ClockThứ Bảy, 13/01/2024 17:25

Chủ tịch nước gửi Thiệp mừng thọ 150 công dân Huế thọ 100 tuổi

TTH.VN - Theo thông tin từ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng vừa ký Thiệp mừng thọ cho 150 công dân thọ 100 tuổi năm 2024 đang sinh sống trên địa bàn tỉnh.

TP. Huế khai mạc hội thao người cao tuổiThêm 5 mét vải lụa tặng người cao tuổiKhám, tầm soát bệnh lý miễn phí cho hơn 300 người cao tuổi ở thành phố Huế

 Người cao tuổi luôn được xã hội quan tâm chăm sóc để các cụ sống vui, sống khỏe, sống có ích

Luật Người cao tuổi 2009 quy định: Người thọ 100 tuổi được Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam chúc thọ và tặng quà; người thọ 90 tuổi được Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chúc thọ và tặng quà; UBND xã, phường, thị trấn phối hợp với Hội người Cao tuổi tại địa phương, gia đình của người cao tuổi tổ chức mừng thọ người cao tuổi ở tuổi 70, 75, 80, 85, 90, 95 và 100 tuổi trở lên.

Dịp chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi có thể tổ chức vào Ngày người cao tuổi Việt Nam (6/6 hằng năm); Ngày Quốc tế người cao tuổi (1/10 hằng năm); dịp tết Nguyên đán hoặc sinh nhật của người cao tuổi.

Trường hợp người được mừng thọ ốm, yếu không đến dự lễ mừng thọ, ban tổ chức có trách nhiệm đến tận nơi trao giấy mừng thọ và tặng quà.

Việc tổ chức mừng thọ tại gia đình phải đảm bảo trang trọng, tiết kiệm, vui tươi, lành mạnh phù hợp với phong tục tập quán, truyền thống văn hóa của từng địa phương, dân tộc, tôn giáo và phù hợp với hoàn cảnh của gia đình.

Mức tiền chúc thọ, mừng thọ năm 2024 được HĐND tỉnh ban hành tại Nghị quyết số 12 ngày 14/7/2022 về “Quy định mức quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế”.

Theo đó, người cao tuổi thọ 100 tuổi: 1 triệu đồng tiền mặt và 5 mét lụa điều, thiếp mừng thọ của Chủ tịch nước; người cao tuổi thọ 90 tuổi: 600 nghìn đồng tiền mặt và 5 mét lụa điều; người cao tuổi thọ 70 tuổi, 75 tuổi: 400 nghìn đồng/người; người cao tuổi thọ 80 tuổi, 85 tuổi: 500 nghìn đồng/người; người cao tuổi thọ 95 tuổi: 700 nghìn đồng/người và 5 mét vải lụa; người cao tuổi thọ trên 100 tuổi hàng năm được tặng 1 triệu đồng/người.

Theo thống kê của các địa phương trên toàn quốc, năm 2024 có 7.512 người cao tuổi thọ 70 tuổi; 4.020 người cao tuổi thọ 75 tuổi; 3.244 người cao tuổi thọ 80 tuổi; 2.289 người cao tuổi thọ 85 tuổi; 1.381 người cao tuổi thọ 90 tuổi; 575 người cao tuổi thọ 95 tuổi; 150 người cao tuổi thọ 100 tuổi và 403 người cao tuổi thọ trên 100 tuổi.

Tổng kinh phí chúc thọ, mừng thọ năm 2024 trên 9,1 tỷ đồng.

Tin, ảnh: Xuân Hoài
ĐÁNH GIÁ
5
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Nhật Bản: Người cao tuổi sống một mình sẽ chiếm 20% tổng số hộ gia đình vào năm 2050

Một nghiên cứu mới của Viện Nghiên cứu An sinh xã hội và Dân số quốc gia Nhật Bản cho biết, đến năm 2050, 10,8 triệu người cao tuổi ở nước này sẽ sống một mình, chiếm 20,6% tổng số hộ gia đình, đánh dấu sự gia tăng kể từ năm 2020, khi chỉ 7,37 triệu người già - tương đương 13,2% tổng số hộ gia đình, sống một mình.

Nhật Bản Người cao tuổi sống một mình sẽ chiếm 20 tổng số hộ gia đình vào năm 2050
Return to top