân trọng cảm ơn!

Ban Biên tập
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

“Không Không Kó Không” và tiếng nói tuổi trẻ

Triển lãm Mỹ thuật trẻ 2024 vừa diễn ra tại Trường đại học Nghệ thuật thu hút được rất nhiều sự chú ý của các họa sĩ trẻ và người yêu nghệ thuật với nhiều tác phẩm mới lạ. Giữa những tác phẩm đầy màu sắc, “Không Không Kó Không” của Hoàng Thanh Khiêm là một tác phẩm sắp đặt khá nổi bật, và càng đáng chú ý hơn nữa khi tác giả là một chàng trai trẻ sinh năm 2009.

“Không Không Kó Không” và tiếng nói tuổi trẻ
Ra “sông lớn” với thầy nội

Không phải ngẫu nhiên mà ông Hoàng Anh Tuấn được chọn mặt để “gửi khó”, dẫn dắt tuyển U23 Việt Nam dự Vòng chung kết U23 châu Á 2024 sau khi HLV Troussier bị cắt hợp đồng. Ông thầy người Khánh Hòa từng đưa đội U20 Việt Nam lần đầu tiên vào đến Vòng chung kết World Cup U20 năm 2017. Năm 2023, ông Tuấn cũng giúp đội U23 Việt Nam vô địch Đông Nam Á.

Ra “sông lớn” với thầy nội
Return to top