ClockThứ Tư, 31/01/2018 12:45

Tăng cường hợp tác phát triển kinh tế xã hội với Hàn Quốc

TTH.VN - Sáng 31/1, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Khắc Đính có buổi tiếp, làm việc với đoàn công tác quận Wando (Hàn Quốc) nhân lễ ký kết thỏa thuận hợp tác kết nghĩa giữa UBND tỉnh Thừa Thiên Huế với địa phương này.

Kolon Industries tìm hiểu cơ hội đầu tư tại Thừa Thiên HuếChủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Cao tiếp và làm việc với Quốc vụ khanh CHLB Đức

 

Lễ ký kết thỏa thuận diễn ra vào sáng 31/1

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Khắc Đính bày tỏ vui mừng về chuyến thăm của đoàn nhằm thiết lập mối quan hệ hợp tác phát triển kinh tế xã hội giữa 2 bên và thông tin đặc điểm vị trí địa lý, những thành tựu, các bước phát triển quan hệ hợp tác giữa Thừa Thiên Huế với Hàn Quốc; trong đó có sự đóng góp lớn của địa phương đơn vị, doanh nghiệp, tập đoàn Hàn Quốc trong các lĩnh vực, y tế giáo dục, văn hóa, du lịch, an sinh xã hội…

Trên cơ sở mối quan hệ tốt đẹp này, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Khắc Đính mong muốn thời gian tới, Thừa Thiên Huế sẽ tiếp tục nhận được sự hợp tác, hỗ trợ từ quận Wando, vốn có nhiều tiềm năng thế mạnh, như du lịch, nông nghiệp, nông thôn, chế biến nuôi trồng thủy sản..

Lãnh đạo hai bên trao đổi tại lễ ký kết

Thay mặt đoàn công tác, ông Park Hyun Shik, Phó quận trưởng Wando cảm ơn sự đón tiếp chu đáo của tỉnh dành cho đoàn. Đồng thời cam kết dành nhiều mối quan hệ tốt đẹp, tăng cường hợp tác phát triển kinh tế xã hội với Thừa Thiên Huế theo nội dung biên bản ký kết thỏa thuận dịp này là: tiếp tục  tăng cường hiểu biết giữa nhân dân hai địa phương; xúc tiến hợp tác giao lưu trong các lĩnh vực kinh tế, văn hoá, nghệ thuật, thể thao; triển khai dự án nuôi trồng chế biến thủy hải sản, đào đạo phát triển nguồn nhân lực; trong đó ưu tiên đào tạo cung ứng nguồn lao động chất lượng ở Thừa Thiên Huế  sang làm việc có thời hạn tại các địa phương Hàn Quốc…

Tin, ảnh: Minh Văn

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Tiếp tục thúc đẩy hợp tác với các địa phương của Pháp

Tại buổi tiếp xã giao bà Emmanuelle Pavillon-Grosser, Tổng Lãnh sự Pháp tại Thành phố Hồ Chí Minh chiều 26/4, UVTV Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình mong muốn, hai phía tiếp tục thúc đẩy hợp tác toàn diện trên các mặt giáo dục, y tế, du lịch, thu hút đầu tư, bảo tồn di sản, nhất là quảng bá văn hóa.

Tiếp tục thúc đẩy hợp tác với các địa phương của Pháp
Trận động đất ngày đầu năm khiến kinh tế Nhật Bản giảm 115 tỷ yên

Theo ước tính vừa được Văn phòng Nội các Nhật Bản công bố ngày 24/4, trận động đất nghiêm trọng ở miền Trung Nhật Bản vào ngày đầu năm mới 2024 đã có tác động tiêu cực đến kinh tế nước này, với thiệt hại có thể lên tới 115 tỷ yên (743 triệu USD) trong quý I/2024, tức gần 0,1% GDP danh nghĩa của cả nước.

Trận động đất ngày đầu năm khiến kinh tế Nhật Bản giảm 115 tỷ yên
Huy động nguồn lực cho phát triển từ “Dân vận khéo”

Các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị ở Quảng Điền đã cụ thể hóa mô hình “Dân vận khéo” bằng nhiều mô hình, các hoạt động sôi nổi, rộng khắp, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong Nhân dân. Qua đó, khơi dậy nội lực, huy động sức dân tạo nguồn lực để chung tay xây dựng huyện nông thôn mới (NTM) nâng cao.

Huy động nguồn lực cho phát triển từ “Dân vận khéo”
Tích cực tháo gỡ 3 'điểm nghẽn' đối với phát triển giáo dục mầm non

Ngày 22/4, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo số 173/TB-VPCP truyền đạt ý kiến kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại Phiên họp của Ủy ban quốc gia Đổi mới giáo dục và đào tạo về “Đổi mới, phát triển giáo dục mầm non đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.

Tích cực tháo gỡ 3 điểm nghẽn đối với phát triển giáo dục mầm non
Đồng hành với nhà đầu tư Hàn Quốc đến Huế

Hàn Quốc là một trong những nhà đầu tư lớn tại Thừa Thiên Huế. Hiện, nhiều doanh nghiệp của Hàn Quốc đã đầu tư có hiệu quả tại tỉnh. Cùng với đó, một số dự án đang trong giai đoạn nghiên cứu đầu tư, hứa hẹn sẽ mở ra những cơ hội mới.

Đồng hành với nhà đầu tư Hàn Quốc đến Huế
Return to top