ClockThứ Hai, 11/12/2023 13:44

Phát triển du lịch thông minh và bền vững tại khu vực Mekong

TTH.VN - Sáng 11/12, Sở Du lịch phối hợp với Viện Mekong (Thái Lan) tổ chức diễn đàn đầu tư du lịch Huế nhằm khai thác các cơ hội và hợp tác giữa các bên liên quan, địa phương và nhà đầu tư tiềm năng, đến từ Hàn Quốc và khu vực ASEAN cũng như ở Việt Nam, hướng đến phát triển Huế trở thành điểm đến của du lịch thông minh và bền vững.

Xây dựng môi trường du lịch trong lànhChuyển đổi số - đòn bẩy thúc đẩy du lịch Ngày Du lịch Thế giới năm 2023: Cần sự đầu tư cho một tương lai bền vững

 Nhiều chuyên gia, nhà đầu tư ở các nước tham gia diễn đàn

Vùng Mekong là điểm đến đa dạng và sôi động, thu hút hàng triệu khách du lịch mỗi năm. Những năm gần đây, các Di sản Thế giới được UNESCO công nhận trong khu vực cũng chứng kiến sự gia tăng đáng kể về số lượng du khách khi ngày càng có nhiều du khách tìm kiếm trải nghiệm văn hóa và di sản lịch sử. Tuy nhiên, sự tăng trưởng nhanh chóng của ngành du lịch cũng đặt ra thách thức đáng kể đối với việc bảo tồn các di tích lịch sử và di sản văn hóa cũng như môi trường ở các nước Mekong, báo hiệu tầm quan trọng của các hoạt động du lịch có trách nhiệm và bền vững.

Phương pháp tiếp cận du lịch thông minh và bền vững mang lại giải pháp cho những thách thức này đồng thời nâng cao trải nghiệm của cả cộng đồng sở tại và du khách thông qua công nghệ và đổi mới. Chính phủ các nước trong khu vực đang theo đuổi cách tiếp cận hợp tác và cân bằng hơn, có tính đến các tác động xã hội, môi trường và kinh tế của du lịch tại các điểm đến di sản tương ứng của họ.

Theo đại diện ban tổ chức, thông qua hợp tác chiến lược giữa các bên liên quan bao gồm chính quyền tỉnh, Sở Du lịch, Hiệp hội Du lịch, nhà đầu tư và đối tác tài trợ phát triển, những quan hệ đối tác quan trọng này sẵn sàng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, thúc đẩy quản lý môi trường và nâng cao cộng đồng địa phương trong khu vực. Mục tiêu chính là giải quyết các nhu cầu đặc biệt của các thành phố di sản này, trong đó có TP. Huế nói riêng, Thừa Thiên Huế nói chung, đồng thời thúc đẩy chuyển giao công nghệ, phát triển kỹ năng và tạo dựng các liên minh mang lại lợi ích chung thông qua đầu tư vào thành phố thông minh bền vững.

HỮU PHÚC
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về chuyển đổi số

Sáng 20/7, Đoàn công tác của UBND tỉnh Tây Ninh do ông Nguyễn Thanh Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với UBND tỉnh Thừa Thiên Huế để trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về chuyển đổi số (CĐS) gắn với cải cách hành chính (CCHC), phát triển du lịch và giải pháp cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh.

Trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về chuyển đổi số
Cần giải pháp căn cơ để du lịch thật sự thông minh

Từ năm 2018, Thừa Thiên Huế đã ban hành đề án “Phát triển dịch vụ đô thị thông minh trên địa bàn đến năm 2020, định hướng đến năm 2025”; trong đó, du lịch là lĩnh vực được chú trọng phát triển hàng đầu.

Cần giải pháp căn cơ để du lịch thật sự thông minh
Phát triển hệ sinh thái du lịch thông minh

Du lịch thông minh là xu hướng tất yếu trong thời kỳ công nghệ số. Sự phát triển của công nghệ thông tin đã và đang làm thay đổi hoàn toàn phương thức tiếp cận, chia sẻ thông tin của khách du lịch, đòi hỏi ngành du lịch cần có những thay đổi nhanh chóng, phù hợp.

Phát triển hệ sinh thái du lịch thông minh
Du lịch trở lại “đường đua”, đẩy nhanh trao đổi khách hai chiều

Du lịch Việt Nam đặt mục tiêu đón 18 triệu lượt khách quốc tế trong năm 2024, bằng giai đoạn “hoàng kim” năm 2019. Thừa Thiên Huế là một trong địa phương có thế mạnh về du lịch. Để góp phần đưa du lịch Việt Nam tăng tốc trên “đường đua”, du lịch Cố đô cần tận dụng những điều kiện thuận lợi, nhất là hợp tác thúc đẩy trao đổi khách du lịch giữa Việt Nam và các nước.

Du lịch trở lại “đường đua”, đẩy nhanh trao đổi khách hai chiều

TIN MỚI

Return to top