ClockThứ Năm, 05/09/2024 12:18

Tăng cường hợp tác các lĩnh vực thế mạnh giữa Thừa Thiên Huế và Savannakhet

TTH.VN - Ngày 5/9, Đoàn công tác của tỉnh Thừa Thiên Huế do UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Lê Trường Lưu; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương dẫn đầu có buổi làm việc với Đoàn công tác của tỉnh Savannakhet do UVTW Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, do Bí thư, Tỉnh trưởng Tỉnh Savannakhet Bun-chom U-bôn-pa-sợt làm trưởng đoàn.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu tiếp xã giao Bí thư Tỉnh ủy, Tỉnh Trưởng tỉnh Sê KôngLãnh đạo tỉnh thăm, chúc Tết Bunpimay Thừa Thiên Huế tăng cường hợp tác với tỉnh Sê Kông (Lào) Thống nhất, trao đổi thông tin giữa Thừa Thiên Huế và Salavan

Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu tặng quà lưu niệm, thắt chặt mối quan hệ với Đoàn công tác tỉnh Savannakhet 

Tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu và các thành viên trong đoàn công tác của tỉnh trao đổi nhiều vấn đề liên quan đến tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh. Hiện tỉnh đã tập trung huy động các nguồn lực, hoàn thiện hồ sơ để bảo đảm đủ điều kiện đưa huyện A Lưới thoát khỏi huyện nghèo quốc gia. Năm 2024, phấn đấu tỷ lệ hộ nghèo chung toàn tỉnh giảm còn dưới 1,76%. Hệ thống hạ tầng đô thị được đầu tư, xây dựng và nâng cấp tương đối hoàn chỉnh; các cơ chế, chính sách đặc thù, các đề án, quy hoạch quan trọng được phê duyệt; môi trường đầu tư kinh doanh, cải cách thủ tục hành chính được cải thiện…

Tỉnh đã hoàn tất hồ sơ, thủ tục trình các cấp có thẩm quyền ở Trung ương để trình Quốc hội thông qua, ban hành Nghị quyết thành lập thành phố trực thuộc Trung ương trên cơ sở địa giới hành chính tỉnh tại Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XV.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu kỳ vọng, khi tỉnh Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, tầm vóc, vị thế, vai trò của công tác đối ngoại; trong đó, có quan hệ hữu nghị hợp tác giữa tỉnh Thừa Thiên Huế với tỉnh Savannakhet sẽ có sự biến chuyển mạnh mẽ, phát triển toàn diện, sâu sắc, thực chất hơn nữa.

Trên cơ sở thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2022 – 2026 được ký kết vào tháng 12/2022, đến nay, tỉnh Thừa Thiên Huế đã và đang tiếp nhận đào tạo tiếng Việt và chuyên ngành đại học, cao đẳng cho 1.449 lưu học sinh Lào, trong đó, có hơn 248 lưu học sinh tỉnh Savannakhet; hiện còn 35 lưu học sinh tỉnh Savannakhet đang học tại Huế. Đồng thời, đào tạo ngắn hạn, bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo quản lý cho 60 cán bộ cấp huyện các tỉnh Nam Trung Lào vào tháng 12/2023 và hiện đang triển khai khóa đào tạo trung cấp lý luận chính trị cho 49 cán bộ các tỉnh Nam Trung Lào có học viên của tỉnh Savannakhet.

Tỉnh Thừa Thiên Huế tiếp tục có chính sách quan tâm, tạo điều kiện cho các cán bộ lãnh đạo của tỉnh Savannakhet sang thăm khám và điều trị bệnh tại Bệnh viện Trung ương Huế và Bệnh viện Trường đại học Y Dược Huế. Hai bên tiếp tục chỉ đạo các ngành chức năng phối hợp chặt chẽ nhằm đảm bảo an ninh trật tự tuyến biên giới Việt Nam – Lào.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu cho rằng, quan hệ hợp tác giữa hai tỉnh vẫn còn gặp một số khó khăn, tồn tại. Đó là, hợp tác kinh tế, đầu tư, thương mại, du lịch chưa đáp ứng nguyện vọng, mong muốn của lãnh đạo tỉnh cũng như của Nhân dân và chưa tương xứng với tiềm năng và thế mạnh của hai bên; hợp tác về giáo dục và đào tạo chưa đạt được chất lượng như hai bên mong muốn.

