ClockThứ Tư, 28/09/2022 18:42

Tổng lực giúp dân sớm ổn định cuộc sống

TTH.VN - Chiều 28/9, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Lê Trường Lưu; UVTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Phan Xuân Toàn; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Quý Phương và lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện Phú Vang đã đến thăm, động viên và chia sẻ khó khăn với các hộ gia đình bị thiệt hại nặng do bão số 4 (bão Noru) gây ra tại xã Vinh Xuân (Phú Vang).

Tập trung khôi phục sản xuất nông nghiệp, công nghiệp sau mưa bãoKhẩn trương sửa chữa, đảm bảo an toàn tuyến QL1 qua huyện Phú LộcPhó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng kiểm tra công tác khắc phục hậu quả bão số 3Hơn 1.000 cán bộ chiến sỹ tham gia khắc phục nhà tốc mái ở Vinh XuânHơn 1.000 cán bộ chiến sỹ tham gia khắc phục nhà tốc mái ở Vinh Xuân

Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu tặng quà động viên người dân Vinh Xuân

Từ thực tế, Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu hoan nghênh nỗ lực của cấp ủy, chính quyền địa phương tích cực phối hợp với các lực lượng chức năng tập trung khắc phục thiệt hại, giúp dân sớm ổn định cuộc sống.

Cùng với cấp ủy, chính quyền địa phương, bộ đội, công an, dân quân tự vệ, điện lực đã và đang khẩn trương dọn dẹp vệ sinh, lợp lại mái nhà, sửa chữa, khắc phục lưới điện, sắp xếp lại các vật dụng giúp các hộ gia đình.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu chỉ đạo, cấp ủy, chính quyền địa phương và các sở, ngành liên quan rà soát để có phương án hỗ trợ, giúp dân sớm ổn định cuộc sống. 

Ngành điện khắc phục thiệt hại, phấn đấu sớm có điện trở lại ở Vinh Xuân 

Đến từng hộ gia đình thăm hỏi, tặng quà, động viên, Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu khẳng định, ngoài sự hỗ trợ giúp đỡ của cấp ủy, chính quyền địa phương và các lực lượng, các hộ dân cũng cần nỗ lực vượt qua khó khăn trước mắt.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu yêu cầu, địa phương và các sở, ngành cần đánh giá công tác lãnh, chỉ đạo, điều hành, đề ra các giải pháp, nhằm ứng phó với những cơn bão khó lường, bất thường trong thời gian tới.

Theo ông Trần Văn Đê, Bí thư Đảng ủy xã Vinh Xuân, tổng cộng cả hai thôn Khánh Mỹ và Mai Vĩnh có 66 nóc nhà/47 hộ gia đình bị ảnh hưởng bởi lốc xoáy do cơn bão số 4 gây ra. Trong đó, 3 ngôi nhà bị sập; 53 nhà tốc mái hoàn toàn; 3 người bị thương nhẹ.

Tin, ảnh: Anh Phong

 

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

"Trồng" những mầm xanh mạnh khỏe toàn diện

Rèn luyện đảm bảo sức khỏe, nâng cao thể lực cho học sinh là “khâu” quan trọng, hiệu quả trong nâng cao chất lượng dạy và học của ngành giáo dục & đào tạo (GD&ĐT) huyện Phú Vang; “trồng” những mầm xanh mạnh khỏe toàn diện, để sau này các em tiếp bước xây dựng quê hương.

Trồng những mầm xanh mạnh khỏe toàn diện
Đồng bộ nâng cao chất lượng dạy và học

Những năm gần đây, học sinh các cấp trên địa bàn Phú Vang ngày càng đạt nhiều giải cao trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh, Quốc gia. Riêng tại kỳ thi học sinh giỏi lớp 9 THCS cấp tỉnh năm học 2023-2024 mới đây, học sinh Phú Vang đoạt gần 40 giải. Đó là nỗ lực và kết quả của quá trình vượt lên nhiều khó khăn, bền bỉ nâng cao chất lượng dạy và học của thầy và trò huyện Phú Vang.

Đồng bộ nâng cao chất lượng dạy và học
Ca ghép tim từ tạng hiến Quảng Ninh xuất viện

Ngày 24/4, Bệnh viện Trung ương (BVTW) Huế tổ chức lễ ra viện cho bệnh nhân (BN) Phạm Q.T.. Đây là trường hợp ghép tim thứ 11 và là ca ghép tim xuyên Việt thứ 10 tại đơn vị.

Ca ghép tim từ tạng hiến Quảng Ninh xuất viện
Return to top