ClockThứ Năm, 16/02/2023 13:35

Phát động trồng cây xanh tại làng cổ Phước Tích

TTH.VN - Sáng 16/2, UBND huyện Phong Điền tổ chức phát động trồng cây xanh tại làng cổ Phước Tích và trồng 1.000 cây chè tàu.

“Cầu nối” với các cộng đồng tôn giáoLàng cổ vào tranh500 vận động viên tham gia “Hương xưa làng cổ - Bước chân hạnh phúc”Phước Tích qua góc nhìn của mỹ thuật tạo hìnhSẽ tổ chức giải chạy “Hương xưa làng cổ - Bước chân hạnh phúc”

Trồng 1.000 cây chè tàu tại làng cổ Phước Tích

Tại lễ phát động, Chủ tịch UBND huyện Phong Điền Nguyễn Đình Bách mong muốn người dân duy trì mô hình hàng rào cây xanh, thay thế hàng rào cứng. Qua đó, tạo cảnh quan môi trường, giữ cho không gian trong lành, làm đẹp cảnh quan thiên nhiên, góp phần thực hiện hoàn thành các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu.

Việc trồng cây xanh hướng đến mục tiêu bảo tồn, phát huy các giá trị vốn có của làng cổ Phước Tích, một làng cổ cảnh quan, sinh thái, thân thiện với môi trường; bảo vệ và phát huy di sản, làm cho cảnh quan làng cổ ngày càng xanh – sạch – đẹp.

Ngay sau lễ phát động, lãnh đạo huyện Phong Điền cùng các cơ quan, đoàn thể và người dân thôn Phước Phú đã trồng 1.000 cây chè tàu, trên tuyến đường dài 200m tại làng cổ Phước Tích.

Theo kế hoạch trong năm 2023, UBND huyện Phong Điền sẽ tiếp tục trồng thêm 5.000 cây chè tàu tại làng cổ Phước Tích.

Tin, ảnh: QUANG MINH

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Phát động Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ X

Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại được tổ chức hằng năm nhằm tôn vinh lực lượng làm công tác thông tin đối ngoại; tạo động lực, khuyến khích các tập thể, cá nhân tích cực tham gia tuyên truyền thông tin đối ngoại thông qua các tác phẩm, sản phẩm mang hình ảnh đất nước, con người, văn hóa, trí tuệ Việt Nam đến với thế giới, cũng như đưa thế giới đến với Việt Nam.

Phát động Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ X
Lập hồ sơ di tích đặc biệt làng cổ Phước Tích

Làng cổ Phước Tích được bao bọc bởi con sông Ô Lâu, thuộc xã Phong Hòa (huyện Phong Điền), cách TP. Huế 40km về phía bắc. Làng được thành lập từ năm 1470, dưới thời Lê Thánh Tông. Cùng với khung cảnh thơ mộng, kiến trúc những ngôi nhà rường – vườn có giá trị, các thiết chế văn hóa đặc sắc… Ngôi làng này được công nhận di tích Quốc gia vào năm 2009 giờ đang được các cơ quan chức năng tiến hành các bước lập hồ sơ đề nghị công nhận di tích Quốc gia đặc biệt.

Lập hồ sơ di tích đặc biệt làng cổ Phước Tích

TIN MỚI

Return to top