ClockThứ Ba, 18/01/2022 15:45

Tập trung mọi giải pháp để giảm nghèo bền vững

TTH.VN - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ đã chỉ đạo như vậy khi làm việc với Thường trực Huyện ủy, các phòng, ban của huyện A Lưới sáng 18/1 về triển khai thực hiện Nghị quyết 11 - NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 và kiểm tra công tác chăm lo đời sống người dân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

Tiết kiệm để giúp nhauA Lưới phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo còn 3%/nămA Lưới tập trung nguồn lực phát triển kinh tế - xã hộiGiảm nghèo, tăng thu nhập cho người dân vùng cao

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ kiểm tra mô hình kinh tế, giảm nghèo bền vững ở A Lưới 

Cùng làm việc với Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ có lãnh đạo Sở Lao động, Thương binh và Xã hội; Văn phòng Tỉnh ủy.

Dịp này, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ đến viếng, đặt vòng hoa tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ huyện A Lưới; thăm, tặng quà 2 Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân và một số lãnh đạo Huyện ủy A Lưới qua các thời kỳ; thăm, kiểm tra một số mô hình kinh tế, xóa nghèo bền vững trên địa bàn huyện. 

Tỷ lệ hộ nghèo giảm

Báo cáo tại buổi làm việc, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện A Lưới Nguyễn Mạnh Hùng cho biết, xác định là huyện có tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo cao nhất tỉnh, công tác giảm nghèo bền vững được Ban Thường vụ Huyện ủy thống nhất xây dựng Nghị quyết chuyên đề của Huyện ủy để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, với quyết tâm chính trị cao nhất. Huyện ủy xem công tác giảm nghèo bền vững là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, thường xuyên, xuyên suốt, của cấp ủy, chính quyền, hệ thống chính trị và Nhân dân toàn huyện trong nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/HU của Huyện ủy A Lưới về giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020 (Nghị quyết 07) mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức do thiên tai, dịch bệnh thường xuyên xảy ra, nhưng dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, công tác giảm nghèo trên địa bàn huyện đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Nếu như năm 2016, tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn huyện là 4.337 hộ (chiếm hơn 35%), thì đến cuối năm 2020 giảm xuống còn 2.049 hộ (chiếm gần 15%). Như vậy, hộ nghèo giảm trong 5 năm qua là 2.288 hộ, tương ứng giảm hơn 20%. Bình quân mỗi năm giảm hơn 4%, đạt và vượt chỉ tiêu đề ra. Số xã nghèo trên 25% từ 17 xã, giảm xuống còn 5 xã (Đông Sơn hơn 31%; Hồng Vân gần 29%; Trung Sơn gần 28%; Hồng Thái hơn 27% và Hồng Kim gần 26%).

Mục tiêu giảm nghèo bền vững giai đoạn 2022 - 2025 của huyện A Lưới là, hoàn thành mục tiêu giảm nghèo theo Nghị quyết 11 của Tỉnh ủy và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra. Cụ thể, giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân 3%/năm; thu nhập bình quân đầu người tăng lên 1,5 đến 2 lần so với năm 2020; 100% số lao động hộ nghèo, cận nghèo có nhu cầu đào tạo được đào tạo nghề; 100% người nghèo, cận nghèo được cấp thẻ bảo hiểm y tế; 100% hộ nghèo sử dụng dịch vụ viễn thông; 100% hộ nghèo có thiết bị phục vụ tiếp cận thông tin;…

Để chuẩn bị tốt các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân Nhâm Dần 2022, Ban Thường vụ, Thường trực Huyện ủy A Lưới đã có chỉ thị và thông báo chỉ đạo việc xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân trong trạng thái phòng, chống dịch COVID-19.

