ClockThứ Tư, 08/05/2019 14:46

Nhiệt huyết của một đảng viên

TTH - Với ngành giáo dục Phong Điền, thầy giáo Nguyễn Đại Ánh, Hiệu trưởng Trường tiểu học (TH) Điền An ở xã Phong An được biết đến là người bí thư chi bộ năng nổ, luôn làm tốt công tác phát triển Đảng tại những đơn vị thầy từng công tác.

Giám sát việc tu dưỡng, rèn luyện của cán bộ, đảng viên: Không dễ

Thầy Nguyễn Đại Ánh (thứ hai phải sang) hội ý với CBGV để tìm ý tưởng hay, góp phần nâng cao chất lượng dạy và học

Chăm lo công tác phát triển Đảng

Tốt nghiệp Trường cao đẳng Sư phạm Huế năm 1994, thầy giáo trẻ Nguyễn Đại Ánh nhận công tác tại Trường TH Tây Bắc Sơn (xã Phong Sơn) cách nhà 17km. Đường đến trường rất khó đi, phải qua nhiều sông, suối... Những hôm trời mưa to, nước chảy xiết ngập cầu Phủ Lại (xã Phong Sơn), phải đi vòng qua xã Phong Mỹ lại gặp nhiều đoạn trũng... không ít lần khiến cả người và xe đạp bị trôi; có hôm phải đi đò... Khó khăn, vất vả không ít đồng nghiệp bỏ nghề, nhưng thầy Ánh luôn cố gắng bảo đảm giờ lên lớp. Sự kiên trì và lòng yêu nghề của thầy đã tạo được niềm tin yêu với mọi người và thầy vinh dự được kết nạp Đảng vào năm 1999.

Năm 2000, thầy Ánh được thuyên chuyển về Trường TH Phong Xuân làm Phó Hiệu trưởng. Thời điểm đó, ngôi trường này đang trắng đảng viên. Bên cạnh làm tốt công tác chuyên môn, thầy luôn quan tâm rà soát, phát hiện những nhân tố tích cực, đủ tiêu chuẩn về phẩm chất đạo đức, năng nổ nhiệt tình, vững vàng chuyên môn để giúp họ phấn đấu sớm được đứng vào hàng ngũ của Đảng. Tuy ở trong môi trường giáo dục, nhưng số cán bộ, giáo viên lớn tuổi nhiều, tư tưởng an phận, động lực phấn đấu không cao... Để tháo gỡ khó khăn, thầy Ánh lồng ghép việc tuyên truyền nâng cao nhận thức về Đảng vào các buổi sinh hoạt chuyên đề. Từ sự cố gắng của thầy, đến năm 2003, Trường TH Phong Xuân đã thành lập chi bộ gồm 4 đảng viên do thầy làm bí thư và tăng lên 6 đảng viên vào năm 2009 trước khi  thầy Ánh được điều chuyển về làm Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng Trường TH Hòa Mỹ (xã Phong Mỹ).

Gần 9 năm "cầm lái" ở ngôi trường trên đất chiến khu xưa, với sự năng nổ, yêu nghề, thầy Ánh luôn làm tốt vai trò lãnh đạo, giúp chất lượng dạy và học ở đây năm sau cao hơn năm trước; nhiều năm liên tục chi bộ nhà trường đạt công nhận danh hiệu trong sạch, vững mạnh, số lượng đảng viên được nâng từ 7 người lên 14 người.

Cô giáo Văn Thị Nhàn, Bí thư Chi bộ Trường TH Hòa Mỹ (trước đây là Phó Bí thư) trải lòng: “Được giúp việc cho thầy Ánh nhiều năm, những điều mà tôi và nhiều đồng nghiệp học tập được ở thầy là lòng nhiệt tình với nghề, lối sống giản dị, gần gũi, sâu sát với đồng nghiệp, nhưng thầy cũng rất nghiêm khắc trong công việc”.

Trăn trở nâng chất dạy và học

Tháng 6/2018, thầy Nguyễn Đại Ánh về làm Hiệu trưởng Trường TH Điền An (xã Phong An), ngôi trường đã đạt chuẩn mức 2 và là một trong những đơn vị đầu tiên ở Phong Điền đạt chuẩn mức độ 1. Đó là áp lực không nhỏ với thầy Ánh. Song, thầy vẫn tự tin: “Dù là tạo dựng hay duy trì và nâng tầm, chỉ cần sống và làm việc bằng cả trái tim thì chắc chắn sẽ gặt hái được thành công”.

