ClockThứ Ba, 23/05/2017 18:32

Mới lạ suối Thác Đổ

TTH.VN - Cùng với Thác Mơ cách chừng 7km về phía Bắc, suối Thác Đổ vừa mới đưa vào khai thác sẽ là điểm đến thú vị để du khách lựa chọn trong mùa hè này.

Để đến được suối Thác Đỗ (thị trấn Lăng Cô, huyệnPhú Lộc) có thể đi theo 2 hướng: từ Nam hầm Phú Gia vào khoảng 10km, hoặc từ Bắc hầm Hải Vân ra chừng 2km, rẽ đường Trịnh Tố Tâm, đến địa phận thôn Hói Dừa sẽ thấy tấm biển chỉ dẫn, rẽ vào hướng núi đúng 2km sẽ thấy suối Thác Đỗ nép mình uốn lượn giữa thung lũng bao bọc xung quanh là núi rừng xanh ngắt.

Dòng suối trong vắt được thiên nhiên kiến tạo như mái tóc thiếu nữ trắng xoá 

Suối Thác Đỗ đã được người dân địa phương biết đến từ lâu bởi cảnh sắc thiên nhiên tuyệt đẹp, như đang nép mình e thẹn, uốn lượn giữa hai ngọn núi nhỏ, nước trong veo mát lạnh mà hằng chục năm qua người dân sử dụng nguồn nước này để sinh hoạt. Nhìn về phía xa theo dãy Trường Sơn dễ dàng bắt gặp núi Bạch Mã điệp trùng, nhìn lên cao hơn là khung cảnh trời xanh, mây trắng thu hút mọi ánh nhìn của du khách.

Lên phía đầu nguồn sẽ nhìn thấy một tảng đá lớn, giữa các kẽ đá là dòng nước chảy như mái tóc thiếu nữ trắng xoá tạo thêm khung cảnh càng lung linh, tráng lệ, thoả sức để du khách có thể trượt hay vui đùa cùng bạn bè. Phía dưới có 3 vũng nước, biệt lập, mỗi vũng rộng chừng 100m2, dù không quá sâu nhưng cũng đủ để cho du khách thoả thích bơi lội. Theo người dân địa phương, vì ở đây vừa có suối, vừa có thác tạo nên dòng chảy đổ ra đầm Lập An nên người dân gọi suối Thác Đổ.

Du khách đến với suối Thác Đỗ

Suối Thác Đổ hiện vẫn là một điểm đến mới lạ, được đưa vào khai thác mùa thứ hai nên chưa được nhiều người biết đến, người dân ở đây dù có cải tạo nhưng vẫn dựa trên các chất liệu tự nhiên như gỗ, đá chồng chất lên nhau… không dùng chất liệu xi măng nên vẫn rất hoang sơ, bình dị. Nếu đến lúc này, du khách sẽ được “khuyến mãi” tiền sạp, chỉ tính tiền các món ăn do du khách gọi và giá cả cũng khá bình dân.

Chị Nguyễn Thị Huệ, một chủ kinh doanh cho biết suối Thác Đổ được người dân địa phương đưa vào kinh doanh du lịch từ 2 năm nay, với 5 dãy sạp, mỗi dãy dài hàng chục mét được đóng kiên cố với đầy đủ các dịch vụ kèm theo như cho thuê áo phao, áo quần tắm, loa hát karaoke di động… thức ăn thì có cá trê, cá lóc, ếch, gà thả vườn… và có cả hải sản biển nếu du khách liên hệ trước.
Cùng với Thác Mơ cách chừng 7km về phía Bắc, Suối Voi, Thác Bồ Ghè bên kia hầm Phú Gia, Suối Thác Đổ mới được đưa vào khai thác hứa hẹn cũng sẽ góp thêm một điểm đến thú vị, giúp cho du khách có nhiều lựa chọn du lịch trong mùa hè này.

Bài, ảnh: Tiến Vinh

 

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Du lịch trở lại “đường đua”, đẩy nhanh trao đổi khách hai chiều

Du lịch Việt Nam đặt mục tiêu đón 18 triệu lượt khách quốc tế trong năm 2024, bằng giai đoạn “hoàng kim” năm 2019. Thừa Thiên Huế là một trong địa phương có thế mạnh về du lịch. Để góp phần đưa du lịch Việt Nam tăng tốc trên “đường đua”, du lịch Cố đô cần tận dụng những điều kiện thuận lợi, nhất là hợp tác thúc đẩy trao đổi khách du lịch giữa Việt Nam và các nước.

Du lịch trở lại “đường đua”, đẩy nhanh trao đổi khách hai chiều
Doanh nghiệp du lịch 'khóa sổ' tour đi Điện Biên

Theo đại diện các công ty du lịch tại TP Hồ Chí Minh, nhu cầu đi du lịch Điện Biên trong dịp Lễ 30/4 và 1/5 nhân kỉ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024) đang tăng cao và các đường tour du lịch đến Điện Biên hiện đã kín chỗ. Vì vậy, hầu hết các công ty du lịch đã có thông báo ngưng nhận khách.

Doanh nghiệp du lịch khóa sổ tour đi Điện Biên
Phát triển du lịch nghỉ dưỡng

Xã hội ngày càng phát triển, nhu cầu sống hưởng thụ và chi tiêu cho trải nghiệm của con người ngày càng cao, chính vì vậy thay vì du lịch đơn thuần, nhiều người lựa chọn hình thức du lịch nghỉ dưỡng kết hợp cùng các hoạt động chăm sóc sức khỏe. Đây là cơ hội cho du lịch Huế.

Phát triển du lịch nghỉ dưỡng
Return to top