ClockThứ Hai, 16/07/2018 15:34

Phú Lộc: Kinh tế sáu tháng đầu năm đạt kết quả tích cực

TTH.VN - Ngày 16/7, HĐND huyện Phú Lộc tổ chức kỳ họp thứ 6, khóa XI nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm; bàn và quyết định các giải pháp trọng tâm trong 6 tháng cuối năm 2018.

Gần 850 tỷ đồng đầu tư bến số 2 Cảng Chân MâyDự án mở rộng hầm đường bộ Hải Vân: Khó bàn giao mặt bằng “sạch” trước 15/7Thử nghiệm cà gai leo ở Lộc HòaCử tri quan tâm vấn đề môi trường, giải phóng mặt bằng, hỗ trợ xây nhà cho người có công

Du khách tại biển Lăng Cô

Trong 6 tháng đầu năm 2018, kinh tế toàn huyện tiếp tục phát triển và đạt được nhiều kết quả khá tích cực, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. Cụ thể, giá trị sản xuất (GO) khoảng 20.197 tỷ đồng, đạt 58% kế hoạch; ở lĩnh vực dịch vụ, giá trị sản xuất ngành khoảng 6.890 tỷ đồng, tăng 18,8% so với cùng kỳ; tổng lượt khách du lịch đến Phú Lộc trong 6 tháng đầu năm đạt khoảng 580 ngàn lượt, đạt 57% kế hoạch cả năm...

Tại kỳ họp, các đại biểu nghe Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện thông báo về tình hình khối đại đoàn kết toàn dân và hoạt động của Mặt trận các cấp tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm 2018; nghe báo cáo kết quả thực hiện ý kiến cử tri tại kỳ họp thứ 5; tiếp thu, giải trình ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 6. Tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn của đại biểu HĐND huyện.

Kỳ họp đã thông qua Đề án cánh đồng mẫu của huyện

Kỳ họp đã thông qua các Nghị quyết về đẩy mạnh các giải pháp nhằm thực hiện hoàn thành nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2018; phê chuẩn quyết toán ngân sách huyện năm 2017; chương trình hoạt động giám sát của HĐND huyện năm 2019. HĐND huyện đã thảo luận và biểu quyết thông qua nghị quyết về Đề án xây dựng cánh đồng mẫu vùng trọng điểm lúa và phát triển một số sản phẩm nông nghiệp sạch trên địa bàn huyện giai đoạn 2018 - 2020, tầm nhìn đến năm 2025.

Tin, ảnh: Đức Quang

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Điểm đến Hương Bình

Với sự quan tâm của tỉnh và thị xã, cùng với việc đẩy mạnh tuyên truyền quảng bá, đầu tư xây dựng hạ tầng, xã Hương Bình (Hương Trà) đang trở thành một trong những địa phương có sức hấp dẫn nguồn lực đầu tư vào lĩnh vực du lịch, dịch vụ.

Điểm đến Hương Bình
“Đánh thức” tiềm năng du lịch

Với tiềm năng, thế mạnh về cảnh quan thiên nhiên, địa lý và văn hóa lịch sử, thị xã Hương Trà đang tích cực tìm hướng phát triển du lịch, dịch vụ trên địa bàn.

“Đánh thức” tiềm năng du lịch
Du lịch trở lại “đường đua”, đẩy nhanh trao đổi khách hai chiều

Du lịch Việt Nam đặt mục tiêu đón 18 triệu lượt khách quốc tế trong năm 2024, bằng giai đoạn “hoàng kim” năm 2019. Thừa Thiên Huế là một trong địa phương có thế mạnh về du lịch. Để góp phần đưa du lịch Việt Nam tăng tốc trên “đường đua”, du lịch Cố đô cần tận dụng những điều kiện thuận lợi, nhất là hợp tác thúc đẩy trao đổi khách du lịch giữa Việt Nam và các nước.

Du lịch trở lại “đường đua”, đẩy nhanh trao đổi khách hai chiều
Trận động đất ngày đầu năm khiến kinh tế Nhật Bản giảm 115 tỷ yên

Theo ước tính vừa được Văn phòng Nội các Nhật Bản công bố ngày 24/4, trận động đất nghiêm trọng ở miền Trung Nhật Bản vào ngày đầu năm mới 2024 đã có tác động tiêu cực đến kinh tế nước này, với thiệt hại có thể lên tới 115 tỷ yên (743 triệu USD) trong quý I/2024, tức gần 0,1% GDP danh nghĩa của cả nước.

Trận động đất ngày đầu năm khiến kinh tế Nhật Bản giảm 115 tỷ yên
Return to top