ClockThứ Bảy, 04/02/2023 10:33

Phát động Giải Búa liềm vàng lần thứ VIII - năm 2023

Tối 3/2, tại Nhà hát Lớn Hà Nội, nhân kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, Ban Tổ chức Trung ương chủ trì, phối hợp với Báo Nhân Dân, Tạp chí Cộng sản, Đài Truyền hình Việt Nam, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức Lễ công bố và trao Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (mang tên Búa liềm vàng) lần thứ VII - năm 2022.

67 tác phẩm đạt giải báo chí Búa liềm vàng 2021Lễ trao Giải Búa liềm vàng lần thứ VI - năm 2021 sẽ diễn ra vào ngày 21/1/2022Nhiều điểm mới trong mùa thứ sáu Giải Búa liềm vàng'Búa liềm Vàng' 2019 - Phản ánh sinh động thực tiễn công tác xây dựng Đảng

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ với đại biểu và tác giả đạt giải của Thông tấn xã Việt Nam. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Đại diện lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã trao cho các tác giả, nhóm tác giả đoạt 6 Giải A, 12 Giải B, 18 Giải C, 30 Giải Khuyến khích và 8 Giải Chuyên đề gồm: Giải tác phẩm xuất sắc về tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng; Giải tác phẩm xuất sắc về đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; Giải tác phẩm xuất sắc về đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng; Giải tác phẩm xuất sắc phát triển lý luận về xây dựng Đảng; Giải tác phẩm xuất sắc về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; Giải tác phẩm xuất sắc về đấu tranh chống “diễn biến hòa bình”; Giải tác phẩm xuất sắc về phát hiện tấm gương tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Giải tác phẩm xuất sắc của tác giả là người Việt Nam ở nước ngoài.

Ban Chỉ đạo Giải đã xem xét, quyết định lựa chọn 3 đảng viên là đồng chí Vừ Y Dở, dân tộc Mông, Bí thư Chi bộ bản Lưu Thông, xã Lưu Kiền, huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An; đồng chí Đặng Thị Dẫn, người Dao, Trưởng thôn Nậm Sò, xã Bản Phiệt, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai và Đại tá Trần Văn Nhân, Thầy thuốc ưu tú - thương binh hạng 3/4, với 73 tuổi đời, hơn 50 năm tuổi Đảng (phường Tân Thịnh, thành phố. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên) là nhân vật tiêu biểu trong tác phẩm báo chí đoạt giải.

Tại buổi lễ trao giải, thay mặt Ban Chỉ đạo Giải, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo Giải Báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng nhấn mạnh, trong không khí mừng Đảng, mừng Xuân, kỷ niệm 93 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng lần thứ VII) đã thành công tốt đẹp. Tiếp nối những kết quả đã đạt được qua 7 lần trao giải, để chuẩn bị trao giải, từ tháng 7/2022 đã có 1.700 nhà báo tham gia hội nghị trực tuyến bồi dưỡng về công tác xây dựng Đảng của Ban Tổ chức Trung ương. Điều đánh ghi nhận đó là cùng với 72 tác phẩm được tôn vinh tại Lễ trao giải là hàng ngàn tác phẩm khác tham dự Giải, đã góp phần khẳng định sự đa dạng, phong phú, sáng tạo, thể hiện sự quan tâm, trách nhiệm, tâm huyết đối với Đảng.

Nhiều tác phẩm được chuẩn bị công phu, nghiêm túc, phản ánh chân thực toàn diện, chuyển tải những thông điệp sâu sắc, ý nghĩa về công tác xây dựng Đảng trong giai đoạn mới.

Đồng chí Trương Thị Mai cho rằng, kết quả này có được là từ sự quan tâm, chỉ đạo, động viên của các cấp uỷ, tổ chức Đảng, sự ủng hộ của các tầng lớp nhân dân, sự tham gia nhiệt tình trách nhiệm của các cơ quan báo chí và đội ngũ người làm báo…

Đồng chí Trương Thị Mai, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương phát động giải "Búa liềm vàng" lần thứ 8. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN

Đồng chí Trương Thị Mai nêu rõ, năm 2023 là năm bản lề trong thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp. Với yêu cầu phải tiếp tục xây dựng Đảng toàn diện về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân, thực sự dựa vào nhân dân để xây dựng Đảng, đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, nêu cao quyết tâm xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, kiên quyết đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, tiêu cực, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ.

Để hiện thực hoá yêu cầu nhiệm vụ đó, đòi hỏi sự vào cuộc của toàn Đảng và hệ thống chính trị, sự tham gia của nhân dân, trong đó báo chí có vai trò quan trọng, là cầu nối tích cực, kịp thời thông tin chủ trương, đường lối của Đảng, phản ánh tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân với Đảng; đồng thời cũng là nơi chuyển tải cách làm hay, tấm gương tốt cần được biểu dương, nhân rộng và những hạn chế phải khắc phục trong công tác xây dựng Đảng.

Đồng chí Trương Thị Mai nhấn mạnh, phát huy những kết quả đã đạt được, Giải Búa liềm vàng lần thứ VIII-năm 2023 cần bám sát các trọng tâm của công tác xây dựng Đảng để tiếp tục có thêm được nhiều tác phẩm mang được sức lan toả tích cực, chuyển tải được yêu cầu của Đảng, mong muốn của nhân dân, nhất là những vấn đề mới, vấn đề chưa được khai thác, đề cập sâu sắc trong thời gian qua để giải mang tính toàn diện hơn, đóng góp thiết thực cho công tác xây dựng Đảng, góp phần thực hiện di huấn của Bác Hồ, đó là xây dựng Đảng ta thực sự trong sạch, vững mạnh, xứng đáng là một Đảng chân chính, một Đảng vừa là đạo đức, vừa là văn minh, lãnh đạo thành công sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, niềm tin của nhân dân đối với Đảng.

Trên tinh thần đó, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai - Trưởng Ban Chỉ đạo Giải Báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng tuyên bố phát động Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng - Giải Búa liềm vàng lần thứ VIII- năm 2023.

Theo TTXVN

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Kỷ niệm 79 năm Ngày thành lập QĐND Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2023) và 34 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2023)
Đồng hành với nhiệm vụ chính trị của tỉnh nhà

Đánh giá về những kết quả nổi bật trong thực hiện nhiệm vụ của lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh năm 2023, Đại tá Hoàng Văn Nhân - Phó Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh cho biết:

Đồng hành với nhiệm vụ chính trị của tỉnh nhà
Return to top