ClockThứ Ba, 26/03/2024 06:27

Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân gặp mặt Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam

Ngày 25/3, tại Phủ Chủ tịch, đồng chí Võ Thị Ánh Xuân, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, quyền Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã gặp mặt, động viên đoàn đại biểu Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam nhân dịp Tháng Thanh niên 2024.

Lễ trao Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2023Bà Võ Thị Ánh Xuân, Phó Chủ tịch nước giữ quyền Chủ tịch nướcQuyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân gặp mặt, tri ân các thầy thuốc

Đồng chí Võ Thị Ánh Xuân, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, quyền Chủ tịch nước, gặp mặt, động viên đoàn đại biểu Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam chiều 25/3

Tham dự buổi gặp có đồng chí Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam; anh Đặng Hồng Anh, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam; cùng đại diện lãnh đạo Văn phòng Chủ tịch nước, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam.

Tại buổi gặp, anh Đặng Hồng Anh, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam đã báo cáo về tổ chức và hoạt động của Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam qua hơn 30 năm hình thành và phát triển. Từ Câu lạc bộ Doanh nghiệp trẻ Việt Nam - tổ chức tiền thân đầu tiên của Hội và phong trào Doanh nhân trẻ Việt Nam (năm 1993), dưới sự lãnh đạo của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trong phong trào thanh niên và là thành viên tập thể của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, đến nay, phong trào Doanh nhân trẻ Việt Nam đã lan tỏa khắp mọi miền đất nước. Cộng đồng doanh nhân trẻ cả nước không chỉ hoạt động mạnh mẽ tại các địa phương mà còn kết nối với nhau thành một khối đoàn kết thống nhất, tạo nên sức mạnh, uy tín về hình ảnh lực lượng Doanh nhân trẻ Việt Nam.

Tổ chức Hội Doanh nhân trẻ đã được thành lập tại 63 tỉnh, thành phố; 2 tập đoàn kinh tế (Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam); 15 CLB trực thuộc với tổng số gần 19.000 hội viên; Gần 300 cán bộ chuyên trách làm việc tại văn phòng Hội Doanh nhân trẻ Trung ương và địa phương; 112 Câu lạc bộ Doanh nhân trẻ trực thuộc Hội Doanh nhân trẻ địa phương. Đặc biệt, các doanh nghiệp hội viên của Hội đang tạo doanh thu hàng năm trên 40 tỷ USD (đóng góp hơn 10% GDP của cả nước) và tạo việc làm cho hơn 5 triệu lao động.

Anh Đặng Hồng Anh, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam báo cáo về tổ chức và hoạt động của Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam 

Nhiều thế hệ lãnh đạo Hội và các anh chị hội viên doanh nhân trẻ đã chung tay tạo dựng được một phong trào rộng lớn, tạo ra nhiều giá trị và hoạt động riêng, mang dấu ấn quan trọng như: Giải thưởng Sao Đỏ - Doanh nhân trẻ Việt Nam tiêu biểu (tổ chức lần đầu năm 1999) tôn vinh các doanh nhân trẻ tiêu biểu; Giải thưởng Sao Vàng đất Việt (tổ chức lần đầu năm 2003) bình chọn và tôn vinh các thương hiệu, sản phẩm tiêu biểu Việt Nam; Chương trình bình chọn và trao danh hiệu Doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc (tổ chức lần đầu năm 2015) tôn vinh các doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc; Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam (do Hội tổ chức từ năm 2016) là kênh đối thoại chính sách giữa Chính phủ và cộng đồng doanh nghiệp tư nhân.

Các hoạt động hợp tác quốc tế, xúc tiến thương mại, kết nối giao thương, sử dụng sản phẩm dịch vụ của nhau; vận động nguồn lực và tổ chức các hoạt động an sinh xã hội có ý nghĩa cũng đã được Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam triển khai hiệu quả, tích cực, thiết thực, để lại dấu ấn tốt đẹp về hình ảnh của Hội và doanh nhân trẻ, được lãnh đạo Đảng, Nhà nước và cộng đồng xã hội ghi nhận, đánh giá cao.

Bên cạnh đó, việc tham gia là thành viên của Hội Doanh nhân trẻ ASEAN, Hội Doanh nhân trẻ Châu Á - Thái Bình Dương là một bước tiến quan trọng trong việc khẳng định vị thế và hình ảnh của Doanh nhân trẻ Việt Nam đối với cộng đồng doanh nhân và doanh nghiệp trong khu vực và thế giới.

