ClockThứ Ba, 21/05/2024 14:52

Trao đổi kinh nghiệm hoạt động Hội đồng Nhân dân với tỉnh Champasak

TTH.VN - Sáng 21/5, lãnh đạo HĐND tỉnh Thừa Thiên Huế​ cùng Đoàn Đại biểu HĐND tỉnh Champasak (Lào) có buổi hội đàm, trao đổi kinh nghiệm hoạt động HĐND.

Cử tri và nhân dân đánh giá rất cao công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũngToàn văn phát biểu khai mạc Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XVChủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự Gặp gỡ hữu nghị nhân dân Việt Nam - Trung Quốc

 Quang cảnh buổi hội đàm

Tham dự buổi hội đàm có UVTV Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Quang Tuấn; Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Ái Vân.

Về phía tỉnh Champasak có ông Saithong XAYAVONG, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội khu vực bầu cử số 15, Chủ tịch HĐND tỉnh Champasak.

Thay mặt Thường trực HĐND tỉnh Thừa Thiên Huế, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Quang Tuấn thông tin khái quát về tình hình phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 và nhiệm vụ những tháng đầu năm 2024 của Thừa Thiên Huế với điểm nhấn là việc từ đầu năm 2024 đến nay, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, toàn bộ hệ thống chính trị tập trung toàn lực thực hiện nhiệm vụ xây dựng tỉnh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Liên quan đến hoạt động của HĐND tỉnh Thừa Thiên Huế, ông Nguyễn Quang Tuấn cho biết về cơ cấu tổ chức của HĐND; nhiệm vụ, quyền hạn của HĐND tỉnh.

 Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Quang Tuấn (giữa) thông tin các hoạt động HĐND tỉnh Thừa Thiên Huế thời gian qua

Ông Tuấn thông tin, thời gian qua, HĐND tỉnh Thừa Thiên Huế thực hiện tốt vai trò cơ quan quyền lực Nhà nước tại địa phương, ngày càng khẳng định vị trí vai trò của mình, thực hiện tốt chức năng theo luật định. HĐND tỉnh đã phát huy được trí tuệ tập thể, ngày càng nâng cao vai trò, trách nhiệm của Thường trực, các Ban HĐND, các tổ đại biểu, đại biểu HĐND tỉnh, nỗ lực phấn đấu thực hiện tốt chức năng theo luật định. 

Về quan hệ hợp tác giữa Thừa Thiên Huế - Champasak, ông Tuấn cho rằng, mối quan hệ hữu nghị truyền thống đặc biệt giữa hai tỉnh tiếp tục được tăng cường và phát triển tốt đẹp, ngày càng gắn bó, tin cậy, hiệu quả và thiết thực trên tất cả các lĩnh vực từ chính trị, ngoại giao, an ninh quốc phòng, văn hóa, giáo dục, y tế...

Theo đó, hai bên tiếp tục duy trì các chuyến thăm cấp cao của lãnh đạo hai tỉnh cũng như các ngành liên quan; tiếp tục chỉ đạo các ngành chức năng phối hợp chặt chẽ nhằm đảm bảo an ninh trật tự tuyến biên giới Việt Nam - Lào, góp phần quan trọng trong việc xây dựng tuyến biên giới Việt Nam - Lào hòa bình, ổn định, hữu nghị, hợp tác và phát triển toàn diện. Thừa Thiên Huế tiếp tục có chính sách quan tâm, tạo điều kiện cho các cán bộ lãnh đạo của các tỉnh Nam Trung Lào sang thăm, khám và điều trị bệnh tại Bệnh viện Trung ương Huế và Bệnh viện Trường đại học Y Dược Huế…

 Ông Saithong XAYAVONG mong muốn HĐND tỉnh Thừa Thiên Huế chia sẻ các hoạt động giám sát

Mặc dù vậy, ông Tuấn nhìn nhận, việc hợp tác kinh tế, đầu tư, thương mại, du lịch  vẫn chưa tương xứng tiềm năng của 2 tỉnh; hợp tác về giáo dục và đào tạo là thế mạnh nhưng chưa được phát huy…

“Thừa Thiên Huế có Cảng biển nước sâu Chân Mây, tôi kiến nghị đẩy mạnh, mở rộng và đa dạng hóa các hoạt động xúc tiến thương mại, logistics trên tuyến hành lang kinh tế qua cảng Chân Mây - Lăng Cô; nghiên cứu đa dạng hóa cơ cấu mặt hàng xuất khẩu để tăng thêm cơ hội xuất khẩu hàng hóa của tỉnh Thừa Thiên Huế sang Champasak và ngược lại. Tôi cũng mong muốn tỉnh Champasak tạo điều kiện thuận lợi cho lao động Thừa Thiên Huế đang làm ăn, sinh sống trên địa bàn tỉnh Champasak trên cơ sở tuân thủ luật pháp, quy định của địa phương sở tại”, ông Tuấn nhấn mạnh.

Ông Saithong XAYAVONG, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội khu vực bầu cử số 15, Chủ tịch HĐND tỉnh Champasak gửi lời cảm ơn chân thành đến sự đón tiếp trọng thị của Thường trực HĐND tỉnh Thừa Thiên Huế.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Thừa Thiên Huế Nguyễn Quang Tuấn tặng quà lưu niệm cho Chủ tịch HĐND tỉnh Champasak Saithong XAYAVONG sau buổi hội đàm

Đối với các hoạt động của HĐND tỉnh Champasak, ông Saithong XAYAVONG khái quát tình hình cơ cấu tổ chức; tình hình thẩm tra, giám sát của HĐND tỉnh trong thời gian gần đây; đồng thời mong muốn HĐND tỉnh Thừa Thiên Huế chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm về những vấn đề liên quan đến tổ chức, nhiệm vụ và quyền hạn của HĐND, công tác kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện nghị quyết các kỳ họp của HĐND, quyết định và giám sát việc thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; công tác tham mưu, phục vụ hoạt động của HĐND tỉnh… 

Về các đề xuất của HĐND tỉnh Thừa Thiên Huế, ông Saithong XAYAVONG bày tỏ thống nhất cao và sẽ kết nối, tạo ra sự hợp tác nhiều hơn nữa trong tương lai.

Hai bên cũng thống nhất, thời gian tới sẽ tiếp tục trao đổi đoàn; chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm, công tác chuyên môn HĐND...

LÊ THỌ
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV:
Chính sách đặc thù khơi dậy tiềm năng, thế mạnh của các địa phương

Tiếp tục Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV, ngày 31/5, Quốc hội nghe Tờ trình, Báo cáo thẩm tra và thảo luận tại tổ về dự thảo Nghị quyết về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An; nghe Tờ trình, Báo cáo thẩm tra và thảo luận tại tổ về dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 119/2020/QH14 của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng.

Chính sách đặc thù khơi dậy tiềm năng, thế mạnh của các địa phương
Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khoá 15:
Thống nhất một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng

Tiếp tục kỳ họp thứ 7, Quốc hội khoá 15, chiều 31/5, Quốc hội thảo luận tại tổ về dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 119 của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng.

Thống nhất một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng
Return to top