ClockThứ Hai, 15/10/2018 14:02

Xây dựng nhiều mô hình “Dân vận khéo” cấp huyện và cấp cơ sở

TTH.VN - Sáng 15/10, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức gặp mặt nhân Kỷ niệm 88 năm Ngày truyền thống công tác Dân vận của Đảng và 19 năm “Ngày Dân vận của cả nước”.

Trao đổi kinh nghiệm về phong trào thi đua “Dân vận khéo”Tiếp tục tuyên truyền và đẩy mạnh phong trào “Dân vận khéo” và các phong trào thi đua yêu nướcTuổi 70 khéo làm dân vậnCựu binh dân vận khéo

Ban Dân vận Tỉnh ủy chụp ảnh lưu niệm nhân ngày kỷ niệm 

Tại buổi gặp mặt, Ban Dân vận Tỉnh ủy đã cùng nhau ôn lại truyền thống vẻ vang về công tác dân vận của Đảng thời gian qua; đồng thời, đánh giá, nhìn nhận lại phong trào thi đua “Dân vận khéo” trong toàn tỉnh giai đoạn 2010 - 2015.

Từ phong trào này, toàn tỉnh đã xây dựng được 360 mô hình “Dân vận khéo” cấp huyện, 2.852 mô hình cấp cơ sở.

Kế thừa những kết quả đạt được, 2 năm (2017 - 2018), trên địa bàn tỉnh đã có 207 tổ chức cơ sở Đảng đăng ký và thực hiện 738 mô hình “Dân vận khéo” trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội; góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Tin, ảnh: Anh Phong  

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Tuyên truyền về chính sách và công tác dân vận ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Chiều 19/9, tại xã Thượng Quảng (Nam Đông), Ban Dân vận Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 – Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam tổ chức hội nghị tuyên truyền về công tác dân tộc, chính sách dân tộc; công tác dân vận ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và tặng quà cho các hộ nghèo trên địa bàn huyện Nam Đông.

Tuyên truyền về chính sách và công tác dân vận ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số
Công tác dân vận phải tạo được sự lan tỏa trong cộng đồng

Chiều 19/7, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở của tỉnh Phan Ngọc Thọ chủ trì hội nghị sơ kết thực hiện QCDC ở cơ sở và công tác dân vận 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.

Công tác dân vận phải tạo được sự lan tỏa trong cộng đồng
Đổi thay trên dải đất biên cương

Sự phối hợp công tác dân vận (giai đoạn 2017-2021) của Ban Dân vận Tỉnh ủy và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh góp phần tạo chuyển biến trong xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội ở các xã biên giới.

Đổi thay trên dải đất biên cương
Return to top