Đặc biệt, tháng 11/2023 vừa qua, Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam đã tổ chức kỷ niệm 30 năm phong trào Doanh nhân trẻ Việt Nam, với sự tham dự của 1.000 đại biểu doanh nhân trẻ tiêu biểu toàn quốc. Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ đã dự, phát biểu tại Lễ kỷ niệm 30 năm phong trào Doanh nhân trẻ Việt Nam, trong đó ghi nhận, đánh giá cao tổ chức và hoạt động của Hội; đồng thời giao nhiệm vụ cho Hội tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng tổ chức Hội vững mạnh cả ở Trung ương và địa phương; tiếp tục đóng góp tích cực hơn nữa vào công cuộc phát triển kinh tế - xã hội đất nước.

Tại buổi gặp mặt, Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam và đại diện các doanh nhân trẻ bày tỏ cảm ơn Đảng, Nhà nước, các bộ, ngành chức năng đã luôn tháo gỡ khó khăn, có những quyết sách kịp thời cho sự phát triển kinh doanh, luôn hỗ trợ, đồng hành cùng hành trình phát triển của Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam và sự phát triển bền vững của các doanh nhân trẻ; đồng thời đã kiến nghị, đề xuất một số ý kiến nhằm tiếp tục tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong sản xuất kinh doanh, đẩy mạnh môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi nhất cho doanh nghiệp phát triển, hướng tới mục tiêu đưa đất nước phát triển hùng cường, thịnh vượng.

 Đồng chí Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam cùng Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân chủ trì buổi gặp mặt

Phát biểu tại buổi gặp mặt, quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân khẳng định, mặc dù vừa trải qua một giai đoạn với nhiều khó khăn, nhưng đất nước ta vẫn đạt được nhiều bước tiến lớn về ổn định kinh tế vĩ mô, tăng trưởng theo xu hướng tích cực, bảo đảm an sinh xã hội, môi trường hòa bình, ổn định trong bối cảnh toàn cầu có những xung đột, thách thức.

Những thành tựu đó có được là nhờ sự đồng lòng, chung sức của cả hệ thống chính trị và toàn dân, trong đó không thể không kể đến đóng góp to lớn của cộng đồng doanh nhân, nhất là đội ngũ doanh nhân trẻ Việt Nam.

Theo Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, sau đại dịch COVID-19, nhiều doanh nghiệp Việt Nam không những trụ vững mà còn phát triển mạnh mẽ, góp phần tạo nên những điểm sáng trong bức tranh kinh tế của đất nước sau 2 tháng đầu năm. Điều này thể hiện tiềm lực của cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam nói chung, doanh nghiệp trẻ Việt Nam nói riêng trước những rào cản truyền thống cũng như phi truyền thống.

Bày tỏ vui mừng trước những thành tựu, nhất là các phong trào, cuộc vận động ý nghĩa, hiệu quả của cộng đồng doanh nhân trẻ Việt Nam thời gian qua, đồng chí Võ Thị Ánh Xuân cho rằng, đây là "trái ngọt" từ những nỗ lực từ phía Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam trong vận động hội viên sản xuất, kinh doanh cũng như sự cố gắng, ý thức vươn lên không ngừng của lực lượng doanh nhân trẻ trong vươn lên làm giàu chính đáng.

Lưu ý đến tầm nhìn mà Đại hội Đảng lần thứ XIII đã đặt ra vào năm 2045 và trước mắt là mục tiêu đất nước có 2 triệu doanh nghiệp vào năm 2030 gắn với tiêu chí "số lượng đi kèm chất lượng", Quyền Chủ tịch nước nhấn mạnh, những xu thế mới của thời đại như khoa học công nghệ, chuyển đổi số, tăng trưởng xanh... sẽ trở thành cơ hội nếu cộng đồng doanh nhân trẻ biết nắm bắt thời cơ, ngược lại sẽ chỉ là thách thức.

Từ đó, đồng chí Võ Thị Ánh Xuân đề nghị các bộ, ban, ngành, đoàn thể và đội ngũ doanh nhân trẻ quán triệt đầy đủ, sâu sắc Nghị quyết của Bộ Chính trị về xây dựng lực lượng doanh nhân thời kỳ mới để triển khai hiệu quả vào thực tế.

