ClockThứ Bảy, 02/01/2016 20:22

Đếm ngược Festival Huế 2016

TTH - Tổ chức kết hợp kỳ nghỉ lễ, đổi “tay” đạo diễn nhiều chương trình nghệ thuật, “khó tính” hơn trong việc chọn đoàn nghệ thuật, kéo thêm sự chung tay của các tổ chức tôn giáo và có thêm những chương trình sôi động cho giới trẻ… Festival Huế 2016 hứa hẹn sẽ như tên gọi của nó: Ngày hội.

Sân khấu khai mạc Festival Huế 2014

Mong festival để khoe Huế

Xóm tôi ở men dọc theo Quốc lộ 1A, đoạn chuẩn bị rẽ vào sân bay Phú Bài. Nhiều năm nay, người dân xóm nhỏấy vẫn nhắc nhau cách đón festival thật hay. Trước tiên, ngay từ những ngày đầu tiên của tháng diễn ra festival, các nhà đều tích cực việc dọn sân vườn và gìn giữ sạch sẽ đoạn vỉa hè qua nhà, như chuẩn bị đón thêm một mùa Tết. Ai cũng nghĩ đơn giản, sẽ có rất nhiều quan khách đến Huế theo đường hàng không, hoặc vào thành phố từ cửa ngõ phía Nam nên dọn sạch ngõ, phố như vậy để tạo ấn tượng đẹp với du khách. Rồi dần dần, các nhà cũng nhắc nhau cách để dành các chuyến thăm của người thân từ quê nhằm thu xếp đúng dịp festival để khoe Huế.

Họa sĩ Đặng Mậu Tựu, dù đang tất bật chuẩn bị cho cuộc triển lãnh tranh cũng rất vui vẻ. Hỏi chuyện Festival Huế sắp tới, sự hồ hởi của ông lan tỏa: “Chúng tôi trông đợi lắm chứ. Văn nghệ sĩ mà, mình không có điều kiện để đi ra ngoài giao lưu, Festival đến Huế đón được nhiều văn nghệ sĩ nổi tiếng trên thế giới về biểu diễn, hay quá. Đây cũng là cơ hội để chúng tôi có thể tiếp cận, giao lưu với nhiều nghệ sĩ trên thế giới, tạo thêm sinh khí mới trong sáng tác cho anh em”.

Cà kheo Bỉ đến Huế

Ông bảo, chính nhờ qua mỗi kỳ festival, lãnh đạo chính quyền địa phương đã quyết tâm hơn trong việc xây dựng Huế thành một Thành phố festival. Mỗi dịp festival về, người dân lại có cơhội tiếp cận nghệ thuật đặc sắc, độc đáo của nhiều đoàn nghệ thuật mang dấu ấn nhiều nền văn hoá khác nhau trên thế giới. Đời sống tinh thần của người dân, theo đó được nâng cao hơn, văn hóa Huế được giới thiệu rộng rãi hơn và cũng là điều kiện tốt để văn hóa Huế giao lưu với nhiều dòng văn hóa khác. “Huế đã làm được 8 kỳ festival thành công. Điều quan trọng nhất là chúng ta thể hiện sự khác biệt đặc sắc so với những gì đã thể hiện trước đó như thế nào, họa sĩ Đặng Mậu Tựu chia sẻ thêm.

Hứa hẹn nhiều chương trình hấp dẫn

Khởi nguồn từ “Liên hoan Gặp gỡ Huế 1992”, đến nay Thừa Thiên Huế đã tổ chức 8 kỳ Festival Huế. Thương hiệu Festival Huế đã lan tỏa và khẳng định trong lòng bạn bè trong nước và quốc tế. Kế thừa thành công của các kỳ festival trước, thay vì duy trì một lực lượng hùng hậu 37 quốc gia, như Festival Huế 2014, Festival Huế 2016 chỉ có khoảng 20 nước tham gia. Ông Nguyễn Dung, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban tổ chức Festival Huế 2016, nói: “Đã đến lúc chúng ta có sự lựa chọn các nước tham dự và từ chối ngay từ đầu những đoàn nghệ thuật xét thấy chương trình biểu diễn không phù hợp”. 

