ClockChủ Nhật, 24/04/2022 15:25

Nhiều hoạt động hưởng ứng phong trào Chủ nhật xanh - Chủ nhật vì cộng đồng

TTH.VN - Sáng 24/4, các địa phương trên địa bàn TP. Huế triển khai nhiều chương trình, hoạt động ý nghĩa hưởng ứng phong trào Ngày Chủ nhật xanh - Chủ nhật vì cộng đồng.

Phát động trồng hoa hồng cổ Huế tại các điểm công cộng trên địa bàn thành phốĐồng loạt ra quân 'Ngày Chủ nhật xanh' toàn quốc năm 2022Nhiều hoạt động trong “Tháng thanh niên”, "Tháng ba biên giới”

Các đại biểu trồng hoa hưởng ứng phong trào "Sắc hồng Cố đô"

Theo đó, UBND phường An Đông đã tổ chức lễ phát động phong trào “Sắc hồng Cố đô” tại điểm xanh văn hoá thứ 2, 56 đường Tôn Thất Cảnh. Sau lễ phát động, đơn vị đã tổ chức trồng 45 cây hoa hồng tại các bồn cây và 4 cây chuông vàng, 6 cây mai Vạn Phúc, đồng thời tặng 5 suất quà cho các em có thuộc hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn của Trường mầm non An Đông.

Tại UBND phường Thuỷ Xuân, lễ phát động phong trào “Sắc hồng Cố đô” giai đoạn 2022- 2023 cũng được tổ chức. Tại buổi lễ phát động, phường vinh dự nhận hơn 50 gốc hoa hồng cổ Huế từ các cơ quan đơn vị, các cơ sở tôn giáo, các trường học, ban ngành đoàn thể và tổ chức trồng trong khuôn viên UBND phường Thuỷ Xuân. Đây sẽ là điểm khởi đầu cho việc trồng và nhân giống mô hình trồng hoa hồng cổ Huế tại các cơ quan đơn vị, tổ dân phố trong thời gian sắp đến, góp phần phát triển phường Thuỷ Xuân ngày càng xanh - sạch- sáng.

Tại các phường, xã trên địa bàn TP. Huế, nhiều chương trình, hoạt động ý nghĩa được tổ chức trong sáng chủ nhật 24/4, như tổng dọn vệ sinh môi trường các khu phố, cơ quan, đơn vị, trường học; trao quà cho các hộ nghèo và gia đình có hoàn cảnh khó khăn; vớt bèo, rác và làm vệ sinh tại các sông, hồ…

Tin, ảnh: Thanh Hương

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Đồng loạt ra quân Ngày Chủ nhật xanh

Ngày 28/4, tại các địa phương, người dân đồng loạt ra quân triển khai Ngày Chủ nhật xanh và thực hiện các mô hình hay, chương trình ý nghĩa.

Đồng loạt ra quân Ngày Chủ nhật xanh
Tạo hành lang pháp lý để đổi mới hoạt động HĐND các cấp

Luật Tổ chức chính quyền địa phương và Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2019) đã tạo hành lang pháp lý cho HĐND các cấp thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình, từ đó, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động. Tuy nhiên, thực tiễn triển khai vẫn còn một số hạn chế, vướng mắc cần tháo gỡ.

Tạo hành lang pháp lý để đổi mới hoạt động HĐND các cấp
Hiệu ứng từ các phong trào.

Trên nền tảng thành công trong thực hiện Ngày Chủ nhật xanh, thời gian qua TX. Hương Thủy tiếp tục tổ chức nhiều hoạt động không chỉ góp phần nâng cao ý thức của người dân mà còn tạo nên không gian sống, làm việc ngày càng xanh - sạch - sáng.

Hiệu ứng từ các phong trào
Tăng cường quản lý hoạt động kinh doanh vàng

Trước những chỉ đạo của Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các đơn vị liên quan đã có nhiều hoạt động phối hợp tăng cường kiểm tra các cửa hàng, doanh nghiệp kinh doanh vàng. Theo đó, chênh lệch giữa giá vàng thế giới và trong nước đã dần thu hẹp.

Tăng cường quản lý hoạt động kinh doanh vàng
Return to top