Quyền Chủ tịch nước bày tỏ mong muốn Trung ương Đoàn, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên, Trung ương Hội Doanh nhân trẻ và các đơn vị liên quan tiếp tục nắm bắt tình hình phát triển của đội ngũ doanh nhân trẻ nhằm kịp thời đề xuất, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc mà thực tiễn đặt ra, kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội một cách kịp thời.

Đối với Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, cần tiếp tục đổi mới về nội dung, hình thức hoạt động phù hợp với xu hướng thế giới, mục tiêu của đất nước, nhu cầu của cộng đồng. Các hội viên doanh nhân trẻ cần làm tốt cả 2 vai trò: doanh nhân tiên phong phát triển kinh tế vừa là thanh niên làm rường cột nước nhà.

Trách nhiệm đó đòi hỏi mỗi doanh nhân trẻ luôn nuôi dưỡng khát vọng, có tinh thần dám nghĩ, dám làm, sẵn sàng cống hiến sức lực, trí tuệ, sự nhạy bén, sức sáng tạo vào công cuộc xây dựng và phát triển đất nước.

"Người trẻ hãy dấn thân vào việc khó để có những con đường đi riêng và có những thành công cao hơn. Chỉ người trẻ dấn thân vào việc khó thì đất nước ta mới có những bước đột phá, phát triển mạnh mẽ hơn. Hội Doanh nhân trẻ cần đặt mục tiêu 10 năm nữa, 20 năm nữa, Hội Doanh nhân trẻ sẽ tập hợp và phát triển doanh nghiệp lớn ngang bằng thế giới. Đặt mục tiêu như vậy thì chúng ta mới có mục tiêu ngay từ bây giờ", Quyền Chủ tịch nước nhấn mạnh

Cùng với đó, Quyền Chủ tịch nước mong muốn doanh nhân trẻ không ngừng học hỏi, không ngừng nâng cao bản thân để phát triển về năng lực, tư duy... theo kịp xu thế chung của thời đại và yêu cầu chung của đất nước.

Phát biểu tại chương trình, đồng chí Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư thường trực Trung ương đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thay mặt Ban Bí thư Trung ương Đoàn, Thường trực Đoàn Chủ tịch UBTƯ Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam trân trọng cảm ơn Đồng chí quyền Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã dành thời gian gặp gỡ và chúc mừng Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam đúng dịp kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2024) và Tháng Thanh niên 2024. 

Ban Bí thư Trung ương Đoàn trân trọng cảm ơn, và xin tiếp thu, lĩnh hội, cụ thể hóa toàn bộ các ý kiến phát biểu chỉ đạo của Đồng chí quyền Chủ tịch nước tại buổi gặp gỡ hôm nay. Ban Bí thư Trung ương Đoàn sẽ tiếp tục chỉ đạo, định hướng các cấp bộ Đoàn, Hội trong cả nước trong việc chủ động tổ chức các hoạt động cụ thể, chăm lo, bồi dưỡng, giáo dục và phát huy thế hệ trẻ nói chung, lực lượng doanh nhân trẻ nói riêng.

Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam cam kết sẽ đồng hành cùng Doanh nhân trẻ trở thành lực lượng nòng cốt trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội đất nước; đồng thời phát huy vai trò của Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam trong đoàn kết, tập hợp lực lượng doanh nhân trẻ, góp phần xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Theo Báo tin tức
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Đảm bảo quyền, lợi ích chính đáng của công dân

Công tác tiếp công dân (TCD), giải quyết khiếu nại, tố cáo (KN, TC) trên địa bàn toàn tỉnh đạt được nhiều kết quả tích cực; qua đó, góp phần giải quyết, đảm bảo quyền, lợi ích chính đáng của công dân, đảm bảo an ninh, chính trị, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Đảm bảo quyền, lợi ích chính đáng của công dân
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và phu nhân chủ trì Lễ đón chính thức Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr và phu nhân

NDO - Sáng 30/1, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và phu nhân chủ trì Lễ đón chính thức Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr và phu nhân, bắt đầu thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam từ ngày 29-30/1, theo lời mời của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và phu nhân.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và phu nhân chủ trì Lễ đón chính thức Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr và phu nhân
Return to top