ClockThứ Ba, 13/04/2021 14:52

Sử dụng hiệu quả nguồn vốn dư dự án cải thiện môi trường nước thành phố Huế

TTH.VN - Ngày 13/4, Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ có buổi làm việc với với đại diện Văn phòng Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản tại Việt Nam (JICA) nhằm bàn bạc, thống nhất sử dụng có hiệu quả nguồn vốn kết dư gần 1.400 tỷ đồng từ dự án (DA) cải thiện môi trường nước TP. Huế.

JICA trao tặng thiết bị phòng chống dịch COVID-19JICA và Thừa Thiên Huế thúc đẩy phát triển quan hệ hợp tácJICA thành lập tổ chức hỗ trợ người lao động nước ngoài tại Nhật BảnNhật Bản, JICA hợp tác phát triển hệ thống AI để bảo vệ rừng nhiệt đới AmazonPhó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương tiếp cố vấn cao cấp JICA

Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ (bên phải) trao đổi cùng đại diện cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản tại Việt Nam 

DA cải thiện môi trường nước TP. Huế có tổng kinh phí đầu tư khoảng 5.052 tỷ đồng từ nguồn vay ODA Nhật Bản. Sau khi cơ bản hoàn thành, DA còn dư gần 1.400 tỷ đồng. Đến nay công tác gia hạn hiệp định vay đã hoàn thành, thời gian tới sẽ có một DA cải thiện môi trường nước mở rộng mới với thời hạn giải ngân đến 30/6/2024.   

Tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ ghi nhận, đánh giá cao sự hợp tác, hỗ trợ của JICA đối với DA cải thiện môi trường nước TP. Huế. Hoan nghênh Chính phủ Nhật Bản đã có công hàm kéo dài thời gian giải ngân DA, tạo điều kiện cho tỉnh tiếp tục sử dụng nguồn vốn kết dư này vào một DA cải thiện môi trường nước mở rộng. Chủ tịch UBND tỉnh cam kết sẽ chỉ đạo cơ quan liên quan lập hồ sơ điều chỉnh DA, thành lập Ban quản lý DA, báo cáo nghiên cứu khả thi, thẩm định phê duyệt DA để triển khai DA đảm bảo tiến độ đã được phê duyệt, sử dụng có hiệu quả nguồn vốn và phát huy hiệu quả DA.

Đại diện JICA cho biết, sẽ tiếp tục phối hợp với tỉnh tiếp tục hợp đồng hiện có để hỗ trợ việc chuẩn bị và thực hiện phạm vi bổ sung nhằm đảm bảo tính nhất quán của DA tổng thể và hoàn thành các công việc trong thời gian gia hạn theo kế hoạch. JICA cũng cam kết sẽ hỗ trợ tỉnh chuyên gia hỗ trợ khảo sát kỹ thuật nghiên cứu DA cải thiện môi trường nước phía bắc TP. Huế.   

Tin, ảnh: Thái Bình

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm có giá trị cao từ cây atiso đỏ

Sáng 24/7, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tổ chức hội nghị nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ KG&CN cấp tỉnh: "Ứng dụng KH&CN xây dựng mô hình liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm có giá trị cao từ cây atiso đỏ tại Phong Điền, Thừa Thiên Huế" do Trường đại học Nông lâm, Đại học Huế chủ trì dự án.

Liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm có giá trị cao từ cây atiso đỏ
Dự án nghệ thuật rối động vật vòng quanh thế giới nhằm nâng cao nhận thức về biến đổi khí hậu

Theo tin từ AFP, trong một dự án nghệ thuật cộng đồng mới vừa được triển khai ở London, những con rối có hình sư tử, linh dương… với kích thước thật được làm từ vật liệu tái chế sẽ thực hiện chuyến hành trình dài 20.000km từ Trung Phi đến Bắc Âu, nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng về vấn đề biến đổi khí hậu.

Dự án nghệ thuật rối động vật vòng quanh thế giới nhằm nâng cao nhận thức về biến đổi khí hậu
Ngành du lịch Nhật Bản lập kỷ lục, trở thành điểm đến du lịch hàng đầu thế giới

Nghiên cứu Tác động kinh tế (EIR) năm 2024 của Hội đồng Du lịch & Lữ hành thế giới (WTTC) dự báo 2024 sẽ là một năm kỷ lục đối với ngành du lịch & lữ hành Nhật Bản, với những đóng góp kinh tế chưa từng có, tăng trưởng việc làm và chi tiêu mạnh mẽ của du khách. Triển vọng tích cực này phản ánh vai trò quan trọng của ngành du lịch trong việc thúc đẩy nền kinh tế và lực lượng lao động của Nhật Bản, đưa đất nước này trở thành điểm đến du lịch hàng đầu toàn cầu.

Ngành du lịch Nhật Bản lập kỷ lục, trở thành điểm đến du lịch hàng đầu thế giới

TIN MỚI

Return to top