ClockThứ Bảy, 16/03/2024 17:46

Khai mạc sân chơi sáng tạo cho học sinh Hương Thủy

TTH.VN - Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng TX. Hương Thủy 2024 khai mạc ngày 16/3. Đây là lần thứ 9 Hương Thủy tổ chức cuộc thi nhằm tạo sân chơi bổ ích cho học sinh trên địa bàn.

Khai mạc cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng cấp thành phố lần thứ X Phát động Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng tỉnh 2024

 Cuộc thi lần này quy tụ nhiều sản phẩm, mô hình được BGK đánh giá cao

Tham gia cuộc thi năm nay có 63 đề tài với 129 lượt thí sinh của 26 trường học trên địa bàn thị xã (trong đó, 13 trường tiểu học với 29 đề tài; 3 trường TH&THCS: 8 đề tài; 7 trường THCS: 16 đề tài; 2 trường THPT: 7 đề tài, Trung tâm GDTX-GDNN: 3 đề tài) thuộc 5 lĩnh vực, bao gồm: Giải pháp kỹ thuật nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế; phần mềm tin học; sản phẩm thân thiện với môi trường; đồ dùng dành cho học tập; dụng cụ sinh hoạt gia đình và đồ chơi trẻ em.

Đây là những chủ đề gắn với đời sống hằng ngày. Học sinh sẽ vận dụng kiến thức đã học để giải quyết các bài toán thực tiễn trong cuộc sống, qua đó, khơi dậy tiềm năng, phát huy tư duy sáng tạo. Đồng thời, góp phần định hướng các hoạt động của tuổi trẻ vào những công việc hữu ích cho xã hội, từ đó từng bước xây dựng “ước mơ thành nhà sáng chế trong tương lai” với tinh thần “Sáng tạo nhỏ hôm nay, phát minh lớn ngày mai”.

“Không chỉ phát triển năng lực học sinh, cuộc thi còn góp phần nâng cao chất lượng dạy học trong các cơ sở giáo dục, thúc đẩy đổi mới phương pháp dạy học. Thông qua việc tìm kiếm những ý tưởng khoa học mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sân chơi bổ ích, giao lưu trí tuệ và khoa học của thanh thiếu niên, nhi đồng trên địa bàn thị xã”, thầy Nguyễn Quang Bình – Trưởng phòng Giáo dục & Đào tạo TX. Hương Thủy chia sẻ.

Kết thúc cuộc thi, những sản phẩm, mô hình có chất lượng tốt nhất sẽ được chọn để tham gia Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ XVII - 2024.

Tin, ảnh: ĐĂNG ĐOÀN
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Ứng dụng công nghệ trong điều tra dân số và nhà ở

Cùng với cả nước, trong tháng 4 này, Thừa Thiên Huế đồng loạt ra quân và tăng tốc thực hiện điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024. Với sự trợ giúp từ phần mềm CAPI (một mô-đun phỏng vấn cá nhân và phỏng vấn thực địa chuyên dụng) trên thiết bị điện tử đã giúp các lực lượng điều tra viên “tăng tốc” trong quá trình thực hiện điều tra.

Ứng dụng công nghệ trong điều tra dân số và nhà ở
Ứng dụng công nghệ vào sản xuất nông nghiệp.

Nông nghiệp huyện Phú Lộc đang từng bước chuyển dịch theo hướng hàng hóa, ứng dụng khoa học, kỹ thuật, công nghệ mới nhằm nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm. Sản xuất gắn với bảo quản, chế biến, quảng bá và liên kết tiêu thụ sản phẩm nên người dân yên tâm.

Ứng dụng công nghệ vào sản xuất nông nghiệp
Chip bán dẫn - Cốt lõi của kỷ nguyên công nghệ

Sáng 4/4, diễn giả Nguyễn Trung Dân, Phó giáo sư của Trường đại học Arizona Mỹ có buổi talkshow, chia sẻ với giảng viên, sinh viên và học sinh Trường đại học Khoa học, Đại học Huế với chủ đề “Chip bán dẫn – Cốt lõi của kỷ nguyên công nghệ”

Chip bán dẫn - Cốt lõi của kỷ nguyên công nghệ
Return to top