ClockThứ Ba, 29/08/2023 17:32

Tuyên truyền lưu động phổ biến pháp luật cho bà con Nhân dân vùng biên giới

TTH.VN - Nhân kỷ niệm 78 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2/9, Đoàn Kinh tế Quốc phòng 92 (Đoàn 92) tổ chức tuyên truyền lưu động, giáo dục phổ biến pháp luật cho bà con nhân dân trên địa bàn các xã trong Khu kinh tế quốc phòng A So, A Lưới bằng 2 thứ tiếng (tiếng kinh và tiếng đồng bào).

Thực hiện tốt chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia

 Tuyên truyền lưu động, phổ biến pháp luật cho bà con đồng bào

Nội dung tuyên truyền tập trung vào các nội dung tác động trực tiếp đến cán bộ, nhân viên, trí thức trẻ tình nguyện đơn vị và bà con Nhân dân trên địa bàn, như Luật quản lý vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, Luật Biên giới quốc gia; Luật Hôn nhân và gia đình, Luật An ninh mạng, Luật nghĩa vụ quân sự…

Đoàn 92 đã thành lập tổ chuyên mục, biên soạn nội dung phù hợp, sát với tình hình thực tiễn, nhu cầu thông tin cấp thiết của người dân; xây dựng chương trình phát thanh bằng tiếng kinh và tiếng đồng bào. Vào thứ 2, 4, 6 hàng tuần tổ chức tuyên truyền lưu động đến các địa bàn trong vùng dự án, tập trung vào thôn, bản xa trung tâm xã, vùng tiếp giáp biên giới...

Theo Trung tá Phạm Tất Điền, Chủ nhiệm Chính trị Đoàn 92, đơn vị  thực hiện nhiệm vụ xây dựng Khu kinh tế quốc phòng A So, trên địa bàn bốn xã: Lâm Ðớt, A Roàng, Ðông Sơn và Hương Phong, huyện A Lưới. Ðây là các xã biên giới đặc biệt khó khăn, dân cư thưa thớt với hơn 89% số dân là đồng bào các dân tộc thiểu số Tà Ôi, Ka Tu, Pa Cô, Pa Hy, Vân Kiều, Mường...; có 32km đường biên giới giáp với nước bạn Lào, là khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề của chất độc da cam/đi-ô-xin; đời sống Nhân dân còn rất nhiều khó khăn, nhất là các thông tin về pháp luật của Nhà nước đến với đồng bào vùng sâu, vùng tiếp giáp biên giới có phần còn hạn chế. Các thế lực thù địch đẩy mạnh tuyên truyền, xuyên tạc, chống phá chia sẽ mối đoàn kết quân dân, đoàn kết dân tộc…

Thông qua hoạt động tuyên truyền lưu động của đơn vị với mong muốn cung cấp thông tin, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, kỷ luật cho cán bộ, nhân viên, trí thức trẻ tình nguyên đơn vị và Nhân dân trên địa bàn đóng quân, góp phần để các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến với mọi người dân, tăng cường đoàn kết giữa đơn vị và cấp uỷ, chính quyền Nhân dân trên địa bàn, giữ vững an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội trên địa bàn biên giới.

Tin, ảnh: Hoàng Trung
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Thẩm định hồ sơ đề nghị công nhận A Lưới thoát khỏi huyện nghèo quốc gia

Ngày 22/4, Đoàn giám sát của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội (LĐTB&XH) do Thứ trưởng Lê Văn Thanh làm Trưởng đoàn tiến hành giám sát thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững và thẩm định hồ sơ đề nghị công nhận huyện A Lưới thoát khỏi huyện nghèo quốc gia. Về phía tỉnh có ông Nguyễn Thanh Bình, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cùng chủ trì.

Thẩm định hồ sơ đề nghị công nhận A Lưới thoát khỏi huyện nghèo quốc gia
Rừng A Lưới bị cháy do sét đánh

Vụ cháy rừng ở A Lưới được xác định xảy ra vào sáng sớm 17/4, phải đến chiều cùng ngày, các lực lượng mới dập tắt. Đến ngày 18/4, các lực lượng vẫn tiếp tục kiểm tra, theo dõi nhằm ngăn chặn kịp thời lửa rừng có thể tái bùng phát.

Rừng A Lưới bị cháy do sét đánh
Bộ Tư lệnh Quân khu 4:
Kiểm tra tiến độ thi công tuyến đường 74

Ngày 17/4, Đoàn công tác Bộ Tư lệnh Quân khu 4, do Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Hà, Phó Tư lệnh Quân khu làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra tiến độ thi công tuyến đường 74 Nam Đông - A Lưới.

Kiểm tra tiến độ thi công tuyến đường 74
Đưa những điểm mới của Luật Đất đai năm 2024 vào cuộc sống

Ngày 17/4, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh tổ chức Hội nghị phổ biến Luật Đất đai năm 2024 đến cán bộ các sở ban, ngành, tổ chức, đơn vị phòng chuyên môn thuộc tỉnh, thành phố, huyện, thị xã. Đến dự và chủ trì hội nghị có ông Nguyễn Thanh Bình, UVTV Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh.

Đưa những điểm mới của Luật Đất đai năm 2024 vào cuộc sống
Viện Kiểm sát Nhân dân 2 cấp: Đa dạng, linh hoạt tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật

Với chức năng là cơ quan thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp, Viện Kiểm sát Nhân dân (KSND) hai cấp của tỉnh đã triển khai nhiều hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; qua đó, góp phần giúp người dân hiểu biết và nâng cao ý thức chấp hành các quy định của pháp luật.

Viện Kiểm sát Nhân dân 2 cấp Đa dạng, linh hoạt tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật
Return to top