ClockThứ Tư, 15/03/2017 21:14

Thường xuyên nắm bắt tình hình, tâm tư tình cảm của đoàn viên, hội viên.

TTH - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Thanh Hà chỉ đạo như vậy tại hội nghị giao ban công tác quý I/2017 khối Mặt trận và các đoàn thể sáng 15/3.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Thanh Hà chỉ đạo tại hội nghị

Ghi nhận những nỗ lực cố gắng của Mặt trận và các tổ chức đoàn thể trong tỉnh thời gian qua, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Thanh Hà đề nghị, Mặt trận và các tổ chức đoàn thể cần đẩy mạnh hơn nữa phong trào thi đua yêu nước, động viên các tầng lớp Nhân dân hăng hái lao động, sản xuất, góp phần hoàn thành các mục tiêu kinh tế - xã hội quý II/2017; tích cực phổ biến, quán triệt, triển khai các văn bản mới của Trung ương; tăng cường công tác giám sát, phản biện xã hội; thường xuyên nắm bắt tình hình, tâm tư tình cảm của đoàn viên, hội viên, các tầng lớp Nhân dân; phát huy vai trò trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị đột xuất, quan trọng của tỉnh; khắc phục tình trạng hành chính hóa trong hoạt động, nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức ở địa bàn dân cư...

Tin, ảnh: ANH PHONG

 

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Dấu ấn đảng viên trẻ

Xác định vai trò là đội dự bị tin cậy của Đảng, những năm qua, các cấp bộ Đoàn toàn tỉnh đã tập trung bồi dưỡng những đoàn viên ưu tú phấn đấu trở thành đảng viên trẻ tiêu biểu, là hạt nhân nòng cốt cho hoạt động Đoàn, Hội, Đội và góp phần xây dựng quê hương, đất nước.

Dấu ấn đảng viên trẻ
Hướng về đoàn viên, người lao động

Tháng 5 - Tháng Công nhân luôn là đợt cao điểm chăm lo cho công nhân lao động. Năm nay, với chủ đề: “Đoàn kết công nhân - Triển khai nghị quyết", ngay từ thời điểm cuối tháng 4, nhiều hoạt động chăm lo cả về vật chất lẫn tinh thần đã được các cấp công đoàn đồng loạt thực hiện.

Hướng về đoàn viên, người lao động
Chăm lo đời sống hội viên

Hội viên khó khăn có nguồn lực vươn lên, hội viên nghèo luôn nhận được sự giúp đỡ, quan tâm. Đó là kết quả mà Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã Quảng Phú (huyện Quảng Điền) đã và đang có được nhờ những cách làm hay như xây dựng các nguồn quỹ, kết nối các mạnh thường quân để kịp thời giúp đỡ, đồng hành cùng hội viên.

Chăm lo đời sống hội viên
Return to top