Thay đổi nhận thức của người dân

Kết luận tại buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ ghi nhận những nỗ lực của cấp ủy, chính quyền địa phương huyện A Lưới trong việc giảm tỷ lệ hộ nghèo thời gian qua. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ chỉ đạo, A Lưới cần nâng cao nhận thức giảm nghèo của cả hệ thống chính trị và người dân.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ tặng quà Tết, động viên Anh hùng LLVT Nhân dân Hồ Kăn Lịch 

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ giao Sở Lao động, Thương binh và Xã hội rà soát lại hộ nghèo theo từng hộ gia đình cụ thể, thực chất để báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy có giải pháp tháo gỡ khó khăn; xây dựng dữ liệu hộ nghèo; tham mưu Thường trực, Ban Thường vụ và UBND tỉnh làm việc với các xã nghèo; đổi mới cách thức giao ban hàng quý về quá trình thực hiện giảm nghèo; chuẩn bị để có một nghị quyết chuyên đề của tỉnh về giảm nghèo ở A Lưới.

Đối với huyện A Lưới, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ yêu cầu, thời gian tới cần tập trung mọi nguồn lực để xác định, giảm nghèo bền vững là mục tiêu quan trọng trọng nhiệm kỳ này; bám sát thực trạng, nhất là các tiêu chí, tiêu chuẩn về giảm nghèo bền vững để thực hiện; góp phần đưa cả tỉnh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương theo Nghị quyết 54 của Bộ Chính trị.

Muốn vậy, A Lưới phải bám sát Nghị quyết 11 của Tỉnh ủy để triển khai thực hiện hiệu quả thiết thực về giảm nghèo bền vững; không ngừng nâng cao nhận thức của người dân về giảm nghèo, nhưng phải có những giải pháp thật cụ thể. Thường trực, Ban Thường vụ Huyện ủy A Lưới giao trách nhiệm cho từng cá nhân bí thư, chủ tịch UBND các xã và hệ thống chính trị ở cơ sở để nỗ lực thực hiện giảm nghèo bền vững.

A Lưới phải xác định, giảm nghèo không chỉ riêng của cấp chính quyền, mà cả hệ thống chính trị. Do vậy, cần tăng cường công tác lãnh, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương về giảm nghèo bền vững gắn với xây dựng nông thôn mới; chủ động hơn trong xây dựng các dự án để tranh thủ các nguồn lực giảm nghèo; đánh giá lại việc hỗ trợ hộ nghèo, xã nghèo và phải thay đổi cách hỗ trợ các hộ nghèo; từng bước nâng cao thu nhập cho người dân, nhưng phải bền vững; chăm lo đời sống người dân, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán 2022.

Dịp này, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ thăm, tặng quà cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Hồng Vân; nhắc nhở cán bộ, chiến sĩ vui Xuân, đón Tết nhưng không quên nhiệm vụ; giữ vững an ninh biên giới.

Bài, ảnh: Anh Phong

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Thẩm định hồ sơ đề nghị công nhận A Lưới thoát khỏi huyện nghèo quốc gia

Ngày 22/4, Đoàn giám sát của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội (LĐTB&XH) do Thứ trưởng Lê Văn Thanh làm Trưởng đoàn tiến hành giám sát thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững và thẩm định hồ sơ đề nghị công nhận huyện A Lưới thoát khỏi huyện nghèo quốc gia. Về phía tỉnh có ông Nguyễn Thanh Bình, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cùng chủ trì.

Thẩm định hồ sơ đề nghị công nhận A Lưới thoát khỏi huyện nghèo quốc gia
Rừng A Lưới bị cháy do sét đánh

Vụ cháy rừng ở A Lưới được xác định xảy ra vào sáng sớm 17/4, phải đến chiều cùng ngày, các lực lượng mới dập tắt. Đến ngày 18/4, các lực lượng vẫn tiếp tục kiểm tra, theo dõi nhằm ngăn chặn kịp thời lửa rừng có thể tái bùng phát.

Rừng A Lưới bị cháy do sét đánh
Bộ Tư lệnh Quân khu 4:
Kiểm tra tiến độ thi công tuyến đường 74

Ngày 17/4, Đoàn công tác Bộ Tư lệnh Quân khu 4, do Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Hà, Phó Tư lệnh Quân khu làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra tiến độ thi công tuyến đường 74 Nam Đông - A Lưới.

Kiểm tra tiến độ thi công tuyến đường 74
Return to top