ClockThứ Năm, 03/12/2020 10:07

48 sinh viên được khen thưởng khuyến khích tài năng và tuyên dương

TTH.VN - Sáng 3/12, Đại học (ĐH) Huế tổ chức lễ khen thưởng khuyến khích tài năng sinh viên và tuyên dương thủ khoa trong kỳ tuyển sinh ĐH hệ chính quy năm 2020.

Đại học Huế tổ chức nhiều hoạt động và tuyên dương, khen thưởng sinh viênĐại học Huế khen thưởng khuyến khích tài năng sinh viên và tuyên dương thủ khoaNhiều nhà giáo được khen thưởng tại lễ kỷ niệm ngày 20/11 của ĐH Huế

Các tân thủ khoa đầu vào được ĐH Huế khen thưởng

Đợt này, ĐH Huế khen thưởng 34 sinh viên đạt giải Ba trở lên trong các kỳ thi cấp quốc gia, quốc tế năm học 2019 - 2020, trong đó có 14 sinh viên Trường ĐH Y Dược, 2 sinh viên Trường ĐH Ngoại ngữ, 3 sinh viên Trường ĐH Nông Lâm, 5 sinh viên Trường ĐH Khoa học. Khoa Giáo dục Thể chất có 10 sinh viên được khen thưởng.

Trong số các sinh viên nói trên, có nhiều sinh viên đạt huy chương Vàng tại các giải thể thao toàn quốc; giải Nhất cuộc thi Olympic Tiếng Nga – 2020 dành cho sinh viên các ĐH Việt Nam…

Bên cạnh đó, ĐH Huế tặng giấy khen và phần thưởng cho 14 sinh viên đỗ thủ khoa của các trường, phân hiệu, khoa trực thuộc trong kỳ tuyển sinh ĐH, cao đẳng hệ chính quy năm 2020.

Tin, ảnh: Hữu Phúc

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Giúp sinh viên có kỹ năng viết CV và phỏng vấn hiệu quả

Ngày 24/4, Trung tâm Khởi nghiệp và Đổi mới sáng tạo – Đại học Huế phối hợp với Trường Du lịch – Đại học Huế tổ chức TalkShow “Chinh phục nhà tuyển dụng: Viết CV và phỏng vấn tìm việc” cho hơn 200 sinh viên Trường Du lịch.

Giúp sinh viên có kỹ năng viết CV và phỏng vấn hiệu quả
Gần 500 đoàn viên công đoàn được tập huấn nghiệp vụ

Sáng 24/4, Công đoàn Đại học Huế tổ chức hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, thực hiện Nghị quyết đại hội Công đoàn các cấp nhiệm kỳ nhiệm kỳ 2023- 2028 và tập huấn nghiệp vụ, kỹ năng hoạt động công đoàn.

Gần 500 đoàn viên công đoàn được tập huấn nghiệp vụ
Lồng ghép các chương trình, nguồn lực giảm nghèo bền vững

Chiều 23/4, UBND tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết giữa kỳ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh (gọi tắt Chương trình), đồng thời đưa ra những giải pháp giảm nghèo thiết thực, hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tế trong thời gian đến.

Lồng ghép các chương trình, nguồn lực giảm nghèo bền vững

TIN MỚI

Return to top