Sau khi tìm hiểu, nhận thấy tuy năm nào trường cũng có học sinh (HS) đoạt giải tại kỳ thi học sinh giỏi (HSG) các cấp nhưng số lượng không nhiều, nên thầy Ánh đã đề nghị toàn thể cán bộ, giáo viên hiến kế để nâng số lượng HSG; đồng thời thầy cũng giao trách nhiệm cho giáo viên chủ nhiệm (GVCN) tìm kiếm HS có năng khiếu để bồi dưỡng; tìm cách giúp đỡ, tạo điều kiện để các em có hoàn cảnh khó khăn tham gia đầy đủ các buổi học bồi dưỡng.

Chỉ sau một năm học, số lượng HS đoạt giải HSG các cấp ở trường tăng gấp 3 lần; hoạt động phong trào được tổ nhiều hơn; có sản phẩm của HS được tham gia Cuộc thi “Sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng” do tỉnh tổ chức. Nhờ thầy biết tranh thủ các nguồn lực, nên ngôi trường cũng được nâng cấp khang trang hơn.

Bí thư Đảng ủy xã Phong An, ông Trần Văn Lợi cho hay: “Đồng chí Nguyễn Đại Ánh được Thường vụ Đảng ủy đánh giá là đảng viên luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, là tấm gương sáng để cán bộ, đảng viên noi theo. Tháng 3/2019, đồng chí Nguyễn Đại Ánh đoạt giải 3 Hội thi Bí thư Chi bộ giỏi cấp huyện”.

Bài, ảnh: HƯƠNG LAN

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Gắn kết chặt chẽ “ba nhà” trong giáo dục nghề nghiệp

Mô hình Hội đồng giáo dục nghề nghiệp (GDNN) cấp tỉnh ra đời mới đây được kỳ vọng là “lời giải” cho bài toán tuyển sinh - tuyển dụng, nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động (LĐ).

Gắn kết chặt chẽ “ba nhà” trong giáo dục nghề nghiệp
"Trồng" những mầm xanh mạnh khỏe toàn diện

Rèn luyện đảm bảo sức khỏe, nâng cao thể lực cho học sinh là “khâu” quan trọng, hiệu quả trong nâng cao chất lượng dạy và học của ngành giáo dục & đào tạo (GD&ĐT) huyện Phú Vang; “trồng” những mầm xanh mạnh khỏe toàn diện, để sau này các em tiếp bước xây dựng quê hương.

Trồng những mầm xanh mạnh khỏe toàn diện
Đồng bộ nâng cao chất lượng dạy và học

Những năm gần đây, học sinh các cấp trên địa bàn Phú Vang ngày càng đạt nhiều giải cao trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh, Quốc gia. Riêng tại kỳ thi học sinh giỏi lớp 9 THCS cấp tỉnh năm học 2023-2024 mới đây, học sinh Phú Vang đoạt gần 40 giải. Đó là nỗ lực và kết quả của quá trình vượt lên nhiều khó khăn, bền bỉ nâng cao chất lượng dạy và học của thầy và trò huyện Phú Vang.

Đồng bộ nâng cao chất lượng dạy và học
Hiệu quả từ đổi mới giáo dục tiểu học

Với mục tiêu đào tạo các thế hệ học sinh phát triển toàn diện, cùng với đầu tư cơ sở vật chất, ngành giáo dục và đào tạo (GD&ĐT) TP. Huế triển khai nhiều giải pháp trong đổi mới giáo dục tiểu học (TH), giúp học sinh tiếp cận phương pháp giảng dạy hiên đại, phát triển các khả năng hội nhập, như kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin, ngoại ngữ, giao tiếp…

Hiệu quả từ đổi mới giáo dục tiểu học
Đa dạng hình thức giáo dục văn hóa Huế cho giới trẻ

Làm gì để giữ gìn văn hóa Huế trong dòng chảy cuộc sống hôm nay? Đó là nỗi trăn trở của những người yêu Huế. Muốn giữ gìn, phát huy, lan tỏa thì phải chú trọng công tác tuyên truyền, giáo dục đối với mọi tầng lớp nhân dân, trong đó phải kể đến đối tượng học sinh – sinh viên đang học tập, sinh hoạt trong mỗi trường học.

Đa dạng hình thức giáo dục văn hóa Huế cho giới trẻ
Return to top