ClockThứ Tư, 15/02/2023 19:17

Phú Diên cần thấy lợi thế đầm phá để phát triển

TTH.VN - Chiều 15/2, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ đã có buổi làm việc với Đảng ủy, UBND và hệ thống chính trị cơ sở xã Phú Diên (Phú Vang).

Gần dân, lắng nghe dân để tập trung giải quyết kịp thời các vướng mắcHương Bình cần phát huy hơn nữa lợi thế vùng gò đồiHệ thống chính trị ở Hương Phú phải nâng cao năng lực điều hành và triển khai thực hiệnPhú Mậu cần đổi mới tư duy trong lãnh, chỉ đạo

Các ý kiến đóng góp về giải pháp phát triển Đảng tại Phú Diên  

Cùng làm việc có UVTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Nguyễn Chí Tài; TUV, Bí thư Huyện ủy Phú Vang Trần Gia Công và đại diện lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy.

Đặt vấn đề tại buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ yêu cầu, các đại biểu tham dự cần trao đổi làm rõ các nhóm vấn đề về công tác xây dựng Đảng; việc triển khai thực hiện các nghị quyết chuyên đề của Tỉnh ủy.

Trong đó, nhấn mạnh việc triển khai công tác giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành công tác Đảng và một số vấn đề liên quan đến công tác tác dân vận.

Thời gian qua, Đảng ủy xã Phú Diên đã tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện các nghị quyết chuyên đề của Tỉnh ủy, Huyện ủy và các kế hoạch của Đảng ủy một cách nghiêm túc, đầy đủ và kịp thời, đưa nghị quyết đi vào cuộc sống; tạo sự đồng thuận cao trong Nhân dân.

Hiện toàn xã Phú Diên có 116 hộ nghèo, với 298 khẩu, 200 hộ cận nghèo, với 727 khẩu. Phấn đấu đến năm 2025, hộ nghèo giảm 1,83%, hộ cận nghèo giảm dưới 3%. Thực hiện tốt cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, hiện có 6/6 thôn được công nhận thôn văn hóa và 96,27% hộ gia đình đạt chuẩn văn hóa…

Đảng ủy đã tiến hành xây dựng đề án sắp xếp, bố trí lại bộ máy trong hệ thống chính trị đảm bảo tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tổ chức sắp xếp cán bộ theo đúng chức danh; thường xuyên củng cố, kiện toàn các tổ chức chính trị xã hội…

Mặc dù vậy, công tác xây dựng Đảng vẫn còn gặp rất nhiều khó khăn, vướng mắc như: Chất lượng sinh hoạt chi bộ của một số thôn chưa cao; tình trạng thanh niên thoát ly nông thôn nhiều, nên khó khăn trong công tác phát triển Đảng; việc nắm bắt tâm tư, tình hình trong nhân dân có khi chưa kịp thời, công tác dân vận có lúc chưa hiệu quả.

Chỉ đạo tại buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ nhấn mạnh, để tạo công ăn việc làm, tạo thu nhập ổn định cho người dân, phấn đấu phát triển thoát khỏi xã bãi ngang, Phú Diên cần thấy lợi thế, thế mạnh là đầm phá để phát triển.

Đề nghị huyện Phú Vang nghiên cứu hỗ trợ cho Phú Diên phát triển các nguồn lực về dịch vụ, du lịch. 

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ đề nghị cấp ủy Đảng cần phải có quyết tâm cao, đoàn kết, cầu thị, lắng nghe ý kiến của người dân; đội ngũ cán bộ cần gương mẫu, thực hiện phương châm làm việc khoa học, giao việc rạch ròi, cụ thể.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh, để tạo công ăn việc làm, tạo thu nhập ổn định cho người dân, phấn đấu phát triển thoát khỏi xã bãi ngang, Phú Diên cần thấy lợi thế, thế mạnh là đầm phá để phát triển; phấn đấu hoàn thành xây dựng nông thôn mới trước năm 2024. 

Bài, ảnh: PHONG HOÀNG

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Thông tin doanh nghiệp:
Điểm danh 3 không gian làm việc lý tưởng tại The Sentry

Sau 4 năm thành lập, The Sentry hiện nay với 3 cơ sở hướng đến phát triển một cộng đồng dành riêng cho các nhà sáng tạo và doanh nhân công nghệ, đồng thời thu hút các nhân tài thế hệ trẻ của nước nhà.

Điểm danh 3 không gian làm việc lý tưởng tại The Sentry
Thủ tướng có các cuộc làm việc với giới khoa học, doanh nhân New Zealand

Theo đặc phái viên TTXVN, trong chương trình thăm chính thức New Zealand sáng 10/3, tại thành phố Auckland, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã làm việc với các nhà khoa học công nghệ người Việt tại New Zealand; tiếp Hiệu trưởng Đại học Waikato; làm việc với Hội đồng Kinh doanh thành phố Auckland và một số doanh nghiệp tiêu biểu của New Zealand để nắm bắt tình hình; tìm hiểu nhu cầu, tiềm năng, khả năng, cơ hội hợp tác; chia sẻ kinh nghiệm; kết nối hợp tác trong các lĩnh vực.

Thủ tướng có các cuộc làm việc với giới khoa học, doanh nhân New Zealand
Return to top