ClockThứ Ba, 01/10/2019 12:37

“Đọc và học tập suốt đời theo tấm gương Bác Hồ vĩ đại”

TTH.VN - Đó là chủ đề của “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời” năm nay, được các trường học trên địa bàn TX. Hương Thủy đồng loạt phát động sáng 1/10.

Giúp trẻ hiểu rõ hơn về quyền & bổn phậnThị xã Hương Thủy: Xuất hiện tình trạng rác thải từ thành phố “tuồn” về nông thôn


Đọc thêm sách là một trong những cách hưởng ứng của học sinh Trường THCS Thủy Phương 

Tại lễ phát động, lãnh đạo các trường kêu gọi toàn thể cán bộ, giáo viên và học sinh thi đua dạy tốt, học tốt; tăng cường nền nếp, kỷ cương, xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh; tập trung nâng cao chất lượng giáo dục theo hướng toàn diện, quan tâm phát triển phẩm chất, năng lực người học, chú trọng giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng cho học sinh; tuyên truyền nâng cao nhận thức trong các tầng lớp nhân dân về tầm quan trọng của việc học thường xuyên, học tập tập suốt đời...

Sau lễ phát động, các trường tổ chức nhiều hoạt động hưởng ứng, như: trao học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn; giới thiệu sách và giao lưu về chủ đề Bác Hồ; phát động xây dựng “Tủ sách không đồng” và “Ngày hội đọc sách” năm 2019; sưu tầm sách báo, tranh ảnh về Chủ tịch Hồ Chí Minh để trưng bày tại các lớp học; thi kể chuyện sách về cuộc đời, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh; tổ chức tham quan, tìm hiểu về các di tích văn hóa, lịch sử ở địa phương...

Được đánh giá triển khai hiệu quả phong trào học tập suốt đời, hiện TX. Hương Thủy có trên 16.000 gia đình được công nhận gia đình học tập; 92% cơ quan, đơn vị và 70 dòng họ được công nhận cộng đồng học tập, dòng họ học tập; 100% xã, phường có trung tâm học tập cộng đồng; mỗi năm vận động từ 2,2-2,5 tỷ đồng để động viên, khen thưởng học sinh, sinh viên nghèo đạt thành tích cao trong học tập.

Tin, ảnh: Hàn Đăng

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Hỗ trợ hơn 1,5 tỷ đồng bò giống sinh sản ở Hương Thủy

Ngày 26/4, UBND TX. Hương Thủy tổ chức bàn giao bò sinh sản cho các hộ nghèo trên địa bàn. Đây là hoạt động nằm trong dự án “Hỗ trợ phát triển đàn bò lai sinh sản” thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn thị xã giai đoạn 2021-2025.

Hỗ trợ hơn 1,5 tỷ đồng bò giống sinh sản ở Hương Thủy

TIN MỚI

Liên kết hữu ích
Return to top