ClockThứ Năm, 07/07/2016 14:10

Đánh mạnh nạn cá độ mùa Euro

TTH - Khi trái bóng tròn lăn trên khắp các sân cỏ nước Pháp cũng là lúc lực lượng Cảnh sát hình sự và Cảnh sát Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an toàn tỉnh thầm lặng “nhập cuộc” theo dõi những diễn biến hoạt động của các đối tượng “ăn bóng đá, cá trên mạng” để kịp thời ngăn chặn, triệt phá.

Lực lượng công an thu giữ các tài liệu liên quan đến cá độ qua mạng

Triệt phá nhiều đường dây cá độ

Cuối tháng 6/2016, qua quá trình theo dõi, Đội Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an tỉnh) phối hợp với Công an huyện Phú Lộc triệt phá đường dây cá độ bóng đá qua mạng internet với số tiền cá độ lên đến 17 tỷ đồng chỉ sau khoảng 1 tháng hoạt động. Đường dây này do Bạch Quốc Phương (33 tuổi) trú thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc cầm đầu. Công an đã bắt khẩn cấp và khám xét nơi ở của các đối tượng Bạch Quốc Phương, Võ Đại Phú (34 tuổi), Nguyễn Ngọc Hải (33 tuổi) tất cả trú thị trấn Lăng Cô về hành vi đánh bạc và tổ chức đường dây cá độ bóng đá qua mạng internet. Bằng thủ đoạn khá tinh vi, Phương đã tổ chức cá cược lưu động, cùng các đối tượng khác bắt kèo trận đấu ngay trên ô tô, tỷ lệ cá cược dao động từ vài trăm nghìn lên vài triệu đồng. Trước đó, Phương mua tài khoản trên mạng rồi về chia lại thành 14 trang nhỏ, tổ chức cá cược và đánh bạc. Khi lực lượng chức năng kiểm tra, số tiền cá cược và đánh bạc trên mạng có giá trị 17 tỷ đồng. Thượng tá Trần Đăng Điền, Phó Trưởng Công an huyện Phú Lộc cho biết, việc sử dụng công nghệ cao hiện nay rất dễ bị phá dữ liệu, các dữ liệu lưu trên máy tính, điện thoại di động chỉ cần nhấp chuột là xóa hết thông tin dữ liệu. Cho nên, việc thu thập thông tin, số máy và nơi cất giấu dữ liệu rất khó khăn.

Đầu tháng 7/2016, bất ngờ kiểm tra quán cà phê New Life ở xã Vinh Hưng, huyện Phú Lộc, lực lượng công an đã bắt quả tang nhóm đối tượng gồm: Nguyễn Đức Hà (32 tuổi), Bùi Phước (33 tuổi), Bùi Hữu Bình (28 tuổi), cùng trú tại huyện Phú Lộc đang tham gia đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá. Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng công an thu giữ hơn hơn 40 triệu đồng. Mở rộng điều tra được biết, trước đó, các đối tượng đã nhiều lần cá cược với số tiền lên đến hơn 400 triệu đồng. Cùng thời điểm này, Công an huyện Phú Vang đã bắt quả tang Hoàng Công Huy (31 tuổi, trú Dưỡng Mong, Phú Mỹ, Phú Vang) đang ghi tỉ số cho nhiều người. Công an thu giữ 8,7 triệu đồng tiền ghi tỉ số trong một trận bóng đá và nhiều tài liệu chứng minh Huy tổ chức ghi tỉ số từ đầu mùa Euro. Hiện, nhiều đường dây cá độ khác đang nằm trong “tầm ngắm” của cơ quan công an.

Tiếp tục đấu tranh, ngăn chặn

Đối với những người đam mê cờ bạc, mùa Euro là cơ hội… làm ăn. Khi bóng lăn, chỉ cần ra quán cà phê hoặc một nơi nào đó có màn hình lớn, có người tụ tập là có thể vừa xem, vừa thỏa mãn máu đỏ đen.Vui đâu, chưa thấy, chỉ thấy qua mỗi giải bóng đá lớn thì nhu cầu cần bán nhà gấp, cần thanh lý xe ô tô nhanh hay bán điện thoại di động, xe máy… tăng vọt. Theo nhận định của lực lượng công an, các trang mạng không chỉ tồn tại một cách độc lập mà các nhà cái đều thiết lập những website phụ trợ để hướng dẫn tỉ mỉ người không am hiểu cũng có thể đánh bạc dưới hình thức này chỉ qua một cú nhấp chuột.

Theo chỉ huy Đội Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, công tác đấu tranh, ngăn chặn loại tội phạm đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng internet là cuộc chiến rất gian nan. Các đối tượng cá độ có nhiều thủ đoạn tinh vi và khi một trang cá độ bị chặn thì nhanh chóng xuất hiện trang khác và cách hướng dẫn “vượt tường lửa” để người chơi tiếp tục cá độ. Hầu hết những trang web này đều có đường dẫn “link” đến hàng loạt nhà cái tổ chức cá độ bóng đá lớn mang tính quốc tế. Do vậy, lực lượng công an phải thường xuyên có kế hoạch cụ thể để đấu tranh, ngăn chặn nạn cá độ bóng đá trong suốt thời gian diễn ra các giải bóng đá lớn.

Hiện, Công an tỉnh đề nghị trưởng công an các huyện, thị xã, TP. Huế tập trung chỉ đạo các đội nghiệp vụ chủ động phối hợp với các ban, ngành chức năng địa phương cảnh báo, tuyên truyền thủ đoạn hoạt động của các đối tượng đánh bạc, tổ chức đánh bạc qua mạng internet. Cùng với đó tổ chức nắm tình hình, kết hợp chặt chẽ các biện pháp phòng ngừa, rà soát, lên danh sách các cơ sở kinh doanh dịch vụ internet công cộng, cà phê bóng đá - wifi có nguy cơ tiềm ẩn tội phạm đánh bạc qua mạng internet. Tăng cường công tác điều tra cơ bản, quản lý nghiệp vụ, trên cơ sở đó phân công rõ trách nhiệm đối với từng cấp, từng lực lượng về công tác quản lý địa bàn, đối tượng để chủ động có biện pháp đấu tranh, ngăn chặn hiệu quả.

THÁI BÌNH

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Đánh mạnh các loại tội phạm dịp tết

Công an tỉnh đang mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm giữ vững tình hình an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn tỉnh trong thời gian trước, trong và sau Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Đánh mạnh các loại tội phạm dịp tết
Cá độ bóng đá: Hãy dừng lại trước khi quá muộn

Bằng phương thức, thủ đoạn móc nối với “nhà cái” quản lý các trang web cá độ (M88.com, Fun88.com, Bong88.com...) có máy chủ đặt tại nước ngoài, các đường dây cá độ bóng đá trong nước nói chung và Thừa Thiên Huế nói riêng đã “chia nhỏ” cho các “chân rết” để tổ chức cá độ.

Cá độ bóng đá Hãy dừng lại trước khi quá muộn
Hàng chục đối tượng tham gia cá độ đá gà

Chiều 21/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Huế cho biết, đã tạm giữ hình sự đối với Trần Văn Nguyên Phi (SN 1973), trú tại phường An Hòa (TP. Huế) liên quan đến hành vi tổ chức đánh bạc dưới hình thức mở trường đấu gà.

Hàng chục đối tượng tham gia cá độ đá gà

TIN MỚI

Return to top