ClockThứ Năm, 08/02/2024 20:16

Nỗ lực tìm nạn nhân mất tích do lật thuyền đánh cá

TTH.VN - Đến chiều tối 8/2, các lực lượng chức năng vẫn đang nỗ lực tìm kiếm nạn nhân bị mất tích do thuyền đánh cá bị lật tại cửa sông Bù Lu, xã Lộc Vĩnh, huyện Phú Lộc.

An toàn du lịch đường thủy cho ngày trở lạiHỗ trợ gia đình các nạn nhân trong vụ lật thuyền ở Nam ĐôngHai thuyền viên tàu Gia Bảo 19 mất tích được cứu sống

 Lực lượng chức năng lên các phương án tìm kiếm nạn nhân mất tích

Trước đó, vào lúc 1 giờ 45 phút ngày 8/2, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Chân Mây nhận được tin báo lúc 1 giờ sáng cùng ngày, thuyền đánh cá do ông Trần L. (sinh năm 1966) làm chủ thuyền (thuyền dài khoảng 13m, vỏ gỗ, công suất 18CV, không có số hiệu); trên thuyền còn có ông Đỗ X. (sinh năm 1954), trú tại thôn Cảnh Dương, xã Lộc Vĩnh, huyện Phú Lộc trong lúc đánh cá về đến cửa sông Bù Lu, cách bờ khoảng 100m (thuộc thôn Cảnh Dương, xã Lộc Vĩnh, huyện Phú Lộc) thì bị lật thuyền. Nguyên nhân ban đầu được xác định thuyền bị lật do sóng to.

Khi thuyền lật, ông Trần L. bơi được vào bờ; riêng ông X. đang mất tích. Thuyền bị chìm, chưa ước tính được thiệt hại.

Ngay khi nhận được tin báo, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã chỉ đạo Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Chân Mây điều động nhiều cán bộ, chiến sĩ phối hợp với các lực lượng chức năng, chính quyền địa phương, gia đình và người dân trên địa bàn xã tổ chức tuần tra dọc bờ biển và khu vực cửa sông Bù Lu để tìm kiếm ông X. đang mất tích.

Đến chiều tối 8/2, các lực lượng chức năng vẫn đang tiếp tục nỗ lực tuần tra, tìm kiếm nạn nhân mất tích.

H.P
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Tìm thấy thi thể nạn nhân bị sóng cuốn trôi khi đi bủa lưới

Đến 6 giờ 15 phút ngày 6/3, lực lượng chức năng đã phát hiện thi thể nạn nhân trôi dạt vào bờ biển thuộc tổ dân phố Lập An, thị trấn Lăng Cô (huyện Phú Lộc) và tiến hành các thủ tục pháp lý theo quy định của pháp luật để bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Tìm thấy thi thể nạn nhân bị sóng cuốn trôi khi đi bủa lưới
Cập nhật tình hình sau động đất ở Nhật Bản:
Gần 100 người tử vong, hơn 200 người đang mất tích

Bị cản trở bởi thời tiết xấu và đường xá hư hỏng, đến ngày 5/1, lực lượng cứu hộ Nhật Bản cho biết sau trận động đất kinh hoàng ngày đầu năm mới, đến nay vẫn còn 222 người đang còn mất tích và số người tử vong đã chạm đến gần 100 trường hợp.

Gần 100 người tử vong, hơn 200 người đang mất tích
Return to top