ClockThứ Ba, 17/02/2015 17:00

Kích cầu du lịch nhân dịp tết

TTH.VN - Với nhiều lễ hội đặc sắc, Huế thu hút lượng khách đáng kể đến du xuân, chơi tết. Dịp này, ngành du lịch đã tung ra nhiều tour tuyến hấp dẫn, chuẩn bị cơ sở vật chất để đón khách chu đáo.

Phong phú tour tuyến

Đến thời điểm này, lượng khách đăng ký đi miền Trung - Huế qua các đơn vị lữ hành khá nhiều, chủ yếu là lượng khách từ Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh. Nắm bắt cơ hội, các doanh nghiệp lữ hành ở Huế đã thiết kế và tung ra những tour du xuân hấp dẫn gắn với lễ hội đầu xuân, như: hội chợ chơi xuân ở Cầu ngói Thanh Toàn với các trò chơi dân gian đặc sắc: bài chòi, chèo thuyền trên sông, bịt mắt đập om; vật làng Sình; lễ hội Huyền Trân; hội Đu Tiên ở Quảng Điền, Phong Điền, tham quan làng nghề hay thăm viếng chùa Huế...


Đền Huyền Trân – điểm đến thu hút trong dịp tết

Viettravel chi nhánh Huế đã đưa ra những sản phẩm mới như du lịch làng nghề, du lịch tâm linh, tham gia các lễ hội ngày xuân. Đơn vị đã thiết kế tour 3 ngày 2 đêm với các điểm đến thú vị, như: về làng Sình, đi hồ Truồi, Thiền viện Trúc Lâm, Huyền Không sơn thượng, Đền Huyền Trân và phá Tam Giang. Hoặc với tour 2 ngày 1 đêm, ngoài một số điểm đến trên, du khách sẽ thưởng thức những màn đấu vật làng Sình nức tiếng khi đến Huế vào ngày mùng 10 tết. Với tour xuân thiện nguyện – sản phẩm dành cho những người thích đi hành hương, làm từ thiện, du khách sẽ thăm chùa Đức Sơn, Tịnh Trúc Gia, đi viếng chùa, Đền Huyền Trân và thưởng thức ẩm thực chay.

Ông Hoàng Văn Khánh – Giám đốc Vietravel chi nhánh Huế cho biết: “Năm nay, Vietravel triển khai chương trình “Xuân yêu thương 2015”. Nghĩa là khi du khách đặt tour ở Vietravel là đã đóng góp một phần kinh phí giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn, mang tết đến với người nghèo”. Ông Khánh cho biết thêm, lượng khách đến Huế của Vietravel tăng 20% so với tết năm ngoái. Con số này sẽ còn tăng vì đây chưa phải là thời điểm cuối cùng, khách vẫn còn tiếp tục đặt tour cho đến ngày tết.

Ở Công ty Vietnamtourism chi nhánh Huế, lượng khách từ hai đầu đất nước đặt tour du lịch đến Huế và sử dụng các dịch vụ do công ty cung cấp khá đông. Bà Dương Thị Công Lý – Giám đốc Vietnamtourism chi nhánh Huế cho hay: “Trong dịp này, lượng khách đi theo gia đình, hoặc nhóm bạn trẻ đăng ký tour khá nhiều. Đáp ứng nhu cầu của du khách, chúng tôi đã thiết kế các tour trải nghiệm, các điểm tham quan cộng đồng, sinh thái gồm: chùm tour thăm chùa Huế đầu năm và thưởng thức ẩm thực chay, du lịch di sản, đi chợ quê, tham quan làng nghề hoặc ngâm tắm ở khu nước khoáng nóng Thanh Tân”. Đơn vị này cũng đang chạy thử nghiệm tour đi thuyền trên sông Hương về với các làng nghề truyền thống, thưởng thức ẩm thực dân dã, các món Huế ngày tết...

Đón khách chu đáo

Chào đón khách du lịch đến Thừa Thiên Huế trong dịp Tết Nguyên đán, các đơn vị du lịch, khách sạn, công ty lữ hành kích cầu bằng những khuyến mãi, bổ sung nhiều dịch vụ mới. Tất cả các khách sạn 3 sao trở lên đều tổ chức chương trình đón giao thừa, dạ hội chào năm mới, tặng quà cho người xông đất đầu tiên vào ngày mùng 1 tết, lì xì đầu năm, phục vụ thêm mứt, bánh tết, tổ chức các dịch vụ vui chơi, giải trí... Đến thời điểm hiện tại, Thừa Thiên Huế đã chuẩn bị sẵn sàng hơn 10 nghìn phòng nghỉ, trong đó có gần 8 nghìn phòng khách sạn đạt chuẩn. Hiện nay, các doanh nghiệp du lịch, khách sạn đã nâng cấp, trang hoàng cơ sở vật chất để đón khách.