Festival Huế 2016 tiếp tục gắn với các sự kiện lịch sử văn hóa của tỉnh: kỷ niệm 710 năm Thuận Hóa - Phú Xuân - Thừa Thiên Huế, 380 năm Đô thị Huế, đồng thời, kết hợp các hoạt động văn hóa, du lịch, nghệ thuật và lễ hội có tính cộng đồng, mới lạ, hấp dẫn, tiếp tục khẳng định thương hiệu festival Huế đã được xây dựng qua các kỳ festival trước. Các chương trình biểu diễn nghệ thuật truyền thống và đương đại đỉnh cao của Việt Nam cùng các bạn quốc tế sẽ diễn ra tại các sân khấu ở Đại Nội, cung An Định và các sân khấu cộng đồng khắp thành phố. Nhiều sinh hoạt cung đình độc đáo cũng sẽ được tái hiện trong không gian huyền ảo của Đêm Hoàng Cung, các chương trình giới thiệu tinh hoa nghệ thuật dân gian, nghệ thuật cung đình xứ Huế, lễ hội đường phố sôi động và các hoạt động văn hóa cộng đồng phong phú. Để tạo nên sự mới lạ, những chương trình này sẽ được dàn dựng bởi những bàn tay đạo diễn hoàn toàn khác trước đây.

Là thành phố có hơn 60% dân số tín ngưỡng Phật giáo nên tại Festival 2016, lần đầu tiên Huế sẽ có một lễ hội quảng diễn về nhạc vũ Phật giáo. Kinh phí tổ chức chương trình được hé lộ: “Gấp 4 lần lễ hội Phật giáo lớn nhất từng được tổ chức trên đất Huế”. Sự kiện này sẽ thu hút rất nhiều tín đồ cửa Phật về chung vui. Bên cạnh đó, còn có các chương trình hứa hẹn đem đến sự hấp dẫn cho du khách, như: “Ẩm thực quốc tế” với sự tham gia của 10-12 quốc gia; triển lãm xe cổ và các chương trình nhạc rock dành cho giới trẻ… Giới thiệu về rock, ông Nguyễn Dung vui vẻ: “Người ta thường nói Huế hay “ngủ”, lần này không biết có “thức” được không nhưng Ban Tổ chức Festival Huế 2016 sẽ cố gắng dành sân vận động để tổ chức các chương trình rock. Hy vọng sự sôi động của dòng nhạc này sẽ góp phần đem lại điểm mới cho festival sắp tới”.

Bài, ảnh: ĐỒNG VĂN

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Festival Huế 2018 sẽ diễn ra trong 6 ngày, đêm

Chiều 1/9, UBND tỉnh tổ chức tổng kết Festival Huế 2016. Các ông: Bùi Thanh Hà, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Văn Cao, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã đến dự.

Festival Huế 2018 sẽ diễn ra trong 6 ngày, đêm
Thân thuộc

Là tôi muốn nói về điều mình đã bắt gặp hôm ấy, trong một ngày nắng ở làng cổ Phước Tích. Đó là những ngày đầu tiên của Festival Huế 2016.

Thân thuộc
Hào hứng nhập cuộc

“Bước chân ra ngõ là gặp hội”, không khí ấy khiến Huế rộn ràng suốt mấy ngày qua và người dân cũng không còn thờ ơ với festival như những kỳ đầu. Họ đã nhập cuộc một cách hào hứng.

Hào hứng nhập cuộc
Festival Huế và hơn thế nữa

Festival Huế 2016 đã kết thúc, trong những ngày diễn ra lễ hội, chúng tôi nhận được rất nhiều ý kiến phản hồi tích cực từ công chúng. Thừa Thiên Huế Cuối tuần số này xin giới thiệu góc nhìn về Festival Huế của bà Tạ Thị Ngọc Thảo - một doanh nhân thành đạt gắn bó với Huế.

Festival Huế và hơn thế nữa
Return to top