ClockThứ Tư, 15/02/2023 14:34

Thủ tướng Phạm Minh Chính dâng hương tưởng niệm đồng chí Huỳnh Tấn Phát

Sáng 15/2, Thủ tướng Phạm Minh Chính dẫn đầu đoàn đại biểu dâng hương, dâng hoa tưởng niệm tại Đền thờ đồng chí Huỳnh Tấn Phát trên quê hương Bến Tre.

Thủ tướng Phạm Minh Chính dâng hương tưởng niệm Bác Hồ, các Anh hùng liệt sĩ tại Nghệ AnThủ tướng dâng hương tưởng niệm các anh hùng, liệt sĩThủ tướng dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh, kỷ niệm 111 năm Ngày Người ra đi tìm đường cứu nước

Thủ tướng Phạm Minh Chính dẫn đầu đoàn đại biểu dâng hương, dâng hoa tưởng niệm tại Đền thờ đồng chí Huỳnh Tấn Phát trên quê hương đồng chí - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Cùng dự buổi lễ có: Nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng; nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hòa Bình; Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQVN Đỗ Văn Chiến; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa; nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQVN; lãnh đạo các ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương, tỉnh Bến Tre và đại diện gia đình cùng đông đảo nhân dân địa phương.

Đồng chí Huỳnh Tấn Phát sinh ngày 15/2/1913 tại xã Châu Hưng, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre; nguyên Chủ tịch Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhà nước nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nguyên Chủ tịch Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đại biểu Quốc hội các khóa I, II, III, VI, VII, VIII.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tưởng nhớ đồng chí Huỳnh Tấn Phát, nhà lãnh đạo tài năng của Đảng, Nhà nước và cách mạng Việt Nam; một trí thức giàu lòng yêu nước, có uy tín lớn; tấm gương tiêu biểu của khối đại đoàn kết toàn dân tộc; người cộng sản kiên trung, mẫu mực, suốt đời phấn đấu vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì ấm no, hạnh phúc của nhân dân - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Trọn đời đấu tranh cách mạng đầy gian khổ, hy sinh, đồng chí Huỳnh Tấn Phát là nhà lãnh đạo tài năng của Đảng, Nhà nước và cách mạng Việt Nam; một trí thức giàu lòng yêu nước, có uy tín lớn; tấm gương tiêu biểu của khối đại đoàn kết toàn dân tộc; người cộng sản kiên trung, mẫu mực, suốt đời phấn đấu vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì ấm no, hạnh phúc của nhân dân.

Chiều cùng ngày, Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ dự và phát biểu tại Lễ kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Huỳnh Tấn Phát (15/2/1913-15/2/2023).

Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu tưởng nhớ công lao to lớn của đồng chí Huỳnh Tấn Phát đối với sự nghiệp đấu tranh giành độc lập, tự do của dân tộc, hòa bình, thống nhất Tổ quốc - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Các hoạt động kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Huỳnh Tấn Phát nhằm tôn vinh và tri ân những công lao, đóng góp to lớn của đồng chí Huỳnh Tấn Phát, đồng thời khẳng định vai trò lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh, các đồng chí lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập, tự do của dân tộc, hòa bình, thống nhất Tổ quốc.

Thông qua các hoạt động kỷ niệm, cán bộ, đảng viên và nhân dân càng hiểu rõ hơn về cuộc đời, thân thế, sự nghiệp hoạt động cách mạng của đồng chí Huỳnh Tấn Phát; góp phần giáo dục các thế hệ trẻ về tấm gương của một người cộng sản kiên trung, mẫu mực, suốt đời phấn đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân.

* Sáng cùng ngày, Thủ tướng thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng Lê Thị Khanh (thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành).

Thủ tướng thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng Lê Thị Khanh (thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành) - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Mẹ Lê Thị Khanh sinh năm 1934, có chồng là liệt sĩ Bùi Văn Thanh và con trai là liệt sĩ Bùi Văn Luận. Bản thân mẹ tham gia kháng chiến, được tặng thưởng Huân chương Kháng chiến hạng Nhì.

Thủ tướng chúc mẹ luôn mạnh khỏe, trường thọ để động viên con cháu phát huy truyền thống cách mạng, góp phần tích cực xây dựng quê hương, đất nước giàu mạnh.

Thủ tướng khẳng định Đảng, Nhà nước và nhân dân luôn ghi nhớ những đóng góp, sự hy sinh của các gia đình vì độc lập, tự do của Tổ quốc; nỗ lực chăm lo cho các gia đình chính sách có cuộc sống ít nhất là bằng, phấn đấu tốt hơn so với người dân trong khu dân cư.

Mẹ Lê Thị Khanh bày tỏ xúc động khi được Đảng, Nhà nước và cá nhân Thủ tướng quan tâm động viên và mong muốn tiếp tục được chứng kiến quê hương, đất nước đang đổi thay từng ngày.

Theo Chinhphu.vn

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Dâng hương kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng quê hương

Kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng quê hương Thừa Thiên Huế (26/3/1975 - 26/3/2024), chiều 25/3 tại nghĩa trang liệt sĩ huyện, Huyện ủy – HĐND – UBND – UBMTTQVN huyện Phú Vang đã tổ chức đặt vòng hoa, dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ.

Dâng hương kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng quê hương
Phú Lộc: Dâng hương tri ân các Anh hùng liệt sĩ

Sáng 22/3, Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Phú Lộc tổ chức lễ viếng, dâng hương tri ân Anh hùng liệt sĩ nhân kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng quê hương Phú Lộc (24/3/1975 - 24/3/2024), kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng quê hương Thừa Thiên Huế (26/3/1975 - 26/3/2024), hướng đến kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024).

Phú Lộc Dâng hương tri ân các Anh hùng liệt sĩ
Return to top