Khách du lịch tham quan nhà vườn Huế

Ông Lê Ngọc Sanh, Trưởng phòng Nghiệp vụ du lịch, Sở VH,TT&DL cho biết: “Dự báo lượng khách đến Huế tăng mạnh, Sở VH,TT&DL đã chỉ đạo các doanh nghiệp du lịch tuân thủ nghiêm các quy định về đăng ký, niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết; xây dựng các sản phẩm du lịch trên cơ sở phát huy các giá trị tinh hoa văn hóa của dân tộc. Công tác an ninh trật tự, an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng chống cháy nổ trong dịp tết cũng đã được lên kế hoạch đảm bảo an toàn tuyệt đối. Sở đã công khai đường dây nóng hỗ trợ khách du lịch tại các địa điểm công cộng. Ngày mùng 2 tết, đích thân Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Dung sẽ chủ trì đoàn đi kiểm tra môi trường du lịch trong dịp tết”.

Theo dự báo của Sở VH,TT&DL, trong 10 ngày tết (từ 27 đến mùng 6 tết), có khoảng 75 nghìn lượt khách đến Huế, tăng 15% so với Tết Giáp Ngọ; trong đó có 40 nghìn khách quốc tế. Công suất buồng phòng đạt 60%. Trong những ngày cao điểm từ mùng 2 đến mùng 5 tết, công suất phòng đạt 75 đến 80%. Khác với mọi năm, năm nay khách sạn 5 sao có công suất cao nhất: 80% trở lên, đặc biệt vào mùng 2 tết đạt 90%.

Minh Hiền
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Tiếc cho một điểm dừng chân thơ mộng

Trong khi vườn hoa hướng dương toả sắc vàng nằm ở khu đất cạnh lòng hồ Khe Ngang thuộc thôn Chầm (phường Hương Hồ, TX. Hương Trà) được người dân, du khách đến tham quan trầm trồ khen ngợi thì chủ nhân của nó lại ngậm ngùi vì vườn hoa sẽ bị tháo dỡ trong nay mai.

Tiếc cho một điểm dừng chân thơ mộng
Suối Tiên – không gian nguyên sơ hấp dẫn du khách

Suối Tiên – một trong những không gian du lịch còn khá hoang sơ nằm sâu trong lòng hồ Thủy Yên thuộc xã Lộc Thủy, huyện Phú Lộc không chỉ có cảnh sắc thơ mộng, sự bình yên vốn có của núi rừng thời gian gần đây trở thành một điểm đến hấp dẫn du khách gần xa.

Suối Tiên – không gian nguyên sơ hấp dẫn du khách
Du lịch Thủy Yên: Trải nghiệm lòng hồ và suối thác hoang sơ

Không chỉ là công trình thủy lợi phục vụ cấp nước tưới cho hàng ngàn hecta lúa và hoa màu, hồ Thủy Yên nằm trên địa bàn xã Lộc Thủy, huyện Phú Lộc giờ đây nổi tiếng là điểm đến du lịch. Từ dưới chân hồ, những chiếc thuyền du lịch đón khách ngắm cảnh giữa lòng hồ, ngược theo dòng nước đi sâu vào những suối thác với vẻ đẹp thơ mộng hoang sơ.

Du lịch Thủy Yên Trải nghiệm lòng hồ và suối thác hoang sơ
A nor hút khách gần, xa

Từ một địa điểm hoang sơ, thác A nor (xã Hồng Kim, huyện A Lưới) trở thành điểm đến hấp dẫn khi du khách ghé thăm miền sơn cước này. Mô hình du lịch cộng đồng tại đây đã tạo ra sinh kế cho người dân.

A nor hút khách gần, xa
Tây Nguyên mùa nắng nhẹ

Cuối tháng mười, tôi bắt gặp những hình ảnh xưa cũ ở những đô thị Tây Nguyên vừa như đang ngái ngủ vừa như đang cựa mình. Những hình ảnh thấp thoáng sau vạt nắng nhẹ sắp sửa mùa khô vốn chỉ đủ sưởi ấm một nửa tán lá cây. Nửa còn lại đương ủ sương chưa vội tan đi.

Tây Nguyên mùa nắng nhẹ

TIN MỚI

Return to top