ClockThứ Năm, 30/11/2023 21:43

Bổ nhiệm Hiệu trưởng Trường THPT Hai Bà Trưng và Gia Hội

TTH.VN - Ngày 30/11, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức công bố các quyết định điều động và bổ nhiệm cán bộ quản lý đơn vị trực thuộc Sở.

Giáo viên xô đẩy trước mặt học sinh: Nhìn từ việc xử lý tình huống sư phạmSẽ xử lý nghiêm những vi phạm tại một lớp học ở Trường THPT Hai Bà Trưng

Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo trao quyết định bổ nhiệm cho ông Lê Triều Sơn

Theo đó, Sở Giáo dục và Đào tạo điều động ông Lê Triều Sơn, Hiệu trưởng Trường THPT Gia Hội đến nhận công tác tại Trường THPT Hai Bà Trưng và bổ nhiệm giữ chức vụ Hiệu trưởng. Thời hạn giữ chức vụ 5 năm, kể từ ngày 1/12/2023 đến ngày 30/11/2028.

Sở Giáo dục và Đào tạo cũng bổ nhiệm ông Lê Quang Hòa, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Gia Hội giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường THPT Gia Hội. Thời hạn giữ chức vụ 5 năm, kể từ ngày 1/12/2023 đến ngày 30/11/2028.

Trước đó, ông Ngô Đức Thức, nguyên Hiệu trưởng Trường THPT Hai Bà Trưng đã bị Sở Giáo dục và Đào tạo kỷ luật cảnh cáo vì để sai phạm khuyết điểm trong quản lý điều hành nhà trường. Ông Thức cũng đã xin nghỉ hưu trước tuổi.

MINH HIỀN
ĐÁNH GIÁ
5
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Bổ nhiệm 2 Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh

Ngày 2/4, Viện Kiểm sát Nhân dân (KSND) tối cao phối hợp với Viện KSND tỉnh tổ chức công bố các quyết định bổ nhiệm chức vụ Phó Viện trưởng Viện KSND tỉnh. Các quyết định này có hiệu lực 5 năm, kể từ ngày 1/4/2024.

Bổ nhiệm 2 Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh
Công bố quyết định về công tác cán bộ

Chiều 29/3, UBND tỉnh tổ chức Lễ công bố Quyết định bổ nhiệm Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông và Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin tỉnh. Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương chủ trì và trao Quyết định bổ nhiệm.

Công bố quyết định về công tác cán bộ
Hãy trả lại sự lành lặn cho ngôi trường hồng

Nép mình bên dòng Hương thơ mộng là ngôi trường hồng mang tên Trường trung học phổ thông ̣(THPT) Hai Bà Trưng. Đây là một trong những ngôi trường lớn, có lịch sử lâu đời ở miền Trung và cả nước. Trường do vua Khải định đặt viên đá đầu tiên xây dựng vào ngày 15 tháng 7 năm 1917 và đặt tên là Đồng Khánh (Hoàng khảo của vua Khải Định).

Hãy trả lại sự lành lặn cho ngôi trường hồng

TIN MỚI

Return to top