ClockThứ Năm, 12/09/2019 15:20

Tăng cường đối thoại, giải quyết những kiến nghị, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân

TTH.VN - Sáng 12/9, Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ (QCDC) tỉnh và Huyện ủy Phú Lộc tổ chức hội nghị chuyên đề “Kết quả và kinh nghiệm trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở” theo Pháp lệnh 34/2007/PL – UBTVQH11, ngày 20/4/2007 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (khóa XI).

Khi quyền làm chủ của dân được coi trọngDân chủ tạo đồng thuậnNâng cao chất lượng thực hiện quy chế dân chủ cơ sở trong các doanh nghiệpTạo chuyển biến mạnh về quy chế dân chủ gắn với cải cách hành chínhThực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở phải công khai, minh bạch, hiệu quả

Ban tổ chức điều hành hội nghị

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng ban Chỉ đạo thực hiện QCDC của tỉnh Bùi Thanh Hà dự và phát biểu chỉ đạo. UVTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Phó Trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo thực hiện QCDC của tỉnh Phan Xuân Toàn điều hành hội nghị.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy ghi nhận, đánh giá những kết quả đã đạt được của Huyện ủy Phú Lộc trong thời gian qua; nhất là trong công tác lãnh, chỉ đạo, xây dựng các mô hình, điển hình về thực hiện QCDC ở cơ sở.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Thanh Hà cũng lưu ý, Huyện ủy Phú Lộc, Ban Chỉ đạo thực hiện QCDC ở cơ sở của huyện cần sớm khắc phục những hạn chế trong công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức trách nhiệm của hệ thống chính trị, năng lực làm chủ của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp nhân dân về thực hiện QCDC; tăng cường vai trò lãnh đạo của các cấp ủy đảng, trách nhiệm của chính quyền, của người đứng đầu về QCDC.

“Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy và các cấp ủy đảng, chính quyền cần đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường đối thoại, quan tâm, giải quyết những vấn đề kiến nghị, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân; chủ động nắm chắc tình hình; củng cố, kiện toàn hoạt động Ban Thanh tra Nhân dân, Ban Giám sát cộng đồng; nhân rộng các mô hình, điển hình về công tác dân vận; nỗ lực cố gắng hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Phú Lộc đã đề ra”, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Thanh Hà nhấn mạnh.  

Để tiếp tục tổ chức thực hiện QCDC ở cơ sở đạt được những kết quả cao hơn nữa trong thời gian tới, các đại biểu tham gia hội nghị đã tập trung thảo luận, cho ý kiến, đề xuất để nâng cao vai trò cấp ủy, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể chính trị xã hội; chia sẻ những kinh nghiệm hay, sáng tạo trong thực hiện phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”; đề ra các giải pháp trong lãnh, chỉ đạo xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở.

Tin, ảnh: Anh Phong  

 

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Sáng tạo đổi mới cách làm trong các hợp tác xã

Sáng 19/1, Ban chỉ đạo phát triển kinh thể tập thể tỉnh tổ chức tổng kết hoạt động năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024.Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Quý Phương chủ trì hội nghị.

Sáng tạo đổi mới cách làm trong các hợp tác xã
Nâng cao công tác dân vận, tuyên truyền xây dựng nền quốc phòng toàn dân

Chiều 14/12, tại Đồn Biên phòng cửa khẩu (BPCK) cảng Thuận An, Ban Chỉ đạo thực hiện chỉ thị 01 TP. Huế tổ chức hội nghị sơ kết thực hiện Chỉ thị 01/CT-TTG ngày 9/1/2015 của Thủ tướng Chính phủ “Về việc tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ an ninh biên giới Quốc gia trong tình hình mới”, nhằm đánh giá kết quả triển khai thực hiện Chỉ thị 01 trong năm 2023, triển khai nhiệm vụ trong năm 2024.

Nâng cao công tác dân vận, tuyên truyền xây dựng nền quốc phòng toàn dân
Tổ chức các phiên chợ vùng cao gắn với sản phẩm OCOP

Ngày 3/11, Ban chỉ đạo Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” tỉnh (Ban Chỉ đạo tỉnh) đã có buổi làm việc với huyện A Lưới về kiểm tra kết quả thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trên địa bàn huyện.

Tổ chức các phiên chợ vùng cao gắn với sản phẩm OCOP
Khánh thành trụ sở Huyện ủy Phú Lộc

Sáng 16/9, Ban Thường vụ Huyện ủy Phú Lộc tổ chức lễ khánh thành trụ sở Huyện ủy. Tham dự buổi lễ có ông Đặng Ngọc Trân, UVTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy.

Khánh thành trụ sở Huyện ủy Phú Lộc
Return to top