Việc Chính phủ Lào tăng cường, siết chặt quản lý lao động nước ngoài đã ảnh hưởng không nhỏ đến lực lượng lao động của tỉnh đang làm ăn, sinh sống tại các địa phương của Lào nói chung, Savannakhet nói riêng. Hai bên tiếp tục triển khai có hiệu quả nội dung thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2022 - 2026; tăng cường hợp tác về chính trị, ngoại giao, nâng cao hiệu quả quan hệ hợp tác trên tất cả các lĩnh vực, đặc biệt là du lịch, thương mại, đầu tư; khai thác hiệu quả tuyến hành lang kinh tế Đông Tây Thái Lan – Lào – Việt Nam.

Lãnh đạo hai tỉnh chụp ảnh lưu niệm sau buổi làm việc 

Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu đề nghị tỉnh Savannakhet thông báo cho các doanh nghiệp có nhu cầu khai thác, sử dụng dịch vụ tại cảng Chân Mây; nghiên cứu đa dạng hóa cơ cấu mặt hàng xuất khẩu để tăng thêm cơ hội xuất khẩu hàng hóa của tỉnh Thừa Thiên Huế sang tỉnh Savannakhet và ngược lại; tạo điều kiện thuận lợi cho lao động tỉnh Thừa Thiên Huế làm ăn, sinh sống trên địa bàn tỉnh Savannakhet trên cơ sở tuân thủ luật pháp, quy định của địa phương sở tại.

Bí thư, Tỉnh trưởng Tỉnh Savannakhet Bun-chom U-bôn-pa-sợt thống nhất với những gì mà Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu đã thông tin cũng như những kiến nghị, đề xuất với đoàn công tác; đánh giá cao những vấn đề mà hai bên đã cùng nhau thực hiện; vấn đề tồn tại, khó khăn, cần có giải pháp tháo gỡ. Đồng thời, mong rằng, thời gian tới, tỉnh Thừa Thiên Huế tiếp tục hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp, nông thôn; các doanh nghiệp của tỉnh sang đầu tư tại tỉnh Savannakhet. Tỉnh Savannakhet luôn tạo điều kiện thuận lợi cho lao động Việt Nam, trong đó có tỉnh Thừa Thiên Huế sang làm ăn tại Savannakhet...  

Tin, ảnh: PHONG ANH
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Thêm nhiều hoạt động nghĩa tình hướng về đồng bào bị thiệt hại do bão số 3

Tiếp tục hướng về đồng bào miền Bắc đang phải gánh chịu những hậu quả nặng nề do bão số 3 gây ra, ngày 13/9, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQVN) tỉnh đã đến thăm viếng, động viên và trao quà hỗ trợ đến thân nhân gia đình có hai nạn nhân thiệt mạng do sạt lở đất ở Yên Bái, đang sống tại xã Phú Mậu, thành phố Huế.

Thêm nhiều hoạt động nghĩa tình hướng về đồng bào bị thiệt hại do bão số 3
Tri ân gia đình chính sách

Chiều 29/7, Khối thi đua các Cơ quan Đảng trực thuộc Tỉnh ủy; trong đó có Báo Thừa Thiên Huế và Trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh, Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh tổ chức thăm hỏi, tặng quà và bàn giao công trình sửa chữa nhà cho bà Nguyễn Thị Kê, trú tại Tổ dân phố An Đô, phường Hương Chữ (TX.Hương Trà).

Tri ân gia đình chính sách
Return to top